(CLO) Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã cùng hơn 3.000 học viên, sĩ quan và người hâm mộ thực hiện động tác chống đẩy đồng loạt trong một phút, chính thức lập nên kỷ lục Guinness thế giới.
(CLO) Trong cuộc họp bất thường với các quan chức quân sự cấp cao vào thứ Ba (30/9), Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã tuyên bố về một cuộc cải tổ quân đội toàn diện: với nhiều thay đổi từ tư tưởng, lãnh đạo, mua sắm... tới cắt giảm nhân sự.
(CLO) Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đã bất ngờ triệu tập các sĩ quan quân đội cấp cao của Mỹ trên khắp thế giới đến một cuộc họp khẩn cấp tại Virginia vào tuần tới.
(CLO) Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 5/5 đã ký một bản ghi nhớ yêu cầu lãnh đạo cấp cao của Lầu Năm Góc giảm ít nhất 20% số tướng bốn sao và đô đốc trong toàn quân đội.
(CLO) Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã mạnh mẽ phủ nhận cáo buộc rằng ông đã nhắn tin kế hoạch tấn công Houthi trong một nhóm trò chuyện trong đó vô tình có cả Jeffrey Goldberg, Tổng biên tập tờ The Atlantic.
(CLO) Tổng thống Trump dự kiến sẽ bổ nhiệm ông Patrick Shanahan, cựu lãnh đạo của Boeing vào vai trò Bộ trưởng Quốc phòng, đi ngược lại truyền thống lựa chọn một người có liên quan tới ngành này.
(CLO) Ngày 19/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cảnh báo rằng sự "tồn vong" của Ukraine đang gặp nguy hiểm, đồng thời nhấn mạnh rằng Mỹ vẫn cam kết hỗ trợ Kiev, ngay cả khi Washington vẫn chưa thể thông qua gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine.
(CLO) Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt vào tuần trước vì biến chứng do phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt, theo các bác sĩ cho biết vào thứ Ba (9/1).
(CLO) Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã công bố khoản viện trợ quân sự mới trị giá 100 triệu USD cho Ukraine trong chuyến thăm không báo trước tới Kiev vào thứ Hai (20/11).
(CLO) Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu vào thứ Năm (6/1) để tiếp tục cảnh báo Moscow về vấn đề Ukraine. Ngoại trưởng Anh cũng vừa đưa ra lời đe dọa tới kế hoạch quân sự của Nga.
(CLO) Lầu Năm Góc sẽ tập trung xây dựng các căn cứ ở Guam và Australia để chuẩn bị tốt hơn cho quân đội Mỹ nhằm chống lại Trung Quốc, một quan chức quốc phòng cấp cao cho biết hôm thứ Hai (29/11).
(CLO) Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper bày tỏ lo ngại về hoạt động “gây bất ổn” của Bắc Kinh gần Đài Loan và Biển Đông, trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Wei Fenghe, Lầu Năm Góc cho biết hôm thứ Năm.
(CLO) Hoa Kỳ có kế hoạch rút 12.000 nhân viên quân sự khỏi Đức và triển khai đến các địa điểm khác ở châu Âu, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper cho biết hôm thứ Tư.