Lầu Năm Góc quan ngại hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông

(CLO) Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper bày tỏ lo ngại về hoạt động “gây bất ổn” của Bắc Kinh gần Đài Loan và Biển Đông, trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Wei Fenghe, Lầu Năm Góc cho biết hôm thứ Năm.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Espert bày tỏ lo ngại về hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông - Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Espert bày tỏ lo ngại về hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông - Ảnh: Reuters

Đây là lần đầu tiên được cho là kể từ tháng Ba, Bộ trưởng quốc phòng của hai nước trao đổi về các vấn đề song phương và đa phương. 

Những bày tỏ của ông Mark Espert được đưa ra khi mối quan hệ Mỹ-Trung đã nhanh chóng xấu đi trong năm nay vì một loạt vấn đề, bao gồm việc Bắc Kinh xử lý virus Corona, nhà sản xuất thiết bị viễn thông Huawei, tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông và luật an ninh mới với Hong Kong.

“Bộ trưởng Espert cũng thông báo tầm quan trọng của việc Trung Quốc tuân thủ luật pháp, quy tắc và chuẩn mực quốc tế cũng như đáp ứng các cam kết quốc tế của mình”, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jonathan Hoffman nói với các phóng viên, đồng thời cho biết thêm rằng cuộc điện đàm giữa hai bên kéo dài một tiếng rưỡi.

Một tuyên bố riêng của Lầu Năm Góc cho biết, cả hai bên đã nhất trí về việc “phát triển các hệ thống cần thiết để liên lạc với khủng hoảng và giảm thiểu rủi ro”.

Ông Espert trước đây đã nói rằng ông hy vọng sẽ đến thăm Trung Quốc vào cuối năm nay để cải thiện các kênh “liên lạc với khủng hoảng” và giải quyết các lĩnh vực khác mà hai bên cùng quan tâm.

Hoa Kỳ từ lâu đã phản đối yêu sách lãnh thổ bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông và thường xuyên cử tàu chiến đi qua tuyến đường thủy chiến lược.

“Bộ trưởng Wei ... kêu gọi phía Hoa Kỳ ngừng những lời nói và hành động sai trái, cải thiện việc quản lý và kiểm soát các rủi ro hàng hải, tránh thực hiện các động thái nguy hiểm có thể làm leo thang tình hình và bảo vệ hòa bình và ổn định trong khu vực”, hãng thông tấn Tân Hoa xã của Trung Quốc cho biết.

Hôm thứ Năm (6/8), Trung Quốc đã đe dọa thực hiện các biện pháp đáp trả đối với chuyến công du đến Đài Loan của Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ Alex Azar, khi hòn đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức cấp cao nhất của Hoa Kỳ trong bốn thập kỷ.

Vào tháng 6, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã gặp nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc, Dương Khiết Trì, tại Hawaii nhưng một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ nói rằng Trung Quốc sẽ không tham gia các cuộc đàm phán đó.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: