Lào Cai đón đoàn Famtrip 6 quốc gia khảo sát điểm đến Sa Pa

Chiều 7/4, tại điểm du lịch Cát Cát, phường Sa Pa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Hiệp hội Du lịch Lào Cai tổ chức chương trình đón đoàn Famtrip từ 6 quốc gia gồm Philippines, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Azerbaijan khảo sát điểm đến Sa Pa, kết nối doanh nghiệp du lịch.

img_20260408_122731.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Chương trình diễn ra trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM 2026, với trọng tâm là trao đổi khả năng hợp tác, xây dựng tour tuyến, nâng chất lượng dịch vụ và xúc tiến thu hút khách quốc tế đến Lào Cai. Theo chương trình, sau phần đón tiếp, các đại biểu đã dành phần lớn thời gian cho phiên thảo luận B2B giữa doanh nghiệp du lịch địa phương và đoàn khảo sát quốc tế.


Phát biểu tại chương trình, ông Trần Sơn Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, cho biết Sa Pa, Lào Cai có nhiều lợi thế về cảnh quan, khí hậu, tài nguyên thiên nhiên và bản sắc văn hóa để phát triển du lịch. Trong 3 tháng đầu năm 2026, Lào Cai đón khoảng 3,5 triệu lượt khách, trong đó có hơn 500.000 lượt khách quốc tế. Trong nhóm thị trường khảo sát lần này, khách Philippines hiện đứng đầu về lượng khách đến Lào Cai.

Ông Trần Sơn Bình - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai phát biểu t
Ông Trần Sơn Bình - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai phát biểu tại chương trình.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chuyến Famtrip lần này không chỉ là hoạt động quảng bá điểm đến mà còn là dịp để doanh nghiệp hai bên trao đổi cụ thể về tuyến tour, giá dịch vụ, cơ chế phân phối và phối hợp truyền thông. Tỉnh cũng định hướng các sản phẩm du lịch phải tăng trải nghiệm thực chất, làm rõ bản sắc văn hóa, ẩm thực và đời sống cộng đồng để tạo khác biệt cho điểm đến Sa Pa.

img_20260408_122647.jpg
Các đại biểu trải nghiệm thực tế

Đại diện đoàn Famtrip cảm ơn Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Lào Cai và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai đã tổ chức, đón tiếp chu đáo. Trong hành trình khảo sát, đoàn đã tham quan một số điểm du lịch tại Sa Pa như Sun World Fansipan Legend và khu du lịch Cát Cát, đồng thời bày tỏ ấn tượng với phong cảnh, sự thân thiện của người dân, ẩm thực địa phương và chất lượng phục vụ.

Từ kết quả khảo sát thực tế, Lào Cai kỳ vọng các doanh nghiệp sẽ sớm mở thêm sản phẩm mới, tăng kết nối với các thị trường quốc tế trọng điểm và đưa thêm dòng khách quốc tế đến Sa Pa trong thời gian tới.

Xem thêm

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

(CLO) Thay vì chỉ dựa vào tài nguyên sẵn có, định vị du lịch Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang chiều sâu trải nghiệm. Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Hà Văn Siêu, thương hiệu điểm đến phải lấy “văn hóa sống”, sự chân thực và cảm xúc tích cực của du khách làm gốc rễ để tạo nên sức cạnh tranh bền vững.

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

(CLO) Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ đặt mục tiêu đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mà quan trọng hơn, mở ra một cách tiếp cận mới: chuyển từ số lượng sang chú trọng chất lượng, giá trị gia tăng và trải nghiệm; lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi và bản sắc làm lợi thế cạnh tranh.

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

​(CLO) Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ghi nhận những tín hiệu rất tích cực. Nhờ chuẩn bị chu đáo về hạ tầng và dịch vụ, toàn tỉnh đã đón khoảng 350.000 lượt khách, tổng doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng mà không xảy ra tình trạng chặt chém hay quá tải.

Cỡ chữ bài viết: