Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ diễn ra từ ngày 26/12/2025 đến ngày 1/1/2026

(CLO) Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 26/12/2025 đến ngày 1/1/2026 với chủ đề “Cần Thơ - Sắc màu sông nước”.

Chiều ngày 1/12, UBND TP Cần Thơ đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ năm 2025.

20251201_140943.jpg
Quang cảnh buổi họp báo.

Theo đó, Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ năm 2025 do UBND TP Cần Thơ phối hợp cùng Công ty Cổ phần Olabay Việt Nam tổ chức với chủ đề “Cần Thơ - Sắc màu sông nước”.

Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 26/12/2025 đến ngày 1/1/2026 tại Công viên Bến Ninh Kiều (phường Ninh Kiều), Công viên Sông Hậu (phường Cái Khế) và các khu vực lân cận.

Thông tin tại buổi họp báo, ông Lê Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ cho biết, nét nổi bật tại Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ năm 2025 là các hoạt động hấp dẫn, thu hút khách du lịch.

20251201_142645.jpg
Ông Lê Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ thông tin về các hoạt động của lễ hội tại buổi họp báo.

Cụ thể, đêm khai mạc “Sắc màu sông nước”, điểm nhấn đặc sắc của lễ hội sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ 30 phút, ngày 26/12 tại khu vực Cầu đi bộ - Công viên Bến Ninh Kiều với những đoàn ghe thuyền được trang trí rực rỡ sắc màu nối đuôi nhau trên dòng Sông Hậu, hòa cùng âm điệu đờn ca tài tử vang vọng giữa không gian bến nước - con thuyền, xen lẫn các tiết mục múa đường phố, múa lân - sư - rồng sôi động trên các tuyến đường trung tâm thành phố, mang đến bầu không khí náo nhiệt, tươi vui, đậm đà bản sắc miền Tây sông nước.

Đồng thời, trong khuôn khổ của lễ hội cũng có nhiều hoạt động hấp dẫn, ý nghĩa như Chương trình kích cầu du lịch đường thủy; Hoạt động bảo vệ môi trường sông nước; Hội thảo nâng cao kỹ năng kiến thức an toàn trên sông; Khu trải nghiệm thể thao dưới nước; Triển lãm ảnh “Nhịp sống trên sông – Miền Tây xưa và nay"; Thả đèn hoa đăng trên sông; Hội thảo “Du lịch thành phố Cần Thơ – Cú hích phát triển bứt phá”; Chương trình quảng diễn ẩm thực; Đua thuyền buồm; Trình diễn Flyboard và Giải Vô địch Đua vỏ Composite thành phố Cần Thơ mở rộng năm 2025…

Ngoài các hoạt động chính thì trong những ngày diễn ra lễ hội thì các xã, phường trên địa bàn thành phố cũng chủ động xây dựng và đăng ký các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch...hưởng ứng Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ năm 2025, phù hợp điều kiện thực tế của địa phương; bảo đảm thiết thực, hiệu quả, gắn với công tác tuyên truyền, quảng bá Lễ hội và góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường sông nước và cảnh quan đô thị.

20251201_141313.jpg
Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại buổi họp báo.

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ năm 2025 là cơ hội để giới thiệu, quảng bá nét đặc trưng văn hóa sông nước của Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng đến người dân và du khách trong, ngoài nước.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Cần Thơ nhằm tạo điểm nhấn văn hóa - du lịch, góp phần làm phong phú các sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng sông nước Nam Bộ.

Bên cạnh đó, sự kiện còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong gìn giữ môi trường sinh thái sông nước, khuyến khích phát triển du lịch bền vững và kết nối du lịch đường sông giữa thành phố Cần Thơ với TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và các quốc gia dọc sông Mekong.

Đặc biệt, thông qua Lễ hội, thành phố Cần Thơ mong muốn xây dựng hình ảnh Cần Thơ như “trung tâm du lịch sông nước Mekong”, thúc đẩy quảng bá quốc gia và quốc tế, kích cầu dịch vụ du lịch - ẩm thực - lưu trú, tạo sức lan tỏa cho kinh tế địa phương và đưa sự kiện thành hoạt động thường niên tầm vóc hơn...

Xem thêm

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: