Cộng hòa Séc trở thành quốc gia NATO đầu tiên gửi xe tăng đến Ukraine

Thứ tư, 06/04/2022 14:11 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hơn một chục xe tăng T-72 cũng như xe chiến đấu bộ binh BVP-1 đã được CH Séc đưa lên các chuyến tàu để chuyển đến tiền tuyến cho Ukraine.

CH Séc đã gửi xe tăng và xe chiến đấu bộ binh tới Ukraine, trở thành thành viên NATO đầu tiên cung cấp loại giáp hạng nặng mà Kiev đang kêu gọi Hơn một chục xe tăng T-72 cũng như một số xe chiến đấu bộ binh BVP-1 đã được đưa lên các chuyến tàu tới Ukraine.

cong hoa sec tro thanh quoc gia nato dau tien gui xe tang den ukraine hinh 1

Xe tăng T-72 của Séc đang trên đường tới Ukraine. Ảnh: Telegraph

Các phương tiện này sẽ cung cấp hỏa lực rất cần thiết cho quân đội Ukraine khi các trận chiến tiếp tục diễn ra ác liệt trên khắp đất nước.

Trong một diễn biến quan trọng khác, cả CH Séc lẫn nước láng giềng Slovakia, có chung biên giới với Ukraine, đang xem xét mở các cơ sở công nghiệp quân sự của họ để sửa chữa và tái trang bị các thiết bị quân sự bị hư hỏng của Ukraine.

Hôm thứ Ba (5/4), đài truyền hình CH Séc đã chiếu đoạn phim được đăng trên Twitter về một đoàn tàu chở 5 xe tăng và 5 xe bộ binh lội nước. Họ cho biết lô hàng là một món quà đã được các đồng minh NATO đồng ý.

Bộ trưởng Quốc phòng Séc, từ chối tiết lộ chi tiết về việc chuyển giao, nhưng nói trước quốc hội: "Tôi sẽ chỉ đảm bảo với bạn rằng CH Séc đang giúp Ukraine hết mức có thể và sẽ tiếp tục giúp đỡ bằng cách cung cấp thiết bị quân sự, vừa hạng nhẹ vừa hạng nặng". 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã yêu cầu các nhà lãnh đạo NATO viện trợ áo giáp và máy bay phản lực tại một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp ở Brussels, Bỉ vào ngày 24/3.

Ông nói rằng cần phải có xe tăng để giải vây cho "các thành phố của chúng tôi hiện đang bị tàn phá: Mariupol, Berdyansk, Melitopol và những thành phố khác".

Mai Anh (theo Telegraph)

Bình Luận

Tin khác

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h