(CLO) Chính phủ Campuchia ngày 13/3 cho biết đã soạn thảo dự luật đầu tiên nhằm trực tiếp xử lý các trung tâm lừa đảo trực tuyến, trong bối cảnh nước này cam kết đóng cửa toàn bộ các cơ sở dạng này trước cuối tháng 4.
(CLO) Vào ngày 23/11, Myanmar cho biết gần 1.600 người nước ngoài đã bị bắt trong chiến dịch trấn áp lớn nhằm vào trung tâm lừa đảo trực tuyến ở nước này.
(CLO) Quân đội Myanmar đã đột kích trung tâm lừa đảo trực tuyến Shwe Kokko, nằm trên biên giới với Thái Lan, bắt giữ 346 người và thu giữ gần 10.000 điện thoại.
(CLO) Ngày 9/11, quân đội Myanmar cho biết họ đang tiến hành phá dỡ khoảng 150 tòa nhà tại khu vực ổ lừa đảo có tên là KK Park, sau cuộc trấn áp hồi tháng 10.
(CLO) Ngày 11/9 vừa qua, Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) công bố báo cáo cho biết đã phát hiện một mạng lưới hoạt động lừa đảo trực tuyến tại Đông Timor, gắn với một khu thương mại tự do mới mở ở vùng Oecusse.
(CLO) Hồi tháng 2/2025, chính quyền Thái Lan và Myanmar đã phối hợp thực hiện chiến dịch chưa từng có, cắt điện và internet tại các trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Myanmar để giải cứu hàng nghìn nạn nhân bị buôn bán người.
(CLO) Hàng trăm công dân Trung Quốc được giải cứu từ các trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Myanmar đã được hồi hương về nước thông qua Thái Lan vào thứ Năm (6/3/2025). Thái Lan cho biết mục tiêu của họ là hồi hương 1.500 công nhân mỗi tuần.