Liên hợp quốc cảnh báo nạn buôn người vào các trung tâm lừa đảo trực tuyến ở châu Á tăng mạnh

(CLO) Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc vào ngày 28/7 cảnh báo số người bị buôn bán và cưỡng ép làm việc tại các trung tâm lừa đảo trực tuyến ở châu Á đang gia tăng nhanh chóng.

Theo Tổng Giám đốc IOM Amy Pope, hiện khoảng 300.000 người đang bị giam giữ và bóc lột trong mạng lưới các trung tâm lừa đảo, chủ yếu tại Campuchia, Lào và Myanmar.

Phát biểu tại Geneva (Thụy Sĩ), bà Pope cho biết: "Chúng tôi đang chứng kiến ngày càng nhiều trường hợp như vậy xuất hiện vào thời điểm hiện nay".

shwe-kokko-scam-city-myawaddy-myanmar.jpg
Một trung tâm lừa đảo tại Shwe Kokko, Myanmar. Ảnh: CC/Angshu2193

Theo IOM, các nạn nhân bị dụ dỗ bằng những quảng cáo tuyển dụng giả trên mạng xã hội, hứa hẹn công việc lương cao dành cho người có trình độ đại học và khả năng tiếng Anh tốt. Nhiều người đến từ Bangladesh, Ấn Độ, Indonesia, Sri Lanka, Ethiopia và Kenya.

Sau khi bị đưa tới các trung tâm lừa đảo, họ thường bị tịch thu giấy tờ tùy thân, ép thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến nhằm chiếm đoạt tiền của các nạn nhân, chủ yếu là người cao tuổi ở các nước phương Tây. Một số trường hợp còn bị xâm hại tình dục.

Bà Pope nhấn mạnh: "Những người bị mắc kẹt trong các khu phức hợp lừa đảo đều là nạn nhân của nạn buôn người". Bà cũng cho biết phạm vi hoạt động của các đường dây này đã mở rộng đáng kể nhờ mạng xã hội, khiến hàng chục nghìn người từ hơn 80 quốc gia trở thành nạn nhân. Ngay cả khi trốn thoát hoặc được giải cứu, nhiều người vẫn có nguy cơ bị truy tố vì bị ép tham gia các hoạt động phạm pháp.

IOM kêu gọi các quốc gia tiếp tục hỗ trợ nạn nhân thông qua các chương trình bảo vệ, hồi hương an toàn và tái hòa nhập cộng đồng, đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân nhận diện thủ đoạn của các đối tượng buôn người và biết cách tìm kiếm sự trợ giúp.

Theo Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), các băng nhóm tội phạm người Trung Quốc là lực lượng tổ chức chủ chốt đứng sau các trung tâm lừa đảo quy mô lớn tại Myanmar, Campuchia và Lào. IOM dẫn số liệu của UNODC cho biết các trung tâm lừa đảo đã gây thiệt hại khoảng 114 tỷ USD tại Đông Á, Úc và New Zealand trong năm 2025.

Cũng trong ngày 28/7, Quốc hội Myanmar đã thông qua dự luật chống lừa đảo trực tuyến, cho phép áp dụng các hình phạt nghiêm khắc, thậm chí tử hình, đối với những người sử dụng "bạo lực, tra tấn, bắt giữ và giam giữ trái pháp luật hoặc đối xử tàn nhẫn với người khác nhằm ép họ thực hiện các hành vi lừa đảo trực tuyến".

Xem thêm

Ông Zelenskyy nói sẵn sàng gặp ông Putin tại hội nghị G20

Ông Zelenskyy nói sẵn sàng gặp ông Putin tại hội nghị G20

(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết ông sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Mỹ vào tháng 12, trong bối cảnh Mỹ đang thúc đẩy các nỗ lực nối lại đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.

Người độc thân tạo ra nền kinh tế mới tại châu Á

Người độc thân tạo ra nền kinh tế mới tại châu Á

(CLO) Ngày càng nhiều người trẻ châu Á lựa chọn sống độc thân, không có con hoặc sống một mình. Sự thay đổi này đang tạo ra một thị trường tiêu dùng mới, thường được gọi là “nền kinh tế người độc thân” hoặc “nền kinh tế cô đơn”.

Iraq đóng cửa khẩu biên giới với Iran sau vụ tấn công Ả Rập Xê Út

Iraq đóng cửa khẩu biên giới với Iran sau vụ tấn công Ả Rập Xê Út

(CLO) Iraq đã quyết định khẩn cấp đóng cửa khẩu biên giới Shalamcheh giáp với Iran, đồng thời cách chức tư lệnh quân sự tỉnh Maysan sau khi xác định các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào Ả Rập Xê Út xuất phát từ lãnh thổ nước này, theo Reuters dẫn hai nguồn tin cho biết.

Cỡ chữ bài viết: