Liên hoan Ẩm thực Quốc tế 2024: Kết nối văn hóa qua 'ngôn ngữ' ẩm thực

(CLO) Sáng 8/12, Liên hoan Ẩm thực Quốc tế 2024 với chủ đề “Gastronomy of unity - Ẩm thực kết nối” đã chính thức khai mạc tại Khu Ngoại giao Đoàn (298 Kim Mã, Hà Nội).

Sự kiện năm nay quy tụ hơn 130 gian hàng từ 40 Đại sứ quán, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và các Sở Ngoại vụ địa phương, mang đến một không gian hội tụ tinh hoa văn hóa - ẩm thực toàn cầu.

lien hoan am thuc quoc te 2024 ket noi van hoa qua ngon ngu am thuc hinh 1

Các đại biểu tham quan các gian trưng bày tại Liên hoan ẩm thực quốc tế 2024. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Tham dự lễ khai mạc có các phu nhân lãnh đạo cấp cao, như bà Ngô Phương Ly (Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm), bà Vũ Thị Bích Ngọc (Phu nhân Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn), bà Mai Thị Hạnh (Phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang), cùng các Đại sứ và Trưởng đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, bà Vũ Thị Bích Ngọc, Chủ tịch danh dự Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội (AWCH), khẳng định rằng sau hơn một thập kỷ tổ chức, Liên hoan Ẩm thực Quốc tế đã trở thành sự kiện mang tầm vóc quốc tế, không chỉ là nơi giao lưu văn hóa - ẩm thực mà còn góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè năm châu.

Bà Bích Ngọc nhấn mạnh, qua mỗi kỳ liên hoan, sự kiện đã khẳng định vai trò như một “ngôn ngữ chung” kết nối con người từ những nền văn hóa khác biệt, giúp họ tìm thấy sự đồng điệu và gắn kết thông qua ẩm thực.

Liên hoan năm nay tiếp tục gây ấn tượng với những món ăn đặc sắc từ khắp nơi trên thế giới, không chỉ mang hương vị đặc trưng mà còn kể những câu chuyện về lịch sử, giá trị truyền thống của từng dân tộc. Các gian hàng không chỉ là nơi trưng bày nghệ thuật chế biến mà còn là cầu nối để các quốc gia giới thiệu tinh hoa văn hóa của mình.

Bên cạnh đó, bà Vũ Thị Bích Ngọc cũng chia sẻ rằng, số tiền quyên góp từ các kỳ liên hoan trước đã được sử dụng để hỗ trợ trẻ em mồ côi, người khuyết tật, phụ nữ nghèo và những hoàn cảnh khó khăn trên khắp Việt Nam.

“Chúng tôi mong rằng chương trình năm nay sẽ tiếp tục nhận được sự chung tay của các bạn để cùng lan tỏa yêu thương, giúp đỡ thêm nhiều mảnh đời bất hạnh và nhân lên giá trị nhân văn của sự kiện”, bà nói.

Bày tỏ sự ấn tượng khi tham dự Liên hoan, bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, nhận định rằng Việt Nam là địa điểm lý tưởng để tổ chức một sự kiện ẩm thực quốc tế nhờ nền ẩm thực phong phú và đặc sắc.

“Từ nguyên liệu tươi sạch, hương vị tinh tế đến kỹ thuật chế biến cầu kỳ, các món ăn Việt Nam tự hào sánh vai cùng tinh hoa ẩm thực của hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây chính là đỉnh cao của nghệ thuật ẩm thực toàn cầu”, bà Pauline Tamesis nhấn mạnh.

Không chỉ là dịp để tôn vinh ẩm thực, Liên hoan còn mở ra cơ hội tăng cường hợp tác quốc tế và thảo luận về những thách thức toàn cầu như biến đổi hệ thống nông nghiệp - thực phẩm. Bà Pauline Tamesis khẳng định Liên hợp quốc tại Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ và các bên liên quan trong việc giải quyết những thách thức này.

Khép lại lễ khai mạc, các phu nhân lãnh đạo, đại diện Bộ Ngoại giao và Liên hợp quốc tại Việt Nam đã trao kỷ niệm chương, thư cảm ơn đến các nhà tài trợ, gian hàng và tham quan không gian hội tụ sắc màu ẩm thực quốc tế.

Liên hoan Ẩm thực Quốc tế 2024 không chỉ là nơi tôn vinh văn hóa - ẩm thực mà còn lan tỏa thông điệp về sự sẻ chia và gắn kết, khẳng định vị thế của Việt Nam trong vai trò cầu nối văn hóa giữa các quốc gia.

Kiều Anh

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: