Lễ hội Tri thức nền tảng: Nơi quy tụ và kết nối ngành sách và xuất bản

(CLO) Lễ hội Tri thức nền tảng do Công ty CP Sách Omega Việt Nam tổ chức tại Trung Tâm VH, TT & TT Thanh Xuân (Hà Nội) vào tối 24/3 mong muốn sẽ trở thành không gian nơi các đơn vị theo đuổi những dòng sách nền tảng có thể quy tụ, tương tác, trao đổi và thúc đẩy lẫn nhau.

Ngành xuất bản Việt Nam đang ở trong một giai đoạn phát triển rất mạnh mẽ. Đặc biệt, trong vài năm gần đây, với nhận thức về tầm quan trọng của phát triển văn hóa đọc, rất nhiều hoạt động đã diễn ra trên quy mô cả nước trong đó có sự bùng nổ của các Hội sách. 

le hoi tri thuc nen tang noi quy tu va ket noi nganh sach va xuat ban hinh 1

Không gian trưng bày sách tại lễ hội Tri thức Nền tảng với chủ đề “Tri thức nền tảng kiến tạo quốc gia như thế nào?".

Tuy nhiên, trong bức tranh đó, các nhà sản xuất sách nhận thấy vẫn chưa có dấu ấn rõ nét của các tri thức nền tảng – vốn đóng vai trò rường cột cho sự phát triển của bất cứ quốc gia nào. Chính vì thế, Lễ hội Tri thức nền tảng được tổ chức với mong muốn sẽ trở thành không gian nơi các đơn vị theo đuổi những dòng sách nền tảng có thể quy tụ, tương tác, trao đổi và thúc đẩy lẫn nhau.

Nhằm giúp độc giả của các dòng sách này có một hội sách của riêng mình, nơi mọi người có thể tìm được những cuốn sách có hàm lượng tri thức cao mà mình yêu thích, những cuốn sách ít xuất hiện rộng rãi trên thị trường, thậm chí những cuốn sách quý đã từng xuất bản từ lâu, Lễ hội Tri thức nền tảng cũng mong muốn xây dựng được một không gian giản dị của tri thức, với âm nhạc cổ điển, với hội họa, khoa học, lịch sử…

Xa hơn thế, đơn vị tổ chức còn mong muốn rồi đây Lễ hội Tri thức nền tảng sẽ là nơi sẽ giới thiệu đến độc giả không chỉ những cuốn sách đã phát hành, mà còn là các chương trình, các dự đồ xuất bản trong tương lai…

le hoi tri thuc nen tang noi quy tu va ket noi nganh sach va xuat ban hinh 2

Bà Trần Thị Hoài Phương, Giám đốc công ty CP sách Omega Việt Nam phát biểu tại lễ hội Tri thức Nền tảng tối 24/3 tại Hà Nội.

Bà Trần Thị Hoài Phương, Giám đốc công ty CP sách Omega Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc: “Sau thời gian chúng tôi ấp ủ về một hội sách như thế này, thì nay sự kiện cũng đã thành hình. Vào cuối mùa đông năm 2022, đội ngũ Omega ngồi với nhau trên phố sách và đã hỏi nhau câu hỏi: bạn thích hội sách như thế nào? muốn hội sách ra sao? Và đó là thời điểm một ý niệm về một lễ hội sách đặc thù bắt đầu manh nha. Chúng tôi đã trao đổi, chia sẻ với nhau và hỏi ý kiến các độc giả, tham khảo ý kiến của các anh chị đồng nghiệp trong các đơn vị xuất bản. 

Tuy nhiên, ở Việt Nam, giữa bức tranh sôi động chung của ngành xuất bản hiện nay, thì những dòng sách Kinh điển, Khoa học, Mĩ thuật, Âm nhạc, Lịch sử, Văn hóa… dường như vẫn trong tình trạng nhỏ bé, phân tán và manh mún. Các đơn vị theo đuổi dòng sách này vẫn âm thầm và đơn độc trong hành trình khó nhọc của mình. Là đơn vị xuất bản chuyên tâm vào các dòng sách tri thức nền tảng, chúng tôi muốn là một trong những đơn vị có những bước tham gia và đóng góp mạnh mẽ hơn để thúc đẩy sự phát triển của các mảng sách này ở Việt Nam”.

Theo chia sẻ của bà Phương, sau quá trình nghiên cứu những mô hình hội sách có lịch sử rất lâu đời cùng với quy mô và danh tiếng hàng đầu thế giới như Hội sách Frankfurt, Công ty CP Sách Omega Việt Nam thấy một điểm nổi trội ở Hội sách của họ chính là “hàn thử biểu” của các xu hướng nghiên cứu, học thuật, xu hướng tri thức mang tính nền tảng của các vùng đất, các quốc gia, ở các giai đoạn phát triển khác nhau. Ở những hội sách đó, có thể thấy diện mạo tinh thần và các động lực phát triển của một nền văn hóa.

Tham gia Lễ hội tri thức nền tảng, ông Phạm Minh Phúc, Giám đốc Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, cũng có những chia sẻ về những hạn chế và khó khăn của dòng sách tri thức nền tảng, nhưng đánh giá cao tiềm năng của hội sách.

“Nhà xuất bản Khoa học xã hội chúng tôi chuyên về sách khoa học. Theo quy chế của Viện Hàn Lâm, các loại sách đạt loại khá trở lên mới được xuất bản. Các nghiên cứu rất kỳ công, các đề tài cấp Bộ có rất nhiều nhà khoa học tham gia, chính vì thế sách của Viện Hàn Lâm rất kén độc giả và hẹp. Lễ hội Tri thức nền tảng là cơ hội để chúng tôi có thể giao lưu với các nhà xuất bản, đơn vị làm sách. Hy vọng sau này các đơn vị có thể cộng tác với nhau trong câu chuyện xuất bản để giúp đỡ nhau lan tỏa trí thức đến độc giả, trở thành nguồn lực phục vụ phát triển đất nước”, ông Phúc cho biết. 

Tại lễ khai mạc, đơn vị tổ chức Lễ hội Tri thức nền tảng mong muốn cộng đồng những độc giả của tri thức nền tảng sẽ lớn mạnh hơn, và Lễ hội Tri thức nền tảng, với sự nỗ lực của những người trong ngành, sẽ trở thành “hàn thử biểu” phản ánh được đường hướng của tri thức và học thuật nước nhà.

Hình ảnh tại lễ khai mạc lễ hội Tri thức Nền tảng với chủ đề “Tri thức nền tảng kiến tạo quốc gia như thế nào?"

le hoi tri thuc nen tang noi quy tu va ket noi nganh sach va xuat ban hinh 3

Khách mời tham dự khai mạc lễ hội Tri thức nền tảng với chủ đề “Tri thức nền tảng kiến tạo quốc gia như thế nào?".

le hoi tri thuc nen tang noi quy tu va ket noi nganh sach va xuat ban hinh 4

Ông Phạm Minh Phúc, Giám đốc Nhà xuất bản Khoa học Xã hội phát biểu tại khai mạc lễ hội Tri thức nền tảng.

le hoi tri thuc nen tang noi quy tu va ket noi nganh sach va xuat ban hinh 5

Tiết mục văn nghệ tại lễ hội tri thức nền tảng.

le hoi tri thuc nen tang noi quy tu va ket noi nganh sach va xuat ban hinh 6

Người dân tham dự trực tiếp xem những đầu sách được bày bán tại khu rạp ngoài trời.

le hoi tri thuc nen tang noi quy tu va ket noi nganh sach va xuat ban hinh 7

Các đầu sách được giảm từ 40-50% phục vụ nhu cầu đọc sách của người dân.

le hoi tri thuc nen tang noi quy tu va ket noi nganh sach va xuat ban hinh 8

Có rất nhiều đầu sách hay được trưng bày tại lễ hội Tri thức nền tảng.

Tin và ảnh: Trung Nguyễn - Thu Trang 

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: