Liên hợp quốc kêu gọi Pakistan ngừng trục xuất người Afghanistan

(CLO) Cơ quan tị nạn Liên hợp quốc (UNHCR) hôm thứ Tư kêu gọi Pakistan ngừng trục xuất những người tị nạn Afghanistan không có giấy tờ.

Hồi tháng trước, Islamabad tuyên bố sẽ trục xuất hơn một triệu người tị nạn không có giấy tờ, chủ yếu là người Afghanistan, trong bối cảnh có tranh chấp với Kabul về cáo buộc nước này chứa chấp các chiến binh chống Pakistan. Hơn 370.000 người Afghanistan cũng đã trốn khỏi Pakistan kể từ ngày 1/10.

lien hop quoc keu goi pakistan ngung truc xuat nguoi afghanistan hinh 1

Người dân Afghanistan tị nạn ở Pakistan. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Nguồn cung thuốc phiện của Afghanistan giảm 95% sau lệnh cấm của Taliban

Người dân tháo chạy khỏi khu vực liên tục động đất ở Afghanistan

Động đất lại xảy ra ở Afghanistan, nhiều ngôi nhà bị phá hủy

Động đất ở Afghanistan: Số người chết tăng lên hơn 2400 người, hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy

“UNHCR đang kêu gọi chính phủ Pakistan ngăn trục xuất lượng lớn người Afghanistan trong mùa đông khắc nghiệt này vì cái lạnh ở Afghanistan thực sự nguy hiểm và có thể cướp đi nhiều mạng sống”, Người phát ngôn khu vực của cơ quan này, Babar Baloch, cho biết. “Chúng ta đang nói về những phụ nữ, trẻ em và đàn ông tuyệt vọng đang di chuyển hàng loạt rời khỏi Pakistan”.

Cơ quan này cho biết việc hồi hương của người Afghanistan phải được tiến hành trên tinh thần tự nguyện và Pakistan nên xác định những cá nhân dễ bị tổn thương cần được quốc tế bảo vệ.

Pakistan là nơi sinh sống của hơn 4 triệu người di cư và tị nạn Afghanistan, trong đó có khoảng 1,7 triệu người không có giấy tờ hợp pháp. Nhiều người đã đến nước này sau khi Taliban chiếm lại Afghanistan vào năm 2021.

Cảnh sát Pakistan đã lục soát nhà ở các khu định cư dành cho người tị nạn để tìm những người không tự nguyện rời đi, bắt đầu từ thành phố cảng Karachi, nơi hàng trăm nghìn người Afghanistan sinh sống. Bất cứ ai còn ở lại đều có thể bị trục xuất một cách cưỡng bức.

Islamabad cho đến nay vẫn chưa chấp nhận lời kêu gọi của các tổ chức quốc tế và các cơ quan tị nạn về việc xem xét lại kế hoạch trục xuất của mình.

Quốc Thiên (theo Reuters)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: