Cần Thơ sẽ phối hợp chặt chẽ với EVNNPT để đảm bảo tiến độ các dự án truyền tải trên địa bàn

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan của TP. Cần Thơ.

Về phía EVNNPT có ông Phạm Lê Phú – Tổng giám đốc, ông Trương Hữu Thành – Phó Tổng giám đốc, ông Nguyễn Ngọc Tân – Phó Tổng giám đốc, lãnh đạo các ban, đơn vị liên quan của EVNNPT.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa UBND TP Cần Thơ với EVNNPT diễn ra chiều ngày 13/11/2025
Toàn cảnh buổi làm việc giữa UBND TP Cần Thơ với EVNNPT diễn ra chiều ngày 13/11/2025

6 dự án được đầu tư để đảm bảo điện cho TP. Cần Thơ

Hiện nay lưới điện truyền tải cung cấp điện cho TP. Cần Thơ gồm 8 TBA với tổng công suất là 4.775MVA. Cùng với đó là 6 đường dây 500kV và 22 đường dây 220kV đấu nối nguồn điện trong khu vực với tổng chiều dài gần 580 km.

Trong 10 tháng đầu năm 2025, hệ thống truyền tải điện trên địa bàn vận hành ổn định, tin cậy, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của TP. Cần Thơ. Tuy nhiên, để đảm bảo khả năng giải tỏa nguồn điện trong khu vực và tăng cường độ tin cậy cung cấp điện cho các năm tiếp theo, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án truyền tải là rất cần thiết.

Hiện nay EVNNPT đang triển khai 6 dự án trên địa bàn TP. Cần Thơ, trong đó có 3 dự án đang thi công bao gồm:

Dự án đường dây 500kV Ô Môn - Thốt Nốt có chiều dài 35,2km, dự kiến đóng điện trong quý 4/2025. Hiện nay dự án vẫn còn 228 hộ chưa phê duyệt phương án bồi thường, còn khoảng 149 trường hợp có nhà, vật kiến trúc ảnh hưởng dưới hành lang dự án chưa giải tỏa, còn 25 hộ đã có phương án bồi thường nhưng chưa nhận tiền theo quyết định đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Dự án Trạm biến áp 220kV Lấp Vò và đường dây đấu nối Thốt Nốt - Lấp Vò có quy mô xây dựng mới TBA 220/110kV với 2 máy biến áp 220/110 kV - 250 MVA, giai đoạn này lắp đặt 01 máy biến áp. Xây dựng mới đường dây mạch kép 220kV từ TBA 500/220kV Thốt Nốt đến TBA 220kV Lấp Vò với chiều dài tuyến khoảng 18,64 km, đoạn đi qua địa bàn TP. Cần Thơ có chiều dài 4,2km, gồm có 14 vị trí trụ. Theo kế hoạch dự án đóng điện trong quý III/2025, tuy nhiên do gặp vướng mắc mặt bằng đường dây đấu nối nên dự án chưa hoàn thành.

Dự án Lắp máy biến áp thứ 2 Trạm biến áp 500kV Thốt Nốt được xây dựng trong khuôn viên Trạm biến áp 500kV Thốt Nốt thuộc địa bàn phường Thuận Hưng. Dự án đang được triển khai thi công và dự kiến đóng điện quý 4/2025.

Ông Nguyễn Hữu Trung – Trưởng Ban Đầu tư xây dựng EVNNPT báo cáo tại buổi làm việc
Ông Nguyễn Hữu Trung – Trưởng Ban Đầu tư xây dựng EVNNPT báo cáo tại buổi làm việc

3 dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư gồm: Dự án Nâng công suất trạm biến áp 220kV Trà Nóc từ (125+250) MVA lên 2x250MVA. Dự án đang trong giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. Dự án dự kiến được khởi công vào quý III/2027 và đóng điện vào quý III/2028.

Dự án Đường dây 500kV LNG Bạc Liêu - Thốt Nốt, có quy mô xây dựng mới tuyến đường dây 500kV 02 mạch, dài khoảng 130km. Dự án dự kiến xây dựng trên địa phận tỉnh Cà Mau và đi qua địa bàn 12 xã, phường thuộc TP. Cần Thơ. Đây là dự án có ý nghĩa rất quan trọng nhằm giải tỏa công suất Nhà máy điện LNG Bạc Liệu nhằm cung cấp điện cho hệ thống điện nói chung và TP. Cần Thơ nói riêng. Hiện Dự án chưa thỏa thuận hướng tuyến đường dây, chưa có quy hoạch sử dụng đất; chưa có quy hoạch xây dựng; chưa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Dự án đường dây 500kV Thốt Nốt - Đức Hòa có quy mô xây dựng mới tuyến đường dây 500kV 02 mạch, dài khoảng 125km. Tuyến đường dây dự kiến đi qua địa bàn 2 phường của TP. Cần Thơ và tỉnh Đồng Tháp, Tây Ninh. Dự án đảm bảo đồng bộ giai đoạn vận hành nhà máy điện LNG Bạc Liêu để đảm bảo cung cấp điện cho TP. Cần Thơ và các địa phương lân cận.

Tuy nhiên đến nay Dự án chưa được cấp thẩm quyền thỏa thuận hướng tuyến đường dây; Chưa được cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan của TP. Cần Thơ cùng đại diện các ban, đơn vị của EVNNPT cùng thảo luận, trao đổi để đưa ra giải pháp nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong đầu tư xây dựng các dự án. Các địa phương của TP. Cần Thơ khẳng định sẽ vào cuộc với quyết tâm cao nhất để đưa dự án hoàn thành đóng điện đúng tiến độ.

Cần sự chung sức của địa phương

Tại buổi làm việc, Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú cảm ơn Tỉnh ủy, UBND TP. Cần Thơ và các sở, ngành, địa phương trong thời gian qua đã luôn quan tâm, ủng hộ, hỗ trợ EVNNPT trong đầu tư xây dựng các dự án trên địa bàn.

Để đáp ứng nhu cầu điện trên địa bàn cũng như giải tỏa nguồn điện trong khu vực, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và EVN, EVNNPT đang triển khai một loạt các dự án.

Tổng giám đốc EVNNPT - Phạm Lê Phú nêu các kiến nghị tại buổi làm việc
Tổng giám đốc EVNNPT - Phạm Lê Phú nêu các kiến nghị tại buổi làm việc

Nhằm đảm bảo tiến độ các dự án, đặc biệt là dự án đang trong giai đoạn thi công, EVNNPT đề nghị UBND TP Cần Thơ xem xét, ban hành mức hỗ trợ cụ thể cho các hộ dân xây dựng nhà trên đất nông nghiệp buộc phải di dời nhưng không đủ điều kiện bồi thường, tái định cư, để làm cơ sở triển khai phương án hỗ trợ, giải phóng mặt bằng theo quy định. Chỉ đạo chính quyền địa phương giúp tuyên truyền, vận động các hộ dân đang canh tác đất giao khoán đồng thuận, phối hợp để đảm bảo thi công kéo dây thuận lợi Dự án đường dây 500kV Ô Môn – Thốt Nốt.

Đối với Dự án Trạm biến áp 220kV Lấp Vò và đường dây đấu nối Thốt Nốt – Lấp Vò, đề nghị TP. Cần Thơ chỉ đạo các UBND phường Thuận Hưng, phường Tân Lộc giúp tuyên truyền, vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng phần 14 vị trí móng trụ song song với công tác thực hiện quy trình bồi thường giải phóng mặt bằng.

Đối với dự án Lắp máy biến áp thứ 2 Trạm biến áp 500kV Thốt Nốt chỉ đạo UBND phường Thuận Hưng giúp tuyên truyền, vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng phần diện tích thu hồi đất song song với công tác thực hiện quy trình bồi thường giải phóng mặt bằng.

Đối với dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư gồm Dự án đường dây 500kV LNG Bạc Liêu – Thốt Nốt và Dự án đường dây 500kV Thốt Nốt – Đức Hòa xem xét, đưa vào danh mục các công trình, dự án trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2025–2030. Sớm xem xét, cho ý kiến và sớm có văn bản chấp thuận hướng tuyến các đường dây đi qua địa bàn TP. Cần Thơ. Chỉ đạo các sở, ngành, UBND địa phương có tuyến đi qua giúp cung cấp thông tin về quy hoạch, địa giới, hiện trạng sử dụng đất, công trình hạ tầng kỹ thuật và dân cư để hoàn thiện hồ sơ thỏa thuận hướng tuyến.

Về chủ trương đầu tư: Sở Tài Chính tiếp nhận và giải quyết sớm hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án đường dây 500kV LNG Bạc Liêu – Thốt Nốt.

Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - Vương Quốc Nam chủ trì và kết luận buổi làm việc
Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - Vương Quốc Nam chủ trì và kết luận buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Vương Quốc Nam cảm ơn EVNNPT và các đơn vị trực thuộc trong thời gian qua đã quan tâm đầu tư để đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của Thành phố.

Nhấn mạnh vai trò của các dự án truyền tải điện có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đảm bảo an ninh năng lượng của Thành phố cũng như đất nước, vì vậy các sở, ngành và địa phương liên quan khẩn trương rà soát, cập nhật hướng tuyến đường dây vào các quy hoạch của Thành phố; bố trí quỹ đất cho các dự án truyền tải điện. Cùng vơi đó quan tâm đặc biệt đến các dự án truyền tải điện để những vướng mắc được tháo gỡ nhanh nhất.

Đối với 3 dự án đang thi công, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ yêu cầu các sở, ngành, địa phương vào cuộc quyết liệt, nhanh chóng hoàn thành các thủ tục liên quan đến BTGPMB để bàn giao cho chủ đầu tư. Các địa phương phải xác định việc triển khai BTGPMB là trách nhiệm của địa phương để từ đó huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, tuyên truyền vận động để hộ dân đồng thuận với dự án. Các xã, phường phải sát việc hơn nữa, sang tuần lãnh đạo UBND tỉnh sẽ chủ trì cuộc họp với các địa phương để rà soát tiến độ giải phóng mặt bằng.

Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ giao Sở Công Thương là đầu mối phối hợp với EVNNPT, hàng tuần tổng hợp báo cáo tiến độ, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các vướng mắc các dự án EVNNPT đang triển khai trên địa bàn tỉnh; kết quả xử lý các đề xuất của EVNNPT đối với công tác thỏa thuận hướng tuyến, cập nhật quy hoạch sử dụng đất và các nội dung liên quan đến thủ tục chủ trương đầu tư các Dự án.

Xem thêm

Phú Nghĩa đưa sản phẩm làng nghề lên nền tảng số

Phú Nghĩa đưa sản phẩm làng nghề lên nền tảng số

(CLO) Từ những phiên livestream đưa sản phẩm làng nghề đến gần hơn với khách hàng, việc ứng dụng công nghệ, thương mại điện tử trong sản xuất, kinh doanh đang từng bước hiện diện trong đời sống kinh tế ở xã Phú Nghĩa.

Pin iphone Duo dùng được bao lâu? Giá bán tại CellphoneS

Pin iphone Duo dùng được bao lâu? Giá bán tại CellphoneS

Apple iPhone Duo nhận được nhiều sự quan tâm về thời lượng pin thực tế trên từng màn hình cùng mức giá bán tại CellphoneS. Thiết bị gập mang lại sự cân bằng giữa hiệu năng xử lý và thời lượng pin suốt ngày dài. Những thông số cùng bảng giá chi tiết sẽ giải đáp hai băn khoăn này.

Viettel Digital Talent giành giải đồng tại Brandon Hall Group HCM Excellence Awards 2026

Viettel Digital Talent giành giải đồng tại Brandon Hall Group HCM Excellence Awards 2026

Chương trình Viettel Digital Talent của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa giành Giải Đồng tại Brandon Hall Group HCM Excellence Awards 2026, hạng mục Best Selecting and Onboarding Interns. Đây là lần đầu tiên một chương trình thực tập sinh “Made in Vietnam” được vinh danh tại giải thưởng quốc tế này.

Công ty Thủy điện Quảng Trị nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị và xây dựng chiến lược ứng dụng AI

Công ty Thủy điện Quảng Trị nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị và xây dựng chiến lược ứng dụng AI

Ngày 16/9/2026, Công ty Thủy điện Quảng Trị (TĐQT) tổ chức khóa đào tạo “Chiến lược, Lãnh đạo và Quản trị AI” cho toàn thể cán bộ, công nhân viên. Chương trình góp phần nâng cao nhận thức, năng lực quản trị và khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tân Á Đại Thành: Từ nền tảng 33 năm đến sự tiếp nối của thế hệ lãnh đạo thứ ba

Tân Á Đại Thành: Từ nền tảng 33 năm đến sự tiếp nối của thế hệ lãnh đạo thứ ba

Đứng thứ 39 PRIVATE 100 với 1.474 tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước năm 2025, Tân Á Đại Thành ghi nhận thêm một dấu mốc sau 33 năm phát triển. Phía sau kết quả này là hành trình của một Tập đoàn doanh nghiệp gia đình đa ngành với sự đồng hành của nhiều thế hệ, trong đó thế hệ lãnh đạo thứ ba đang ngày càng tham gia sâu vào hoạt động quản trị, điều hành.

EVNNPC duy trì đà tăng trưởng, bảo đảm cung ứng điện và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026

EVNNPC duy trì đà tăng trưởng, bảo đảm cung ứng điện và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026

Tháng 8 và những ngày đầu tháng 9/2026, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân trên địa bàn 17 tỉnh/thành phố miền Bắc. Đặc biệt, trong dịp Quốc khánh 2/9, EVNNPC bố trí gần 1.000 ca trực tại Tổng công ty và các đơn vị, chủ động chuẩn bị lực lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Trước ảnh hưởng của bão số 4 (Narra) và mưa lớn sau bão, cán bộ, công nhân viên EVNNPC đã khẩn trương triển khai khắc phục sự cố, khôi phục cấp điện cho khách hàng tại Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh, góp phần bảo đảm đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Fed giữ nguyên lãi suất, giá vàng có thể bật tăng mạnh

Fed giữ nguyên lãi suất, giá vàng có thể bật tăng mạnh

(CLO) Giá vàng có thể chỉ phục hồi nhẹ nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản như dự kiến. Tuy nhiên, nếu Fed bất ngờ giữ nguyên lãi suất, kim loại quý có thể tăng mạnh và hướng tới mốc 5.000 USD/ounce trong những tháng tới.

Dòng tiền lớn quay lại dầu khí giữa khủng hoảng năng lượng

Dòng tiền lớn quay lại dầu khí giữa khủng hoảng năng lượng

(CLO) Các văn phòng quản lý tài sản gia đình (family office), quỹ đầu tư và những nhà kinh doanh hàng hóa lớn không chỉ đặt cược vào giá dầu mà đang trực tiếp thâu tóm các tài sản năng lượng, từ mỏ dầu khí đến đường ống và cơ sở xuất khẩu.

35.000 tỷ đồng tranh chấp xây dựng: Vì sao hợp đồng ngày càng trở thành 'điểm nóng'?

35.000 tỷ đồng tranh chấp xây dựng: Vì sao hợp đồng ngày càng trở thành 'điểm nóng'?

(CLO) Các tranh chấp xây dựng đang ngày càng mang tính kỹ thuật, liên quan đến nhiều chủ thể và có giá trị lớn. Với các dự án xuyên biên giới, khác biệt về pháp luật, hợp đồng, ngôn ngữ và cách thức quản trị càng làm rủi ro gia tăng, đòi hỏi doanh nghiệp phải tính đến phương án phòng ngừa ngay từ khi ký kết.

Cỡ chữ bài viết: