Lãnh đạo tối cao Iran nhắc lại lập trường thỏa thuận hạt nhân

Thứ hai, 22/03/2021 08:29 AM - 0 Trả lời

(CLO) Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei nói rằng Hoa Kỳ phải dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt trước khi Iran lùi bước khỏi thỏa thuận hạt nhân và nhắc lại rằng Iran sẽ không nhượng bộ trước áp lực của Hoa Kỳ để đổi lấy các biện pháp trừng phạt.

Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei tái khẳng định quan điểm của Iran về thỏa thuận hạt nhân, rằng Iran sẽ không lùi bước để đổi lấy việc gỡ lệnh trừng phạt của Mỹ - Ảnh: Omer Carmi

Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei tái khẳng định quan điểm của Iran về thỏa thuận hạt nhân, rằng Iran sẽ không lùi bước để đổi lấy việc gỡ lệnh trừng phạt của Mỹ - Ảnh: Omer Carmi

Bài liên quan

Trong một bài phát biểu trên truyền hình kéo dài một giờ trước cả nước vào Chủ nhật (21/3) để đánh dấu sự bắt đầu của năm mới ở Ba Tư, ông cho biết chiến dịch "gây áp lực tối đa" về các biện pháp trừng phạt kinh tế mà ông gọi là "tội ác lớn" do vị Tổng thống Donald Trump thực hiện đã thất bại.

“Ông ấy [Trump] đã ra đi theo cách tai tiếng đó, mang lại nỗi xấu hổ cho đất nước của ông ấy”, Giáo chủ Khamenei nói. “Họ phải biết ‘áp lực tối đa’ cho đến nay đã thất bại, và nếu chính quyền hiện tại của Hoa Kỳ muốn tiếp tục, nó cũng sẽ thất bại”.

Năm 2018, cựu Tổng thống Trump đã đơn phương từ bỏ thỏa thuận hạt nhân năm 2015 của Iran với các cường quốc trên thế giới và nói rằng Iran phải đàm phán lại thỏa thuận này để các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ.

Lúc này, chính quyền của Joe Biden cho biết họ muốn khôi phục Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA), như thỏa thuận đã được biết đến chính thức, nhưng cho biết Iran trước tiên phải tuân thủ hoàn toàn thỏa thuận trước khi các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ. Iran đã dần thu hẹp lại việc tuân thủ thỏa thuận kể từ năm 2019, một năm sau khi Mỹ từ bỏ thỏa thuận.

Lãnh đạo tối cao Khamenei nhắc lại điều mà ông gọi là "chính sách dứt khoát" của đất nước về thỏa thuận hạt nhân: Mỹ trước tiên phải dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt, sau đó Iran sẽ đảo ngược các bước của mình để tăng cường làm giàu uranium và lắp đặt các dòng máy ly tâm mới, trong số các động thái khác.

Ông cho biết Iran đã nhanh chóng thực hiện tất cả các cam kết của JCPOA, đồng ý với Mỹ, Trung Quốc, Pháp, Anh, Nga và Đức trong nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama trong khi Mỹ chỉ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt “trên giấy”.

Do đó, ông nói thêm rằng Iran hiện “không vội” dỡ bỏ các lệnh trừng phạt vì nước này đang trong quá trình “vô hiệu hóa” chúng thông qua việc dựa vào sản xuất địa phương.

Nhà lãnh đạo tối cao hôm thứ Bảy (20/3) đã chọn “sản xuất, hỗ trợ và loại bỏ các rào cản” làm khẩu hiệu cho năm mới, mở rộng chủ đề tự lực của mình khi đối mặt với áp lực từ bên ngoài.

Ông Khamenei hôm Chủ nhật (21/3) cũng ám chỉ các bình luận hồi đầu tháng của ứng cử viên Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman, người nói rằng "sự thật trên thực tế đã thay đổi, địa chính trị của khu vực đã thay đổi và con đường phía trước cũng phải thay đổi tương tự" và JCPOA cũng thế.

“Tôi cũng đồng ý, có. Các điều kiện đã thay đổi, nhưng chúng đã thay đổi theo hướng có lợi cho Iran, không phải Mỹ”, Lãnh tụ tối cao Iran nói. "Vì vậy, nếu có bất cứ điều gì, JCPOA phải thay đổi theo hướng có lợi cho Iran".

Ông cũng trực tiếp đề cập đến các ứng cử viên tiềm năng cho cuộc bầu cử tổng thống Iran sắp tới vào tháng 6, yêu cầu họ không liên kết việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt với phát triển kinh tế.

“Các biện pháp trừng phạt giả định sẽ vẫn được áp dụng. Hãy lập kế hoạch cho nền kinh tế bằng các biện pháp trừng phạt”, nhà lãnh đạo tối cao cảnh báo.

Chấn Phong

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h