Lào Cai: Liên tiếp xảy ra sự cố điện do người dân chặt cây, thả diều, câu cá

(CLO) Theo thông tin của Công ty Điện lực tỉnh Lào Cai ngày 7/6, chỉ trong thời gian ngắn hệ thống đường điện quốc gia ở tỉnh Lào Cai liên tiếp gặp sự cố do người dân chặt cây, thả diều, câu cá gây ra.
Người dân thả diều làm vướng vào đường điện quốc gia gây sự cố mất điện cho nhiều nhà máy và hàng vạn hộ dùng điện sản xuất và sinh hoạt ở tỉnh Lào Cai.

Người dân thả diều làm vướng vào đường điện quốc gia gây sự cố mất điện cho nhiều nhà máy và hàng vạn hộ dùng điện sản xuất và sinh hoạt ở tỉnh Lào Cai.

Gần đây nhất, 15 giờ ngày 4/6, anh B.Q.T. và anh N.M. Q. trú tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương ( tỉnh Lào Cai) đi câu cá tại suối Bản Sen ở phía dưới đường dây 35kV (khoảng cột 15 -16) nhánh rẽ TBA Bản Sen 2. Khi câu cá, anh T. vô ý quăng cần câu mắc vào đường dây và bị phóng điện gây bỏng nặng nên phải đưa đi bệnh viện điều trị.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công ty Điện lực tỉnh Lào Cai chỉ đạo Chi nhánh Điện lực huyện Mường Khương phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn điện do người dân đi câu cá gây ra.

Qua kiểm tra tại khu vực xảy ra tai nạn, khoảng cách từ dây dẫn điện đến mặt đất (tại vị trí người đứng câu cá) của đường dây 35 KV đảm bảo an toàn theo quy định; toàn bộ lưới điện đã được treo biển báo an toàn theo quy định Nhà nước ban hành. Nguyên nhân tai nạn điện là do người câu đã vô ý để văng cước câu lên đường dây điện 35KV vi phạm khoảng cách an toàn nên bị điện phóng gây tai nạn cho bản thân.

Trong mấy ngày cuối tháng 5/2021 khu vực các thôn Hùng Xuân 2, thôn Cù, thôn Vàng,xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng ( tỉnh Lào Cai) người dân đã thả diều bay vào đường dây 35kV của lộ 374; 391 E20.45 tuyến đường điện cao thế Tằng Loỏng – Lào Cai;

Sự cố do diều bay vào đường dây trên gây ra đã làm mất điện trên diện rộng từ khu công nghiệp Tằng Loỏng qua một số xã phía tây bắc của huyện Bảo Thắng và phía nam thành phố Lào Cai làm mất điện phục vụ sản xuất nhiều nhà máy và điện sinh hoạt của 15.754 khách hàng trong nhiều giờ liền giữa trời nóng bức của mùa hè.

Trước đó, vào hồi 7h33 phút ngày 11/5, công nhân của doanh nghiệp tư nhân Bình Minh (có địa chỉ trụ sở tại số nhà 029, đường Trần Nhật Duật, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) đã tự ý chặt cây ngoài hành lang rừng phòng hộ 661 để cây đổ vào đường dây 35kV mạch kép khoảng cột 42-43 gây sự cố lộ 372&373 E20.2 làm mất điện một phần thành phố Lào Cai và huyện Bát Xát.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Công ty Điện lực tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Điện lực thành phố Lào Cai điều động nhân lực, vật tư, thiết bị khắc phục sự cố, khôi phục và cấp lại điện ổn định an toàn cho khách hàng.

Cùng với đó đơn vị điện lực đã mời chính quyền địa phương và các bên liên quan nhằm làm rõ nguyên nhân vụ việc. Kết quả ghi nhận tại hiện trường cho thấy, Điện lực thành phố có treo biển cảnh báo an toàn, kèm theo số điện thoại liên lạc khi chặt cây có nguy cơ đổ vào đường dây.

Tuy nhiên phía doanh nghiệp tư nhân Bình Minh đã tự ý thực hiện và không báo cho Điện lực thành phố Lào Cai biết để lập phương án đảm bảo an toàn, dẫn đến khi chặt hạ cây làm đổ vào đường dây gây ra sự cố.

Căn cứ tại Điểm c khoản 3 Điều 15 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ và biên bản tại hiện trường đã được các bên liên quan ký xác nhận, Điện lực thành phố Lào Cai đã gửi hồ sơ kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực Điện lực.

Do đó, Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai đã ban hành quyết định số 2246 ngày 14/5 xử phạt 20 triệu đồng đối với Doanh nghiệp tư nhân Bình Minh vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực.

Để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng điện, Công ty điện lực tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân, doanh nghiệp tuân thủ công tác đảm bảo an toàn đường dây điện quốc gia, nếu gây mất an toàn đe dọa tính mạng người và toàn bộ lưới điện phục vụ sản xuất, đời sống nhân dân.

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: