Lầu Năm Góc lên kế hoạch rút quân hoàn toàn khỏi Afghanistan

(CLO) Bộ Quốc phòng Mỹ đang "lên kế hoạch thận trọng" để rút tất cả binh sĩ Mỹ khỏi Afghanistan vào tháng 5/2021 "nếu có điều kiện", một quan chức Lầu Năm Góc nói với Tiểu ban Giám sát và Cải cách Hạ viện về An ninh Quốc gia, trong Phiên điều trần tại Hạ viện về Chính sách Afghanistan của Chính quyền Trump.
Binh linh Mỹ tại Afghanistan đang được chính quyền Trump rút về theo lộ trình - Ảnh: Reuters

Binh linh Mỹ tại Afghanistan đang được chính quyền Trump rút về theo lộ trình - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Binh lính Mỹ có thể gặp nguy hiểm nếu sử dụng Facebook

Trump tuyên bố giảm số lính Mỹ tại các căn cứ ở Iraq

Lính Mỹ bị thương trong vụ va chạm với xe quân sự Nga

11 lính Mỹ bị chứng chấn động sau vụ tấn công tên lửa của Iran

“Tôi muốn nói rõ rằng, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đã không ban hành lệnh cắt giảm quân nhân dưới mức 4.000 đến 5.000 ở Afghanistan, mặc dù chúng tôi đang tiến hành lập kế hoạch thận trọng để rút xuống 0 quân nhân vào tháng 5 năm 2021 nếu có điều kiện”, David Helvey, quan chức thực hiện nhiệm vụ trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách các vấn đề an ninh Ấn Độ - Thái Bình Dương, cho biết tại phiên điều trần, theo thỏa thuận giữa Mỹ và Taliban.

Theo quan chức này, Lầu Năm Góc dự kiến ​​sẽ còn "khoảng 4.500 quân" ở Afghanistan vào tháng 11.

Phát biểu trên được đưa ra khi các cuộc đàm phán hòa bình nội bộ Afghanistan đang diễn ra tại thủ đô Doha của Qatar, giữa chính phủ Afghanistan và nhóm Taliban, đánh dấu cuộc đàm phán đầu tiên giữa các bên tham chiến trong khoảng hai thập kỷ.

Các cuộc đàm phán được thúc đẩy bởi một thỏa thuận hòa bình với Taliban mà Trump đã ký vào tháng 2, đặc biệt là vạch ra thời gian cho việc Mỹ rút toàn bộ quân đội khỏi Afghanistan vào cuối mùa xuân năm 2021. Đổi lại, Taliban phải chấm dứt liên kết với nhóm khủng bố Al Qaeda.

Khi các cuộc đàm phán Qatar tiếp tục, bạo lực và đụng độ bom đã được báo cáo ở Afghanistan, với Đại diện đặc biệt của Hoa Kỳ về Hòa giải Afghanistan, Zalmay Khalilzad, kêu gọi giảm bạo lực trong các cuộc đàm phán nội bộ Afghanistan.

Theo Khalilzad, mặc dù Taliban đã thực hiện một số bước tiến tới việc chia tay với Al Qaeda, nhưng lực lượng này vẫn còn nhiều việc phải làm.

"Chúng tôi tìm kiếm thêm các bước trước khi hài lòng và tôi tin rằng khi đạt được 4.500, chúng tôi sẽ đánh giá các mối quan hệ và hành động mà họ đã thực hiện và đưa ra quyết định dựa trên đó", Khalilzad nói tại phiên điều trần.

Chính quyền Mỹ đã rút khoảng 3.000 binh lính khỏi Afghanistan và dự kiến sẽ rút hết vào tháng 5/2021 - Ảnh: Reuters

Chính quyền Mỹ đã rút khoảng 3.000 binh lính khỏi Afghanistan và dự kiến sẽ rút hết vào tháng 5/2021 - Ảnh: Reuters

Cả Khalilzad và Helvey đều khẳng định việc Mỹ rút toàn bộ khỏi khu vực phụ thuộc vào khả năng của Taliban trong việc tuân thủ thỏa thuận.

Helvey nói: “Chúng tôi sẽ theo dõi rất cẩn thận để đánh giá các điều kiện tuân thủ của Taliban với các điều khoản trong thỏa thuận và điều đó sẽ được sử dụng để thông báo cho các quyết định về việc rút tiền tiếp theo và trong tương lai”.

Các cuộc đàm phán hòa bình ở Doha đã bắt đầu hồi đầu tháng, với việc hai bên sẽ cố gắng nhất trí về một lệnh ngừng bắn lâu dài có thể xảy ra, cùng với việc đạt được một thỏa thuận chia sẻ quyền lực và giải quyết quyền phụ nữ ở Afghanistan.

Trong chiến dịch tranh cử năm 2016 của mình, Trump tuyên bố sẽ giảm sự hiện diện quân sự ở nước ngoài của Mỹ, thực hiện các bước để rút quân đội Mỹ khỏi các khu vực xung đột. Về vấn đề Afghanistan, Mỹ đã rút khoảng 3.000 binh sĩ khỏi Afghanistan trong năm, khiến số lượng lính Mỹ hiện tại trong khu vực ước tính là 8.600 người.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: