Lễ hội đền Trần tỉnh Hưng Yên năm 2026 được tổ chức quy mô cấp tỉnh trong 5 ngày, từ ngày 1/3 đến 5/3/ (tức từ ngày 13 đến hết ngày 17 tháng Giêng năm Bính Ngọ) tại Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần, xã Long Hưng.
Lễ khai mạc diễn ra từ 19 giờ ngày 1/3/2026 (tức ngày 13 tháng Giêng) với chủ đề “Rực sáng di sản triều Trần - Rạng rỡ chào kỷ nguyên mới”.
Lễ hội gồm hai phần chính. Phần lễ được tổ chức trang trọng, thành kính theo nghi thức truyền thống với các nghi lễ: dâng chúc văn bái yết, dâng hương các vua Trần, rước thủy, rước bộ và các hoạt động tế lễ.
Phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và quảng bá du lịch như: trưng bày sản phẩm OCOP; giới thiệu du lịch Hưng Yên; giao lưu các câu lạc bộ Ca trù; thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ; các hội thi truyền thống (gói bánh chưng, cỗ cá, têm trầu cánh phượng, kéo lửa nấu cơm cần, thư pháp); …
Theo báo cáo, đến thời điểm này các sở, ngành và địa phương đã cơ bản hoàn thành các phần việc theo kế hoạch. Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ, đậm nét trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nội dung, kịch bản lễ khai mạc và chương trình nghệ thuật đã được rà soát, hoàn thiện; phương án sân khấu, âm thanh, ánh sáng được chuẩn bị kỹ lưỡng và đang khẩn trương lắp đặt.
Đối với phần hội, từng hoạt động đã có kế hoạch chi tiết, phân công rõ trách nhiệm cho từng đơn vị. Các tiểu ban hậu cần, lễ tân, an ninh trật tự chủ động xây dựng phương án phục vụ đại biểu và Nhân dân…
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Lễ hội đền Trần tỉnh Hưng Yên là sự kiện văn hóa quy mô lớn, diễn ra ngay những ngày đầu xuân Bính Ngọ, có ý nghĩa quan trọng trong quảng bá hình ảnh đất và người Hưng Yên, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản triều Trần.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất thời gian tổ chức lễ bái yết bắt đầu từ 19 giờ ngày 1/3, với khoảng 100 đại biểu, khách mời; 19 giờ 45 phút bắt đầu phát sóng trực tiếp. Chương trình lễ bái yết bảo đảm ngắn gọn, trang trọng, súc tích, được truyền trực tiếp nghi lễ bái yết ra màn hình lớn phục vụ Nhân dân, du khách.
Để lễ hội diễn ra thành công, tốt đẹp Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các lực lượng xây dựng phương án bảo đảm an ninh, an toàn, giao thông, vệ sinh môi trường, y tế và công tác hậu cần; phân công rõ trách nhiệm các sở, ngành, chuẩn bị chu đáo kịch bản, tuyên truyền, cơ sở vật chất và điều kiện tổ chức để lễ hội diễn ra an toàn, trang nghiêm, đúng kế hoạch.
Cụ thể, giao Công an tỉnh xây dựng, triển khai phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trước, trong và sau lễ hội; đề xuất phương án phân luồng giao thông, bố trí bãi đỗ xe phục vụ đại biểu, khách mời, du khách và Nhân dân, nhất là trong thời điểm khai mạc. Bộ CHQS tỉnh phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, rà phá bom mìn, thực hiện bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại lễ khai mạc.
Ban Tổ chức lễ hội và UBND xã Long Hưng phối hợp chỉ đạo, huy động lực lượng tổng dọn vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan môi trường khu vực diễn ra lễ hội và các tuyến đường kết nối với quần thể di tích, bảo đảm sáng - xanh - sạch - đẹp. Tiểu ban hậu cần, lễ tân phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, bảo đảm công tác đón tiếp, bố trí ăn, nghỉ cho các đại biểu chu đáo.
Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp xác nhận giấy mời, đại biểu khách mời, tổ chức đón tiếp. Sở Y tế bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phân công các kíp trực tại lễ hội, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm toàn diện về kịch bản, nội dung chương trình; kiểm soát chặt chẽ yếu tố chính trị, truyền thống và tính nghệ thuật.
Cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá lễ hội gắn với quảng bá, lan tỏa hình ảnh đất và người Hưng Yên; nội dung tuyên truyền bảo đảm tính bao quát, phù hợp với yêu cầu tuyên truyền của tỉnh mới và tầm vóc của sự kiện. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm thẩm định, bảo đảm an toàn kết cấu sân khấu và các hạng mục phụ trợ.
Đơn vị tổ chức sự kiện chủ động phương án ứng phó với điều kiện thời tiết; chuẩn bị kỹ lưỡng về hình ảnh, khánh tiết, màu sắc, trang phục biểu diễn, bảo đảm tính trang nghiêm, thẩm mỹ và phù hợp với không gian di tích, lễ hội.