Phe đối lập Hàn Quốc thắng lớn trong cuộc bầu cử quốc hội

(CLO) Các đảng đối lập của Hàn Quốc đã thắng lớn trong cuộc bầu cử quốc hội được tổ chức vào thứ Tư (10/4). Kết quả này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới Tổng thống Yoon Suk Yeol và đảng cầm quyền của ông.

Đảng Dân chủ (DP) dự kiến sẽ chiếm hơn 170 trong số 300 ghế trong cơ quan lập pháp của Hàn Quốc, theo dữ liệu của Ủy ban Bầu cử Quốc gia cho thấy sau khi 99% số phiếu được kiểm tính đến 5:55 sáng thứ Năm giờ địa phương.

phe doi lap han quoc thang lon trong cuoc bau cu quoc hoi hinh 1

Các lãnh đảo Đảng Dân chủ bắt tay ăn mừng chiến thắng sau cuộc bầu cử quốc hội ở Seoul, Hàn Quốc vào ngày 10 tháng 4 năm 2024. Ảnh: Yonhap

Lãnh đạo DP, Lee Jae Myung nói: “Bạn đang giao cho Đảng Dân chủ nghĩa vụ chịu trách nhiệm về sinh kế của người dân và tạo ra một xã hội tốt đẹp hơn”. Ông Lee đã giành được một ghế ở thành phố Inch phía tây thủ đô Seoul sau khi vượt qua một ứng cử viên nặng ký của Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP).

Đảng PPP của Tổng thống Yoon được dự đoán chỉ giành được hơn 100 ghế, song vẫn tránh được ngưỡng nguy hiểm là việc phe đối lập chiếm 2/3 số ghế quốc hội - điều có thể ngăn chặn quyền phủ quyết của tổng thống và thông qua các sửa đổi hiến pháp.

Ủy ban bầu cử quốc gia Hàn Quốc (NEC) dự kiến sẽ công bố kết quả chính thức vào cuối ngày hôm nay (11/4). Theo NEC, gần 29,7 triệu người, tương đương 67% cử tri đủ điều kiện, đã bỏ phiếu.

Nó đánh dấu tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất từ trước đến nay cho một cuộc bầu cử quốc hội ở Hàn Quốc, mặc dù con số này ít hơn so với cuộc bầu cử tổng thống năm 2022 từng đưa ông Yoon lên nắm quyền trong gang tấc.

Tổng thống Yoon, người nhậm chức vào tháng 5 năm 2022, bị xếp hạng thấp trong nhiều tháng qua, do gặp khó khăn trong việc thực hiện các cam kết cắt giảm thuế, nới lỏng các quy định kinh doanh và cải thiện tình trạng già hóa nhanh nhất thế giới ở Hàn Quốc.

Hoàng Anh (theo Yonhap, Reuters, CNA)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: