Lào Cai: Lao động làm chui vượt biên trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam làm thẻ căn cước

(CLO) Chỉ trong vòng hơn 1 tháng qua, đồn biên phòng Si Ma Cai (Lào Cai) đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép xảy ra tại địa bàn biên giới đơn vị quản lý.

Ngày 12/7, bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai thông tin cho biết, trước đó vào khoảng 9 giờ ngày 29/6, tổ công tác đồn biên phòng Si Ma Cai trong khi tuần tra kiểm soát biên giới tại khu vực Mốc 171, thuộc tổ dân phố Sín Chải, thị trấn Si Ma Cai,huyện Si Ma Cai (tỉnh Lào Cai) đã phát hiện 5 người cùng 2 chiếc xe máy có biểu hiện nghi vấn, do đó tổ công tác đã tiến hành kiểm tra và yêu cầu các đối tượng về đồn biên phòng để làm rõ.

lao cai lao dong lam chui vuot bien trai phep tu trung quoc ve viet nam lam the can cuoc hinh 1

Tổ tuần tra đồn Biên phòng Si Ma Cai dẫn giải các đối tượng vượt biên giới về đồn biên phòng để làm việc (Ảnh: Biên phòng Lào Cai).

Tại đồn biên phòng Si Ma Cai, đối tượng Hảng Thị S. 31 tuổi, trú tại xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai cùng Hờ Thị X. 23 tuổi và Hờ Thị D. 28 tuổi, cùng trú tại huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã khai nhận hành vi phạm tội. 

Trước đó, đối tượng Hảng Thị S. xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc từ năm 2011; đối tượng Hờ Thị D. xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc từ năm 2013 và Hờ Thị D. xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc năm 2015.

Các công dân vượt biên trái phép này đều cư trú tại tỉnh An Huy (Trung Quốc) và đã quen biết nhau trong quá trình sinh sống tại đó, đến khoảng giữa tháng 6 năm 2023, 3 phụ nữ này bàn bạc, thống nhất cùng nhau tìm đường nhập cảnh trái phép về Việt Nam với mục đích làm thẻ căn cước công dân và thăm thân.

lao cai lao dong lam chui vuot bien trai phep tu trung quoc ve viet nam lam the can cuoc hinh 2

Bộ đội biên phòng Si Ma Cai tuần tra kiểm soát khu vực vành đai biên giới phát hiện đối tượng nghi vấn (Ảnh: Biên phòng Lào Cai).

Sau khi đi đến được khu vực biên giới, do nước sông lũ to nên 3 phụ nữ trên không thể bơi về Việt Nam nên đã liên hệ qua Zalo và thuê đối tượng Giàng Seo Lìn với giá 1.100 Nhân dân tệ để thuê đối tượng này đưa về Việt Nam.

Sau khi thỏa thuận xong, đối tượng Giàng Seo Lìn đã đi mua túi lilon để bơi qua sông Chảy vượt biên giới trái phép sang Trung Quốc gặp 3 người phụ nữ mà trước đó đã liên hệ để đưa về Việt Nam lấy tiền công.

Để qua sông , lần lượt từng người được Giàng Seo Lìn cho đồ đạc và người chui vào túi nilon rồi buộc chặt 1 đầu túi và thổi hơi vào túi để làm phao đưa các đối tượng vượt sông biên giới trái phép.

Cứ như vậy Lìn đã đưa trót lọt 3 người phụ nữ kể trên từ Trung Quốc về Việt Nam.

Trước khi về Việt Nam Hảng Thị S. đã liên hệ với bố đẻ và em trai qua zalo đến đón tại bờ sông biên giới Si Ma Cai để đưa Hảng Thị S. cùng 2 người bạn cùng về. Khi vừa nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam thì bị bộ đội biên phòng Si Ma Cai phát hiện bắt giữ.

Căn cứ vào kết quả điều tra và lời khai của các đối tượng, ngày 5/7 Đồn trưởng đồn Biên phòng Si Ma Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" để điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 24/5/2023, Đồn trưởng đồn Biên phòng Si Ma Cai cũng đã ra quyết định số 01, khởi tố vụ án hình sự " Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" xảy ra tại địa bàn thôn Lù Dì Sán, xã Sán Chải, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

Theo hồ sơ vụ án vào khoảng 21 giờ ngày 14/5/2023 tại khu vực Mốc biên giới 172 thuộc thôn Lù Dì Sán, tổ công tác đồn Biên phòng Si Ma Cai, đã phát hiện 4 công dân có dấu hiệu nhập cảnh trái phép.

Tại cơ quan điều tra các đối tượng Hầu Mìn K. sinh năm 2006 và Hầu Mìn T. sinh năm 2008, trú tại xã Nậm Mòn, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai khai nhận: Bản thân đã vượt biên giới sang Trung Quốc làm thuê từ năm 2018. Thời gian gần đây địa phương nơi cư trú liên tục gọi về làm căn cước công dân, do đó 2 công dân này đã thuê một đối tượng là người Trung Quốc để đưa về Việt Nam với giá 800 Nhân dân tệ và nói khi đến biên giới sẽ có người đón và trả thêm 100 Nhân dân tệ cho người đón để về Việt Nam.

Khi về tới bờ sông biên giới huyện Si Ma Cai các đối tượng đã liên lạc qua WeChat với đối tượng ở Việt Nam và thống nhất địa điểm để vượt biên giới về Việt Nam.

Hai đối tượng là Vảng Sín Hòa và Vảng Ỷ Hai, đã đón các công dân trên ở bờ sông biên giới để đưa các đối tượng nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam để nhận tiền công là 200 Nhân dân tệ. Khi vừa về tới bờ sông phía Việt Nam thì bị phát hiện bắt giữ.

Qua vụ việc cho thấy, các đối tượng đã có sự móc nối trực tiếp giữa người Việt Nam và người nước ngoài thông qua mạng WeChat. Các đối tượng đã liên kết thành đường dây, gồm nhiều thành phần không ai biết ai, chỉ liên hệ qua WeChat và hẹn địa điểm để đưa người vượt biên giới nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và nhận tiền công.

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: