Sáng 26/11, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã có buổi tiếp bà June Kunugi, Giám đốc Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) khu vực Đông Á – Thái Bình Dương cùng đoàn công tác của Liên Hợp Quốc thăm, làm việc tại Việt Nam và dự Lễ kỷ niệm 50 năm hợp tác Việt Nam – UNICEF và 35 năm Việt Nam phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em.
Cảm ơn Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã dành thời gian tiếp đoàn, Giám đốc UNICEF khu vực Đông Á – Thái Bình Dương June Kunugi bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước tốc độ phát triển và sự tiến bộ vượt bậc của Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua, đặc biệt là các chỉ số liên quan đến trẻ em trong Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG).
Giám đốc UNICEF khu vực Đông Á – Thái Bình Dương June Kunugi bày tỏ chia buồn sâu sắc với những mất mát về sinh mạng và thiệt hại do bão lũ, lở đất gần đây tại Việt Nam.
Thay mặt Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cảm ơn Giám đốc June Kunugi và đoàn về những lời thăm hỏi, chia buồn và động viên đối với Việt Nam, đặc biệt là đồng bào ở một số tỉnh miền Trung vừa phải chịu đựng những cơn bão, lũ nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.
Về chính sách phát triển, Phó Thủ tướng Lê Thành Long khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn coi trẻ em là trung tâm, trọng tâm trong hoạch định các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Việc đầu tư cho trẻ em được coi là đầu tư chiến lược cho tương lai đất nước, phù hợp với Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.
Việt Nam đang đẩy mạnh nhiều cải cách lớn trong lĩnh vực y tế, giáo dục và an sinh xã hội, như miễn học phí và tập trung xây dựng 248 trường nội trú liên cấp. Đặc biệt, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán quan điểm không vì sự phát triển kinh tế mà bỏ lại các vấn đề về an sinh xã hội.
Giám đốc June Kunugi nhấn mạnh UNICEF tin tưởng việc Việt Nam đầu tư vào trẻ em là nền tảng của xã hội, của sự phát triển nguồn nhân lực, cũng như bảo vệ quyền trẻ em đã tạo điều kiện cho sự phát triển toàn diện và bền vững hơn. Đây là động lực chính cho sự tiến bộ và thành công của Việt Nam.
Cùng với đó, Giám đốc June Kunugi mong muốn Việt Nam chia sẻ các mô hình tốt và kinh nghiệm tiến bộ trong chăm sóc, bảo vệ trẻ em thông qua Hợp tác Nam-Nam, đặc biệt trong việc ứng dụng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) một cách an toàn và có trách nhiệm để tăng cường dịch vụ hỗ trợ trẻ em.
Đồng thời, Giám đốc June Kunugi cũng cho biết, UNICEF đề xuất lấy mô hình chăm sóc, bảo vệ trẻ em của Việt Nam là một điển hình chứng minh cách thức đầu tư vào trẻ em hài hòa với phát triển kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng GDP.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long ghi nhận và đánh giá cao các khuyến nghị của UNICEF; đề nghị UNICEF tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và huy động mạnh mẽ nguồn lực quốc tế cho Việt Nam trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đặc biệt trong nhận diện các vấn đề mới nổi và thực hiện các chương trình hỗ trợ cụ thể như dinh dưỡng học đường và chuyển đổi số.