Liên hợp quốc kêu gọi 46 tỷ USD cho hoạt động nhân đạo năm 2024

(CLO) Liên hợp quốc hôm 11/12 kêu gọi tài trợ 46 tỷ USD vào năm 2024 để cứu trợ hàng triệu người bị ảnh hưởng bởi các cuộc khủng hoảng nhân đạo trên toàn cầu, bao gồm ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine, Sudan và Ukraine.

Trong báo cáo tổng quan về nhân đạo toàn cầu đến năm 2024, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) của Liên hợp quốc cho biết gần 300 triệu người sẽ cần hỗ trợ nhân đạo vào năm tới do xung đột, tình trạng khí hậu khẩn cấp và các yếu tố kinh tế, trong đó 74,1 triệu người ở Đông và Nam Phi, phần lớn bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng ở Sudan.

lien hop quoc keu goi 46 ty usd cho hoat dong nhan dao nam 2024 hinh 1

Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc về các vấn đề nhân đạo và điều phối viên cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths. Ảnh: Reuters

Giám đốc viện trợ Liên hợp quốc Martin Griffiths cho biết sẽ tập trung cứu trợ các nhu cầu cụ thể, trong khi các tổ chức khác, bao gồm Hội Chữ thập đỏ quốc tế và Hội Chữ thập đỏ các quốc gia, đã đưa ra lời kêu gọi tài trợ của riêng họ.

Nhóm 5 nước cần hỗ trợ nhiều nhất là Syria (4,4 tỷ USD), Ukraine (3,1 tỷ USD), Afghanistan (3 tỷ USD), Ethiopia (2,9 tỷ USD) và Yemen (2,8 tỷ USD). Tính theo khu vực, năm 2024, Trung Đông và Bắc Phi cần 13,9 tỷ USD, cao nhất trong các vùng.

Trong đánh giá hàng năm về nhu cầu nhân đạo toàn cầu, OCHA cho biết hệ thống nhân đạo đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính lớn khi các khoản tài trợ trong năm ngoái chỉ đạt 1/3 con số kêu gọi 57 tỉ USD.

Ông Griffiths mô tả đây là "sự thiếu hụt kinh phí tồi tệ nhất trong nhiều năm", đồng thời cho biết rất khó giảm mức kêu gọi cho năm 2024 cũng như đảm bảo các cơ quan viện trợ "thực tế, tập trung và cứng rắn" khi đánh giá nhu cầu.

"Tôi nghĩ toàn bộ khu vực Trung Đông nói chung, bao gồm Dải Gaza và Bờ Tây sẽ là khu vực cần cứu trợ nhiều nhất. Nhưng Ukraine cũng đang trải qua thời kỳ khó khăn với nguy cơ xung đột tái diễn mạnh mẽ trong năm tới. Nước này sẽ cần rất nhiều sự chú ý", ông Griffiths nhận định.

Ông Griffiths cho biết thêm rằng các cơ quan viện trợ thường chỉ huy động được rất ít nguồn tài trợ vào đúng thời điểm nhu cầu của người dân gia tăng. Liên hợp quốc đã giảm số tiền kêu gọi huy động xuống còn 46,4 tỷ USD cho năm 2024 và sẽ tập trung cung cấp hỗ trợ cho những nhóm cần nhất. Nhiều khả năng đây sẽ là năm đầu tiên số tiền từ thiện hàng năm cho các quỹ nhân đạo giảm kể từ năm 2010. 

Hoài Phương (theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: