Lào Cai: Mưa lớn gây thiệt hại hơn 680 triệu đồng, một người mất liên lạc do sạt lở

(CLO) Đợt mưa lớn kéo dài từ đêm 3/8 đến chiều 5/8 đã gây sạt lở tại nhiều địa phương ở tỉnh Lào Cai, làm hư hỏng nhà cửa, hạ tầng giao thông, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp với tổng thiệt hại ước tính trên 680 triệu đồng. Đáng chú ý, một người hiện vẫn mất liên lạc sau vụ sạt lở tại xã Chế Tạo.

1000048989.jpg
Lào Cai: Mưa lớn gây thiệt hại hơn 680 triệu đồng, một người mất liên lạc do sạt lở. Ảnh: CTTĐT Lào Cai.

Theo UBND tỉnh Lào Cai, mưa lớn liên tiếp từ đêm ngày 3 đến 5/8 đã ảnh hưởng đến các xã Bảo Yên, Lâm Giang, Khao Mang, Chế Tạo, Thượng Hà, Lâm Thượng và Xuân Hòa.

Đặc biệt, khoảng 14 giờ 03 phút ngày 5/8, tại khu vực Thủy điện Mý Háng Tầu, thôn Pú Vá, xã Chế Tạo xảy ra vụ sạt lở đất lớn. Thời điểm xảy ra sự cố, một người dân đi qua khu vực này hiện chưa thể liên lạc được. Lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương đang khẩn trương tổ chức tìm kiếm, xác minh. Đến thời điểm báo cáo, chưa có cơ sở xác định thiệt hại về người.

Mưa lớn cũng khiến hai ngôi nhà bị ảnh hưởng, buộc hai hộ dân tại các xã Thượng Hà và Xuân Hòa phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn. Tại xã Chế Tạo, một lán gỗ bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn, cùng một container và một xe máy của đơn vị thi công thủy điện bị cuốn xuống hồ.

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thiên tai làm ảnh hưởng khoảng 8,5 ha cây trồng và lâm nghiệp, gồm gần 5,8 ha lúa, 0,36 ha ngô, hơn 1 ha quế cùng nhiều diện tích cây trồng khác. Khoảng 0,8 ha diện tích nuôi trồng thủy sản cũng bị thiệt hại. Tuy nhiên, địa phương chưa ghi nhận thiệt hại về gia súc, gia cầm.

Hạ tầng giao thông là lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với ít nhất 39 điểm sạt lở, tổng khối lượng đất đá hơn 5.900 m³, tập trung tại các xã Khao Mang, Thượng Hà và Lâm Thượng. Ngoài ra, 15 m kênh mương bê tông tại xã Bảo Yên bị hư hỏng; một công trình thủy lợi và một đoạn tường rào nhà văn hóa tại xã Xuân Hòa bị ảnh hưởng; thiết bị của hai trường học ở xã Bảo Yên bị sét đánh hỏng.

Theo thống kê ban đầu, tổng thiệt hại do đợt mưa lớn gây ra ước trên 680 triệu đồng, trong đó riêng thiệt hại về hạ tầng kỹ thuật khoảng 490 triệu đồng, chiếm hơn 72% tổng giá trị thiệt hại.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các địa phương đã duy trì lực lượng trực 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật diễn biến mưa lũ, phát cảnh báo đến người dân và triển khai các phương án ứng phó theo phương châm "bốn tại chỗ". Chính quyền các địa phương cũng tổ chức kiểm tra hiện trường, thống kê thiệt hại, huy động lực lượng và phương tiện khắc phục hậu quả.

Công tác bảo đảm an toàn cho người dân được triển khai quyết liệt. Hai hộ dân tại Thượng Hà và Xuân Hòa đã được di dời trước khi tình hình mưa lũ diễn biến xấu hơn. Tại xã Chế Tạo, các lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm người mất liên lạc, đồng thời cắm biển cảnh báo, căng dây và bố trí lực lượng kiểm soát tại các khu vực nguy hiểm.

Song song với đó, nhiều địa phương khẩn trương huy động máy móc, phương tiện để hót dọn đất đá, khôi phục giao thông tạm thời tại các điểm sạt lở. Tuyến đường trục xã qua thôn Tân Phượng (xã Lâm Thượng) đã được xử lý trong ngày 5/8; xã Khao Mang bảo đảm lưu thông tạm thời cho xe máy; xã Bảo Yên tập trung sửa chữa tuyến kênh Nà Bon phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Theo UBND tỉnh Lào Cai, do mưa kéo dài khiến nền đất đã bão hòa nước, nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét và sạt lở thứ cấp vẫn ở mức cao. Trong thời gian tới, tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục ưu tiên tìm kiếm người mất liên lạc tại xã Chế Tạo, đồng thời rà soát các khu vực có nguy cơ cao để chủ động sơ tán người dân, xử lý các điểm sạt lở, khắc phục hạ tầng bị hư hỏng và hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất.

Xem thêm

Bé gái 14 tuổi chậm phát triển trí tuệ và lá đơn xin cắt tử cung khiến bác sĩ trăn trở

Bé gái 14 tuổi chậm phát triển trí tuệ và lá đơn xin cắt tử cung khiến bác sĩ trăn trở

(CLO) Một bé gái 14 tuổi chậm phát triển trí tuệ, không thể tự thay băng vệ sinh, không kiểm soát được việc chăm sóc bản thân. Gia đình lo sợ con có thể trở thành nạn nhân của xâm hại tình dục, thậm chí mang thai ngoài ý muốn, nên tha thiết xin bác sĩ cắt tử cung. Thế nhưng, theo các bác sĩ, đây không phải là giải pháp để bảo vệ một đứa trẻ.

Bài toán khó khi ra đề thi lại cho 328 thí sinh Tuyên Quang

Bài toán khó khi ra đề thi lại cho 328 thí sinh Tuyên Quang

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã bổ sung các chuyên gia khảo thí tham gia Ban ra đề nhằm bảo đảm đề thi dành cho 328 thí sinh tại Điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang có độ khó tương đương kỳ thi đợt 1. Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, việc tổ chức thi lại nhằm khắc phục hậu quả của một điểm thi không bảo đảm tính khách quan, đồng thời bảo vệ quyền lợi của những thí sinh có năng lực thực chất.

Dự báo thời tiết ngày 6/8: TP HCM gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 6/8: TP HCM gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 6/8, khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, đến chiều và tối xu hướng gia tăng mưa dông diện rộng, cục bộ có nơi mưa to, mưa lớn tập trung ở TP HCM và khu vực Đông Nam Bộ.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng: 'Rất buồn và đau xót về tiêu cực'

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng: 'Rất buồn và đau xót về tiêu cực'

(CLO) Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết, vụ gian lận tại Điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang khiến ngành giáo dục "rất buồn và đau xót", song đây cũng là bài học để tiếp tục siết chặt kỷ cương, hoàn thiện quy chế và các giải pháp phòng, chống gian lận trong các kỳ thi những năm tới.

Gia Lai: Tìm kiếm, quy tập 6 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng

Gia Lai: Tìm kiếm, quy tập 6 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng

(CLO) Từ nguồn tin người dân cung cấp, các cán bộ, chiến sỹ Đội K52 đã phát hiện, quy tập 6 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng (Gia Lai). Năm 2025, đơn vị cũng đã tìm kiếm và quy tập được 18 hài cốt liệt sĩ, cách khu vực trên khoảng 30m.

328 thí sinh Tuyên Quang tạm dừng lọc ảo vẫn được xét tuyển sau thi lại

328 thí sinh Tuyên Quang tạm dừng lọc ảo vẫn được xét tuyển sau thi lại

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, việc tạm đưa 328 thí sinh tại Điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang ra khỏi quá trình lọc ảo từ ngày 4-9/8 chỉ là giải pháp kỹ thuật nhằm phục vụ công tác tuyển sinh. Toàn bộ hồ sơ và nguyện vọng của các em vẫn được giữ nguyên, sẽ được xét tuyển sau khi có kết quả thi lại và không ảnh hưởng đến quyền lợi của gần 875.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học trên cả nước.

Hưng Yên: Kỷ niệm 65 năm Ngày thảm họa da cam và hành trình lan tỏa yêu thương

Hưng Yên: Kỷ niệm 65 năm Ngày thảm họa da cam và hành trình lan tỏa yêu thương

(CLO) Ngày 5/8, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Hưng Yên long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2026). Dự chương trình có đồng chí Phạm Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Đại tá Phạm Xuân Hưng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam.

Lai Châu lan tỏa phong trào tiết kiệm năng lượng

Lai Châu lan tỏa phong trào tiết kiệm năng lượng

Tại tỉnh Lai Châu, phong trào tiết kiệm năng lượng đã và đang được triển khai sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, giảm chi phí sản xuất, sinh hoạt và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Bộ Y tế: Người bệnh BHYT không phải nộp thêm tiền nếu không khám dịch vụ

Bộ Y tế: Người bệnh BHYT không phải nộp thêm tiền nếu không khám dịch vụ

(CLO) Trước phản ánh nhiều người có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) đi khám đúng quy định nhưng vẫn phải nộp thêm khoản chênh lệch giá dịch vụ, dù không đăng ký khám chữa bệnh theo yêu cầu, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước chấn chỉnh ngay tình trạng này, đồng thời khẳng định không được thu thêm tiền đối với người bệnh không đăng ký khám, chữa bệnh theo yêu cầu.

Cỡ chữ bài viết: