(CLO) Bộ Quốc phòng Anh ngày 29/8 thông báo Na Uy đã ký thỏa thuận trị giá 10 tỷ bảng để mua các tàu hộ vệ chống ngầm Type 26. Đây là hợp đồng xuất khẩu tàu chiến và thương vụ mua sắm quốc phòng lớn nhất trong lịch sử Anh và Na Uy.
(CLO) Đức sẽ tạm dừng xuất khẩu các loại vũ khí có thể được sử dụng ở Dải Gaza, đánh dấu lần đầu tiên Berlin công khai từ chối hỗ trợ quân sự cho đồng minh lâu năm.
(CLO) Vào ngày thứ Sáu (13/12), tòa án Hà Lan đã bác bỏ yêu cầu của 10 tổ chức phi chính phủ (NGO) ủng hộ Palestine nhằm ngăn chặn Hà Lan xuất khẩu vũ khí sang Israel và giao dịch với các khu định cư của Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.
(CLO) Chính phủ Anh phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng vào thứ Tư (3 tháng 4) nhằm đình chỉ giấy phép xuất khẩu vũ khí sang Israel, sau khi một cuộc tấn công của nước này khiến 3 người Anh và 4 người khác làm việc cho một tổ chức từ thiện thực phẩm ở Gaza bị thiệt mạng.
(CLO) Tập đoàn công nghiệp quốc phòng hàng đầu của Singapore, ST Engineering đang hướng tới việc mở rộng phạm vi hoạt động và trở thành nhà xuất khẩu vũ khí lớn trên thị trường thế giới.
(CLO) Theo báo cáo mới nhất của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), trong khi phần còn lại của thế giới đang dần giải trừ vũ khí thì châu Âu đang làm điều ngược lại.
(CLO) Pháp và Mỹ hôm thứ Sáu (29/10) đã đồng ý tìm cách giải quyết xích mích kéo dài khi các nhà lãnh đạo của họ gặp nhau lần đầu tiên kể từ khi tranh cãi về hiệp ước an ninh của Mỹ với Anh và Úc.
(CLO) Canada đã ngừng xuất khẩu vũ khí sang Thổ Nhĩ Kỳ trong khi điều tra xem liệu công nghệ máy bay không người lái có được sử dụng không đúng cách bởi các lực lượng của Azerbaijan trong các cuộc đụng độ đang diễn ra với Armenia hay không, Ngoại trưởng Canada cho biết hôm thứ Hai.
(CLO) Chính phủ Nhật Bản sẽ làm việc với khu vực tư nhân để thúc đẩy bán thiết bị quốc phòng cho Ấn Độ, Indonesia, Việt Nam và Malaysia, giúp cung cấp nghiên cứu thị trường và các chuyên môn khác trong lĩnh vực lâu nay vốn bị cấm xuất khẩu.
(CLO) Trung Quốc hôm thứ Hai đã tham gia hiệp ước thương mại vũ khí toàn cầu (ATT) của Liên Hợp Quốc, với cam kết thúc đẩy những nỗ lực "củng cố nền hòa bình và sự ổn định" trên thế giới.