Lào Cai hướng tới xây dựng tỉnh hạnh phúc vào năm 2030

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trên địa bàn tỉnh, với mục tiêu xây dựng văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, nguồn lực nội sinh và động lực thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững theo định hướng “Xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”.

Theo Kế hoạch, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu xây dựng, phát triển văn hóa toàn diện, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, ngang tầm với chính trị, kinh tế, xã hội; xây dựng con người Lào Cai "Đoàn kết - Yêu nước - Kỷ cương - Văn minh - Hiếu khách".

Kế hoạch đề ra nhiều chỉ tiêu cụ thể, mang tính định lượng rõ ràng. Đó là đến năm 2030, 100% chính quyền địa phương hai cấp và lực lượng vũ trang có thiết chế văn hóa; 90% thiết chế văn hóa cơ sở hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

Trong lĩnh vực bảo tồn di sản, tỉnh phấn đấu xây dựng hồ sơ 1 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, 1 di tích quốc gia đặc biệt và 6 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; đồng thời thực hiện số hóa 100% di tích quốc gia đặc biệt và 80% di tích quốc gia.

lao.jpg
Các thành viên Câu lạc bộ dân gian xã Cảm Nhân duy trì sinh hoạt thường xuyên, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa ở khu dân cư. Ảnh: BLC.

Về kinh tế văn hóa, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 7% GRDP vào năm 2030; bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách địa phương hàng năm cho phát triển văn hóa. Tỷ lệ gia đình văn hóa phấn đấu đạt 88,5%; tỷ lệ người dân đọc sách thường xuyên đạt 80%; chỉ số hạnh phúc của người dân đạt từ 72% trở lên, hướng tới xây dựng Lào Cai trở thành tỉnh hạnh phúc vào năm 2030.

Kế hoạch nhấn mạnh yêu cầu gìn giữ, bồi đắp và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Văn hóa được xác định là nền tảng tinh thần, chuẩn mực ứng xử, thẩm thấu sâu rộng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần định hình bản sắc và nâng cao chất lượng phát triển.

Tầm nhìn đến năm 2045, Lào Cai hướng tới xây dựng nền văn hóa hiện đại, hội nhập, với công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 9% GRDP. Tỉnh sẽ hoàn thành chuyển đổi số toàn diện trong các lĩnh vực văn hóa, báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình; xây dựng hệ sinh thái văn hóa số đồng bộ, hiện đại. Đồng thời, Lào Cai đặt mục tiêu trở thành điểm đến hấp dẫn của các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch, với chỉ số hạnh phúc của người dân thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực.

Để triển khai hiệu quả, kế hoạch xác định một số nhiệm vụ cấp bách cần thực hiện ngay. Các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy phải hoàn thành việc tổ chức quán triệt Nghị quyết trước ngày 10/4/2026; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện trước ngày 15/4/2026, đảm bảo tiến độ và tính đồng bộ.

Trong năm 2026, tỉnh sẽ tổ chức thường niên 4 sản phẩm, sự kiện văn hóa - du lịch mang thương hiệu riêng gồm: Festival Sông Hồng, Lễ hội Xòe, Lễ hội đua ngựa và Lễ hội Trà Shan. Đồng thời, xây dựng Bộ tiêu chí con người Lào Cai thời kỳ hội nhập và phát động phong trào “Tuổi trẻ Lào Cai - Gìn giữ di sản, lan tỏa bản sắc”, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa.

Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh dự kiến đầu tư xây dựng nhiều công trình văn hóa, thể thao trọng điểm như Trung tâm Văn hóa và Triển lãm tỉnh, Khu liên hợp thể thao Tây Bắc, Làng thể thao Olympic tại phường Cam Đường. Cùng với đó, tỉnh sẽ hoàn thành tu bổ, tôn tạo 35 di tích, chống xuống cấp 10 di tích; xây dựng 18 Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông tại các xã, phường trung tâm và 15 Nhà văn hóa khu dân cư ở khu vực đô thị.

Về tổ chức thực hiện, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy được giao chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai; Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp giám sát tiến độ và báo cáo thường xuyên; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch, đảm bảo tính nghiêm túc, hiệu quả.

Nguồn kinh phí thực hiện được bố trí lồng ghép từ nhiều chương trình, đề án như Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035, Đề án Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, con người Lào Cai giai đoạn 2026 - 2030, cùng với ngân sách địa phương và các nguồn xã hội hóa hợp pháp khác.

Xem thêm

Rực rỡ chợ phiên Tây Bắc giữa lòng Thủ đô

Rực rỡ chợ phiên Tây Bắc giữa lòng Thủ đô

(CLO) Giữa nhịp sống hiện đại của Hà Nội, một “góc Tây Bắc thu nhỏ” tái hiện sống động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam mang đến trải nghiệm chân thực về chợ phiên vùng cao, hội tụ sắc màu văn hóa, âm thanh và hương vị đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số.
Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

(CLO) Mới đây, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, lễ cúng thần rừng (Hấu đoong) của đồng bào người Giáy, tỉnh Lai Châu đã được tái hiện chân thực trong không gian gần gũi với thiên nhiên, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan.
Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

(CLO) Ngày 1/5, (tức 15/3 âm lịch), tại sân khấu bến thuyền Tam Cốc thuộc Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chính thức tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đền Thái Vi năm 2026, nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các bậc tiên đế, tiền nhân.
Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

(CLO) Trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ liên tiếp vướng tranh cãi về phát ngôn, hành vi và sản phẩm, phản ứng của công chúng ngày càng nhanh và rộng. Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng đây là biểu hiện của sự thay đổi trong môi trường văn hóa số, nơi công chúng không chỉ thưởng thức mà còn tham gia giám sát.
Cỡ chữ bài viết: