Lào Cai: Phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

(CLO) Theo bà Giàng Thị Dung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lào Cai: Để phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục phát huy được hiệu quả, các cấp, các ngành cần đẩy mạnh triển khai việc xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn các xã, phường; tạo chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc về xây dựng thực hiện nếp sống văn hóa văn minh…

Ngày 26/12, tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 – 2025. Tham dự sự kiện có bà Giàng Thị Dung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; bà Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nông Việt Yên – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai.

Những mô hình có sức lan tỏa rộng

Tại Hội nghị, ông Nông Việt Yên – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai cho biết, trong 5 năm qua với sự phối hợp của các cơ quan chức năng, ban ngành, đoàn thể và đặc biệt là sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân phong trào đã thu được nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng con người Lào Cai phát triển toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, đã tạo thành sức mạnh bền vững góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chung của toàn tỉnh.

1335313404793447581.jpg
Các đại biểu dự Hội nghị Tổng kết 5 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 – 2025.

Phong trào đã diễn ra sôi nổi, liên tục, rộng khắp, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung phong trào đã được lồng ghép vào các nhiệm vụ chuyên môn của ngành, trọng tâm là xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Qua 5 năm thực hiện phong trào, chất lượng các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” được nâng lên về số lượng và đảm bảo chất lượng. Hệ thống thiết chế văn hóa dần được hoàn thiện từ tỉnh đến cơ sở đã đáp ứng nhu cầu tham gia hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho nhân dân cư trú trên địa bàn.

Từ đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là người dân ở nông thôn, miền núi trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - chính trị của tỉnh, giữ vững an ninh quốc phòng, xóa đói giảm nghèo, phát triển sản xuất nâng cao đời sống kinh tế.

1236704614872856662.jpg
Ông Nông Việt Yên – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai chia sẻ tại hội nghị.

Phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Phụ nữ giúp nhau xoá đói giảm nghèo” để phát triển kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh... đã giúp hàng nghìn lượt hộ nghèo, hộ gia đình chính sách được vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, vươn lên giảm nghèo, ổn định cuộc sống. Nhiều chính sách, chương trình, dự án được thực hiện đồng bộ và phù hợp đã có tác động mạnh mẽ và hiệu quả cho công tác xóa đói giảm nghèo. Tỉ lệ giảm hộ nghèo bình quân đạt 4%/năm; đến nay, tỉ lệ hộ nghèo còn lại 5,71%.

Phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" đã thu hút trên 39,5% số người dân tập thể dục thể thao thường xuyên; 20% số gia đình tập thể thao thường xuyên, trên 2.300 câu lạc bộ TDTT được thành lập trong đó trên 400 CLB hoạt động nhiều môn. Trung bình mỗi năm, toàn tỉnh tổ chức được trên 40 giải thể thao cấp tỉnh và quốc gia. Cấp huyện và cơ sở tổ chức trên 800 cuộc thi đấu, giao lưu thể thao với các môn thể thao hiện đại và truyền thống góp phần nâng cao sức khỏe người dân và tạo nguồn bổ sung lực lượng vận động viên cho các đội thể thao của tỉnh.

Nhiều CLB đã được duy trì và nhân rộng, góp phần bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng đời sống nông thôn, bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng. Điển hình như: Câu lạc bộ “Gia đình 5 có, 6 không, 6 sạch”, “Nhóm hộ văn minh”, “Hàng rào xanh”, phong trào “Cổng đẹp - Rào xanh - Vườn rau tốt”, mô hình “Phân loại rác thải tại nguồn”, các khu dân cư kiểu mẫu…; giúp 7.800 hộ đạt 8 tiêu chí “5 có, 3 sạch”; gắn trên 1.800 biển mô hình Câu lạc bộ “Nhà sạch, vườn đẹp”. Nhiều mô hình thu gom, xử lý rác thải, tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Đường hoa nông thôn mới”, “Thắp sáng đường quê”, “Ngày thứ 7 cùng dân”…

465660705772522687.jpg
Bà Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Khai thác tiềm năng, thế mạnh văn hoá dân tộc

Phát biểu tại Hội nghị, các bà Giàng Thị Dung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh đánh giá cao các kết quả của phong trào, tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống văn hóa - xã hội. Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng biểu dương, ghi nhận những mô hình hay, cách làm sáng tạo, các điển hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân tiêu biểu đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ các giá trị văn hóa tốt đẹp trong cộng đồng.

Bà Giàng Thị Dung nhấn mạnh, nhận thức của các cấp, các ngành và Nhân dân về vai trò của văn hóa trong phát triển bền vững được nâng lên rõ rệt. Điều này được thể hiện qua các con số: Tỉ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa là 85,5% (tăng 2,35% so với năm 2020); thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa là 77,5% (tăng 5,5% so với năm 2020); Tỉ lệ cơ quan đạt tiêu chuẩn văn hóa được duy trì hằng năm trên 96%; Chỉ số hạnh phúc đạt 68,3%.

Đáng chú ý, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc được quan tâm chỉ đạo.

Tỉnh Lào Cai đã chú trọng khai thác tiềm năng, thế mạnh văn hoá dân tộc, đã được UNESCO ghi danh 01 di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại đối với “Nghệ thuật Xoè Thái”, nâng tổng số di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại trên địa bàn tỉnh là 4 di sản như: Nghệ thuật Xòe Thái; Thực hành Then Tày, Nùng, Thái; Nghi lễ và trò chơi Kéo co Tày, Giáy; Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt. Đã được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ghi danh 21 di sản văn hoá, nâng tổng số di sản văn hóa của tỉnh lên 56 di sản. Hoạt động dân ca, dân vũ diễn ra sôi nổi và mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc.

Thiết kế chưa có tên
Các đại biểu chia sẻ tham luận tại hội nghị tổng kết.

Các làn điệu dân ca, điệu múa truyền thống của đồng bào H’Mông, Dao, Tày, Giáy, Nùng… được duy trì thường xuyên thông qua lễ hội, sinh hoạt cộng đồng và các đội văn nghệ quần chúng, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và tạo môi trường để thế hệ trẻ học hỏi, kế thừa và phát huy giá trị truyền thống, trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng, góp phần quảng bá hình ảnh Lào Cai và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Các lễ hội được tổ chức phong phú, mang đậm bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số như H’Mông, Dao, Tày, Giáy, Nùng được phát huy.

Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở từng bước hoàn thiện, nhiều nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố được đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và tăng cường. Công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực, tỷ lệ nghèo đa chiều dự ước giảm 2,68%, hết năm 2025 còn khoảng 5,5%.

“Những kết quả ấy khẳng định một điều: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Lào Cai đã từng bước đi vào chiều sâu, góp phần quan trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh” – bà Giàng Thị Dung nói.

Theo hướng thực chất, bền vững, tránh hình thức

181703337790388181.jpg
Bà Giàng Thị Dung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lào Cai phát biểu tại hội nghị

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, bà Giàng Thị Dung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN cho biết, thời gian tới, để phong trào tiếp tục lan tỏa, tỉnh chú trọng vào 5 nhiệm vụ. Theo đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” sẽ tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, góp phần xây dựng Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai, phấn đấu xây dựng tỉnh Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế quốc tế, phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc; vững bước cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh.

Trong đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ: việc nâng cao chất lượng phong trào theo hướng thực chất, bền vững, tránh hình thức; Đẩy mạnh triển khai việc xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn các xã, phường; Tạo chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc về xây dựng thực hiện nếp sống văn hóa văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, đẩy lùi các tiêu cực, tệ nạn xã hội; thực hiện các cuộc vận động lồng gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia, các phong trào thi đua.

Bên cạnh đó,tỉnh tiếp tục chăm lo xây dựng và phát triển toàn diện con người Lào Cai với các đặc tính cơ bản của con người Việt Nam, mang đặc trưng của miền đất biên cương của Tổ quốc “Đoàn kết - Yêu nước - Kỷ cương - Văn minh - Hiếu khách”; Phấn đấu đến năm 2030 có trên 88% hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; trên 80% thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa; Chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 72%; Phấn đấu đến năm 2030, 80% xã, phường, thị trấn có thiết chế văn hóa cơ bản đạt chuẩn theo quy định.

Đồng thời, kịp thời tôn vinh và lan tỏa những điển hình tiên tiến, những câu chuyện người thật, việc thật về những con người đang âm thầm đóng góp vào sự phát triển của địa phương, của cộng đồng; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, khen thưởng, góp phần đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Lào Cai ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

181703337790388181 (1)
UBND tỉnh Lào Cai tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021- 2025.

Tại Hội nghị, bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho 8 tập thể và 4 hộ gia đình, đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021- 2025.

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: