Hiệp ước sẽ hết hạn vào thứ Bảy, nó được Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian với Nga và Ukraine vào tháng 7, và được gia hạn vào tháng 11/2022 nhằm chống lại cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu.
Một tàu chở ngũ cốc của Ukraine được nhìn thấy ở Biển Đen, giữa lúc Nga tấn công Ukraine, gần cảng Odesa, Ukraine, ngày 2/11/2022. Ảnh: REUTERS
Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hôm thứ Tư rằng họ sẽ tiếp tục đàm phán để gia hạn thỏa thuận trong 120 ngày thay vì 60 ngày. Ukraine cũng cho biết thỏa thuận nên được gia hạn trong 120 ngày.
"Thỏa thuận đang được gia hạn trong 60 ngày", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với các phóng viên hôm thứ Năm.
Mặc dù Nga không nói cụ thể lý do tại sao họ chỉ muốn gia hạn 60 ngày, nhưng họ đã phàn nàn rằng xuất khẩu thực phẩm và phân bón của chính họ đang bị cản trở bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Để giúp thuyết phục Nga cho phép Ukraine tiếp tục xuất khẩu ngũ cốc ở Biển Đen vào năm ngoái, một thỏa thuận ba năm cũng đã được ký kết vào tháng 7, trong đó Liên Hợp Quốc đồng ý giúp tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu lương thực và phân bón của Nga.
Các cường quốc phương Tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Nga sau cuộc tấn công Ukraine. Mặc dù xuất khẩu thực phẩm và phân bón của nước này không bị trừng phạt, nhưng Moscow cho biết các hạn chế về thanh toán, hậu cần và ngành bảo hiểm là rào cản đối với các lô hàng như vậy.
Liên hợp quốc cho biết Ukraine đã xuất khẩu gần 25 triệu tấn ngô và lúa mì chủ yếu theo thỏa thuận này. Các điểm đến chính cho các lô hàng là Trung Quốc, Ý, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Hà Lan.
Khi được hỏi hôm thứ Năm về đề xuất gia hạn 60 ngày của Nga, Trung Quốc - một đối tác chiến lược của Moscow - đã kêu gọi thỏa thuận được thực hiện một cách cân bằng và toàn diện.
Mai Anh (theo CNA)
TRANSLATE with x
English
TRANSLATE with
EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE
Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal