Báo cáo do UNICEF, Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Ban Dân số của Liên hợp quốc phối hợp thực hiện nhấn mạnh rằng hầu hết các trường hợp tử vong này đều có thể ngăn ngừa được nếu trẻ em được tiếp cận tốt hơn với dịch vụ y tế và các biện pháp can thiệp chi phí thấp.
Đây là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy tiến trình giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em đang bị chững lại, ngay cả trước khi làn sóng cắt giảm ngân sách viện trợ toàn cầu diễn ra vào năm ngoái. Các số liệu này được tổng hợp từ dữ liệu của Liên hợp quốc cũng như các ước tính từ Trường Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg.
Mặc dù số ca tử vong ở trẻ em có thể ngăn ngừa được đã giảm hơn một nửa kể từ năm 2000, các cơ quan chức năng cảnh báo rằng tốc độ tiến triển này đã chậm lại đáng kể từ năm 2015. Ghi nhận thực tế cho thấy số ca tử vong ở mức 4,9 triệu vào năm 2022 và giảm nhẹ xuống 4,8 triệu vào năm 2023, trước khi lại tăng trở lại vào năm 2024.
Người phát ngôn của WHO cho biết xung đột, bất ổn kinh tế, biến đổi khí hậu và hệ thống y tế yếu kém là những yếu tố cộng hưởng đang khiến tỷ lệ tử vong ở trẻ nhỏ gia tăng trở lại trên toàn cầu.
Thực trạng này đặc biệt nghiêm trọng đối với các trường hợp tử vong do biến chứng sinh non hoặc các bệnh truyền nhiễm như sốt rét, vốn là những thách thức hoàn toàn có thể kiểm soát được bằng y tế hiện đại.
Báo cáo cho thấy tình hình vốn đã khó khăn ngay cả trước khi Mỹ và sau đó là các nhà tài trợ lớn khác như Vương quốc Anh và Đức bắt đầu cắt giảm ngân sách viện trợ quốc tế.
Theo một báo cáo từ Quỹ Gates vào cuối năm 2025, hỗ trợ phát triển toàn cầu cho lĩnh vực y tế đã giảm gần 27% trong năm 2025 so với năm 2024. Quỹ này cảnh báo rằng dựa trên các ước tính của họ, tiến trình giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em đang bắt đầu gia tăng trở lại do những tác động tiêu cực từ việc cắt giảm kinh phí này.
Giám đốc Điều hành UNICEF, bà Catherine Russell, đã bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về thực trạng hiện nay: “Không một đứa trẻ nào phải tử vong vì những căn bệnh mà chúng ta đã biết cách phòng ngừa. Nhưng chúng ta đang thấy những dấu hiệu đáng lo ngại rằng tiến bộ trong việc sống sót của trẻ em đang chậm lại – và vào thời điểm mà chúng ta đang chứng kiến việc cắt giảm ngân sách toàn cầu sâu hơn nữa”.