Lễ hội Hoa - Kiểng 2025 dự kiến xác lập kỷ lục Việt Nam

(CLO) Diễn ra từ ngày 8 - 12/1/2025, Lễ hội Hoa - Kiểng Chợ Lách (Bến Tre) lần thứ nhất dự kiến quy tụ hơn 100 gian hàng, 21.000 khách tham dự và hoạt động xác lập kỷ lục với 15km đường hoa dài nhất Việt Nam.

Đây là thông tin được UBND huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre) công bố tại cuộc họp báo diễn ra tại TP HCM vào ngày 15/12. 

Với chủ đề “Sắc màu Chợ Lách”, Lễ hội Hoa - Kiểng Chợ Lách 2025, diễn ra tại Làng Văn hóa Du lịch huyện Chợ Lách, được kỳ vọng trở thành ngày hội lớn nhất của ngành hoa kiểng địa phương, đồng thời, là bước đi chiến lược nhằm đưa vùng đất được mệnh danh là “vương quốc cây giống, hoa kiểng” trở thành điểm đến du lịch nông thôn hấp dẫn.

le hoi hoa kieng 2025 du kien xac lap ky luc viet nam hinh 1

Đại diện ban tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí trong chiều 15/12 - Ảnh: TTXVN

Theo ông Phạm Anh Linh, Chủ tịch UBND huyện Chợ Lách, lễ hội không chỉ tôn vinh giá trị kinh tế của nghề trồng hoa kiểng mà còn là cơ hội để quảng bá các sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm), thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với du lịch.

“Lễ hội là nơi gặp gỡ của hàng chục ngàn nông dân miệt vườn – những con người cần cù, sáng tạo và đổi mới không ngừng. Đây cũng là dịp để khẳng định vị thế của Chợ Lách trên bản đồ nông nghiệp – du lịch cả nước,” ông Linh chia sẻ.

Lễ hội năm nay dự kiến thu hút hơn 21.000 khách mời và khách tham quan, với hơn 100 gian hàng trưng bày hoa kiểng, cây giống, vật tư nông nghiệp và dịch vụ liên quan. Đặc biệt, lễ hội sẽ xác lập kỷ lục Guinness với 15km đường hoa kiểng dài nhất Việt Nam, được tạo tác từ các loại cây hồng lộc, vạn niên tùng, hoa giấy và hoa cúc.

Bên cạnh đó, sự kiện còn có nhiều hoạt động đặc sắc như: Diễu hành xe hoa; Hội thi Bonsai – Mai vàng, nơi quy tụ hàng ngàn nghệ nhân từ khắp nơi trên cả nước; Chọi gà nghệ thuật với hơn 150 “chiến kê” tham gia tranh tài, giành cúp “Hoàng kê Chợ Lách”; Phiên chợ livestream hoa kiểng, kết nối thương mại điện tử với khách hàng toàn quốc.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Lách, nhấn mạnh rằng lễ hội không chỉ là một sự kiện văn hóa mà còn là bước đi đầu tiên để xây dựng nền tảng phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn.

“Chúng tôi muốn người dân hiểu rằng du lịch nông nghiệp không chỉ là bán sản phẩm, mà còn là mang đến trải nghiệm. Từ việc trồng, chăm sóc cây giống, bonsai đến chỉnh trang cảnh quan, lễ hội này là cơ hội để người dân Chợ Lách chuẩn bị tốt hơn cho tương lai làm du lịch”, ông Đức chia sẻ.

le hoi hoa kieng 2025 du kien xac lap ky luc viet nam hinh 2

Lễ hội cũng là dịp để địa phương giới thiệu tiềm năng và kêu gọi các nhà đầu tư phát triển hạ tầng du lịch. Theo UBND huyện, Chợ Lách đặt mục tiêu trở thành trung tâm hoa kiểng, cây giống lớn nhất cả nước, gắn liền với các sản phẩm du lịch độc đáo.

Thông qua lễ hội, huyện mong muốn không chỉ thu hút du khách mà còn khuyến khích các doanh nghiệp và tổ chức đầu tư vào lĩnh vực này, tạo nền tảng cho một nền kinh tế bền vững, nơi nông nghiệp và du lịch cùng phát triển song hành.

Với quy mô lớn cùng hàng loạt hoạt động ấn tượng, Lễ hội Hoa - Kiểng Chợ Lách 2025 không chỉ là sự kiện văn hóa đặc sắc mà còn là cột mốc đánh dấu hành trình đưa “vương quốc cây giống, hoa kiểng” bước ra sân chơi du lịch toàn quốc.

Vân Anh

Xem thêm

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

(CLO) Ba điểm đến nổi tiếng của Việt Nam gồm phố cổ Hội An (Đà Nẵng), Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và Địa đạo Củ Chi vừa được nền tảng du lịch Tripadvisor vinh danh trong danh sách những điểm tham quan hàng đầu châu Á thuộc giải thưởng Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2026.

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

(CLO) Ngày 12/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND đặc khu Phú Quý tổ chức lễ phát động chương trình “Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”, nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng và xây dựng Phú Quý trở thành điểm đến xanh, sạch, thân thiện và hấp dẫn.

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

(CLO) Sở hữu kho tàng di sản lịch sử, văn hóa tâm linh và thiên nhiên đặc sắc, Quảng Trị đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành động lực phát triển thực sự, cần một chiến lược dài hơi, đồng bộ và khác biệt. 

Nhiều du khách tìm đến Sông Thạch Hãn không chỉ để tham quan mà còn để tri ân, cảm nhận chiều sâu lịch sử và giá trị của hòa bình hôm nay

Kỳ 2: Kết nối di sản, đánh thức sức mạnh du lịch Quảng Trị

(CLO) Từ những dòng sông ghi dấu chiến tranh, những nghĩa trang liệt sĩ linh thiêng đến đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, Quảng Trị đang sở hữu một “mỏ vàng” di sản hiếm có. Thế nhưng, tiềm năng chỉ thực sự trở thành động lực phát triển khi được đánh thức bằng tư duy liên kết, sản phẩm khác biệt và sự tham gia của cộng đồng địa phương. Vấn đề đặt ra hôm nay không còn là Quảng Trị có gì để làm du lịch, mà là làm thế nào để biến những giá trị ấy thành sức mạnh phát triển bền vững.

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

(CLO) Trong khuôn khổ hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN (ASEAN City Leaders Conference - ACLC) năm 2026, chiều 7/6, tại Phố Sách Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Không gian trưng bày, triển lãm, giới thiệu ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật truyền thống nhằm quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của Thủ đô tới các đại biểu quốc tế.

Cỡ chữ bài viết: