Liên Hợp Quốc có thể làm gì để giúp chấm dứt xung đột Nga - Ukraine?

(CLO) Trong một bài phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hồi đầu tuần này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy kêu gọi cơ quan này "hành động ngay lập tức" để chấm dứt xung đột giữa nước này với Nga.

LHQ có thể làm gì?

Liên Hợp Quốc có thể lên án hành động của Nga và yêu cầu Nga dừng lại chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Thực tế, những điều này đã được triển khai thông qua các nghị quyết của Đại hội đồng gồm tất cả 193 quốc gia thành viên cách đây không lâu.

lien hop quoc co the lam gi de giup cham dut xung dot nga ukraine hinh 1

Ông Zelenskyy phát biểu tại Hội đồng bảo an LHQ. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Anh lên kế hoạch gửi xe bọc thép đến Ukraine

Cộng hòa Séc trở thành quốc gia NATO đầu tiên gửi xe tăng đến Ukraine

Tổng thống Ukraine muốn Nga “giải trình” vụ Bucha và tiếp tục đàm phán

Chiến tranh Nga - Ukraine làm sụp đổ triển vọng tăng trưởng kinh tế ASEAN

Tổng thư ký LHQ và nhóm của ông cũng có thể làm trung gian cho các cuộc đàm phán ngoại giao, làm trung gian hòa giải hậu trường và khuyến khích Nga chấm dứt xung đột.

Nhưng với tư cách là một tổ chức được thành lập dựa trên các nguyên tắc của chủ nghĩa đa phương và ngoại giao, ưu tiên của Liên hợp quốc là tìm kiếm một giải pháp chính trị thông qua nghị luận trước, thay vì sử dụng vũ lực.

LHQ có thể buộc Nga rút quân không?

Không. Liên Hợp Quốc không thể buộc Nga làm điều gì. Đây không phải là một chính phủ. Tổng thư ký LHQ không phải là Tổng thống hay Thủ tướng. Đại hội đồng LHQ cũng không có thẩm quyền pháp lý đối với bất kỳ quốc gia có chủ quyền nào, ngay cả khi quốc gia đó vi phạm chủ quyền của quốc gia khác.

Điều này có nghĩa là người đứng đầu Liên Hợp Quốc và Đại hội đồng không thể bắt Nga làm bất cứ điều gì mà họ không muốn, hoặc trừng phạt họ vì làm điều mà họ không được phép làm.

Cơ quan duy nhất của Liên hợp quốc có quyền thực hiện các hành động trừng phạt chống lại Nga là Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Hội đồng gồm 15 thành viên này có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt hợp pháp đối với Nga, chấp thuận can thiệp quân sự, cũng như áp đặt các lệnh cấm vận và đóng băng tài sản để thuyết phục Nga thay đổi đường lối.

Nhưng họ không thể làm tất cả những điều đó bây giờ, đơn giản vì Nga là thành viên thường trực của hội đồng này và có quyền phủ quyết bất kỳ hành động nào chống lại bản thân, như điều mà nước này đã làm trong cuộc biểu quyết hồi tháng 2.

Tại sao LHQ không gửi quân đến Ukraine?

Liên Hợp Quốc không có quân đội hoặc lực lượng cảnh sát riêng. Họ có lực lượng gìn giữ hòa bình và chủ yếu liên quan đến việc bảo vệ dân thường.

Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc cũng không thể đứng về bên nào trong một cuộc xung đột.

Trên hết, Hội đồng Bảo an là cơ quan duy nhất có quyền ủy quyền cho lực lượng gìn giữ hòa bình, và Nga cũng có quyền phủ quyết điều này.

Ngoài ra, các hoạt động cũng chỉ có thể diễn ra khi tất cả các bên chính trong cuộc xung đột đồng ý.

LHQ có thể làm gì để giúp dân thường?

LHQ có thể tìm kiếm nguồn tài trợ khẩn cấp để giúp đỡ những người Ukraine phải di tản do xung đột và các nước tiếp nhận người tị nạn. Người ta ước tính rằng cuộc chiến ở Ukraine đã khiến hơn 10 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

LHQ đã đưa ra lời kêu gọi quyên góp 1,7 tỷ đô la Mỹ để giúp đỡ những thường dân phải di tản và cung cấp các nguồn cung khẩn cấp như thuốc men, thực phẩm và nước cho Ukraine, cũng như các quốc gia đang đón những người tị nạn.

LHQ có thể đưa Nga ra tòa không?

Thực tế, Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), cơ quan giám sát các tranh chấp, đã yêu cầu Nga đình chỉ ngay các hoạt động quân sự ở Ukraine cách đây không lâu. Nhưng ICJ cũng không có quyền thực thi lệnh đó vì họ không có lực lượng cảnh sát.

LHQ cũng có thể chuyển các cáo buộc khác về Nga lên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), hiện tổ chức này đã mở một cuộc điều tra. Nhưng cả Nga lẫn Ukraine đều không phải là bên ký kết ICC - điều này càng làm phức tạp thêm vụ việc.

Quốc Thiên (Theo CNA)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: