Lãnh đạo Mỹ, Pháp gặp nhau nhằm xoa dịu căng thẳng về hợp đồng vũ khí

(CLO) Pháp và Mỹ hôm thứ Sáu (29/10) đã đồng ý tìm cách giải quyết xích mích kéo dài khi các nhà lãnh đạo của họ gặp nhau lần đầu tiên kể từ khi tranh cãi về hiệp ước an ninh của Mỹ với Anh và Úc.

Hai chính phủ cam kết 'xác định các bước để nâng cao hiệu quả và hiệu lực của xuất khẩu quốc phòng', tuyên bố cho biết thêm.

lanh dao my phap gap nhau nham xoa diu cang thang ve hop dong vu khi hinh 1

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước hội nghị thượng đỉnh G20 ở Rome. Ảnh: MSN

Pháp đang làm rõ một loạt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu vũ khí của Mỹ được gọi là Quy định Buôn bán Vũ khí Quốc tế (ITAR).

Các công ty quốc phòng của Pháp và châu Âu trước đây đã đổ lỗi cho ITAR vì đã cản trở xuất khẩu của họ sang các nước thứ ba, trong khi các công ty vũ khí của Mỹ đã vận động để giữ các quy tắc đủ linh hoạt để tránh ảnh hưởng quá lớn việc bán vũ khí của chính họ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói với các phóng viên sau cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Joe Biden: “Chúng tôi đã đạt được một số thỏa thuận hợp tác song phương, trong đó có một số thỏa thuận quan trọng theo quan điểm của tôi, trước hết là về xuất khẩu vũ khí".

"Tại sao? Bởi vì chúng tôi cần làm rõ các quy tắc ITAR, nếu không, các chính sách của chúng tôi có thể bị chặn hoàn toàn. Vì vậy, chúng tôi đã mở một quy trình để gỡ bỏ vấn đề và làm việc cùng nhau", ông Macron nhấn mạnh. 

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ, cơ quan giám sát việc kiểm soát xuất khẩu của ITAR, đã từ chối bình luận về các cuộc đàm phán ngoại giao.

Đã có những nỗ lực của các quốc gia châu Âu nhằm làm cho vũ khí của họ “không có ITAR” để vượt qua các quy tắc, nhưng các nhà phân tích quốc phòng đã đặt câu hỏi về mức độ khả thi của điều này với số lượng lớn các thành phần công nghệ cao do Mỹ sản xuất.

Căng thẳng về quyền kiểm soát ITAR bùng phát vào năm 2012 khi tập đoàn quốc phòng Thales của Pháp vướng phải rào cản về việc xuất khẩu các vệ tinh do tên lửa Trung Quốc phóng.

Các cuộc đàm phán bán máy bay chiến đấu Rafale do Dassault chế tạo từ Pháp cho Ai Cập được cho là đã bị trì hoãn vào năm 2018 vì các hạn chế của ITAR đối với tên lửa của họ.

Mai Vân (theo MSN)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: