Lễ hội Làng Sen 2018 - điểm hội tụ, tỏa sáng văn hóa, tư tưởng của Người

Vào ngày 19/5, tại Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã diễn ra Lễ bế mạc và tổng kết Lễ hội Làng Sen năm 2018 sau 4 ngày khai hội. Nhiều ấn tượng tốt đẹp đã để lại trong lòng du khách và người dân xứ Nghệ về những giá trị văn hóa, tư tưởng Hồ Chí Minh.

 Nhiều ấn tượng tốt đẹp đã để lại trong lòng du khách và người dân xứ Nghệ về những giá trị văn hóa, tư tưởng Hồ Chí Minh. Ảnh: VTV

Như đóa hoa thơm ngát mừng sinh nhật của Người, Lễ hội Làng Sen năm nay được tổ chức ngay tại quê Bác, giúp du khách và người dân thấy rõ hơn không gian văn hóa đậm chất của Làng Sen. Vùng đất sinh ra và hun đúc, nuôi dưỡng, hình thành nên nhân cách của Bác thời niên thiếu.

Trong 4 ngày Lễ hội Làng Sen đã diễn ra nhiều hoạt động như: chiếu phim tài liệu về Bác Hồ; tổ chức hội trại thanh niên; trưng bày chuyên đề ảnh về đề tài Đảng, Bác Hồ và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Liên hoan tiếng hát Làng Sen với 600 diễn viên nghệ thuật quần chúng tham gia; hội trại và trò chơi dân gian; thi người đẹp Làng Sen; Liên hoan tiếng hát làng Sen; tổ chức thi thả diều tại xã Kim Liên... 

Thông qua các hoạt động tại Lễ hội nhằm giáo dục sâu sắc lòng yêu nước, lý tưởng và đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, nhân cách văn hóa của Bác Hồ cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. 

 Lễ hội Làng Sen 2018 là dịp để nhân dân Nghệ An bày tỏ lòng kính yêu vô hạn đối với Bác Hồ. Ảnh: QĐND.

Đây cũng là dịp để nhân dân Nghệ An bày tỏ lòng kính yêu vô hạn đối với Bác Hồ, hiểu sâu thêm về cội nguồn và tinh hoa của văn hóa dân tộc đã bồi đắp, góp phần hình thành nhân cách, văn hóa và tư tưởng yêu nước vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, Lễ hội năm nay đã thành công tốt đẹp, đáp ứng được nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ cá giá trị văn hóa của nhân dân, gợi lại nhiều cung bậc cảm xúc trong lòng nhân dân, du khách với Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu. 

Lễ hội Làng Sen ngày càng gắn bó, hòa vào dòng chảy đời sống xã hội với vai trò kết nối mạch nguồn truyền thống văn hóa văn hiến, quảng bá hình ảnh quê hương Nghệ An với cả nước, là điểm hội tụ, tỏa sáng văn hóa, tư tưởng của Người, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong quần chúng nhân dân.

Kết thúc Lễ hội, Ban Tổ chức đã trao 2 giải nhất cho Đoàn nghệ thuật quần chúng thành phố Vinh và huyện Quế Phong; 3 giải nhì thuộc về các huyện Thanh Chương, Tân Kỳ, Con Cuông; 4 giải ba cho huyện Nghi Lộc, Yên Thành, Diễn Châu, Kỳ Sơn.

 Ngoài ra, còn có 15 giải A cho các tiết mục xuất sắc tại hội diễn; giải Người đẹp Làng Sen được trao cho thí sinh Nguyễn Thị Phương Thảo của Đoàn nghệ thuật quần chúng thị xã Thái Hòa.

Theo TTXVN

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: