Úc phê duyệt dự án nâng cấp tên lửa trị giá 2,6 tỷ USD

(CLO) Úc sẽ chi 2,6 tỷ đô la Mỹ để nâng cấp các tên lửa phòng thủ khi môi trường an ninh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang trở nên nhiều thách thức hơn.

Kế hoạch này sẽ tăng đáng kể tầm bắn của tên lửa trên tàu chiến và máy bay chiến đấu của Úc. Nước này cũng cho biết, họ sẽ tham gia phát triển tên lửa siêu thanh với Mỹ và Anh như một phần của thỏa thuận AUKUS mà 3 nước đã ký năm ngoái.

uc phe duyet du an nang cap ten lua tri gia 26 ty usd hinh 1

Ảnh minh họa: Internet

Bài liên quan

Đức bị đặt câu hỏi tăng chi tiêu quốc phòng quá muộn và quá ít

Tổng thống Mỹ Biden muốn tăng chi tiêu quốc phòng lên 813 tỷ USD

Những gã khổng lồ quốc phòng đang lặng lẽ 'hốt bạc'

"Khi bạn nhìn thấy những gì đang xảy ra ở Ukraine, khi bạn thấy tiềm năng xung đột ở Ấn Độ - Thái Bình Dương, điều này là rất thực tế đối với chúng tôi bây giờ và chúng tôi cần phải có khả năng ngăn chặn bất kỳ hành động gây hấn nào và để giúp giữ hòa bình trong khu vực", Bộ trưởng Quốc phòng Peter Dutton nói về tên lửa của lực lượng hải quân và không quân Úc với Sky News.

Một bản tin từ văn phòng của ông Dutton cho biết Úc sẽ đẩy nhanh việc mua lại Tên lửa Phòng không Đối đất Liên hợp (JASSM) để sử dụng trên các máy bay chiến đấu F/A-18 và  F-35A.  Úc cũng sẽ trang bị tên lửa tấn công và thuỷ lôi cho các tàu khu trục. Các tên lửa mới dự kiến ​​sẽ hoạt động vào năm 2024, tuyên bố của Bộ Quốc phòng cho biết.

Với tầm bắn mở rộng của JASSM, loại tên lửa hành trình phóng từ trên không do Mỹ thiết kế có đặc tính tàng hình và khả năng điều chỉnh đường bay, máy bay chiến đấu của Úc có thể tấn công các mục tiêu ở cự ly 900 km.

Trong khi đó, tên lửa tấn công hải quân do Na Uy thiết kế là một vũ khí lướt trên biển cơ động có thể tấn công mục tiêu từ cự ly 185 km, cao hơn gấp đôi tầm bắn hiện tại của tên lửa mà nước này đang sử dụng.

Ông Dutton nói: “ADF (Lực lượng Phòng vệ Úc) phải có khả năng ngăn chặn các lực lượng và cơ sở hạ tầng tiềm ẩn nguy cơ từ một khoảng cách xa hơn".

Cả hai tên lửa đều được sử dụng bởi quân đội Mỹ, và ông Dutton cho biết việc tích hợp chúng vào lực lượng Úc sẽ giúp nước này đóng góp vào các hoạt động của liên quân ở Thái Bình Dương.

Hoàng Nam (Theo CNN)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: