(CLO) Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hy Lạp tối ngày 27/3 phát đi thông báo rằng 22 người di cư đã thiệt mạng sau nhiều ngày bị bỏ đói và mất phương hướng ngoài khơi đảo Crete.
(CLO) Vào ngày 21/2, Libya đã tìm thấy thi thể của 5 người di cư trôi dạt vào bờ biển gần Thủ đô Tripoli, trong khi Hy Lạp thông báo 3 trường hợp tử vong trong một vụ việc khác ngoài khơi đảo Crete.
(CLO) Ngày 1/2, Liam Conejo Ramos, một cậu bé 5 tuổi người Ecuador, cùng cha mình đã được trở về nhà tại vùng ngoại ô Minneapolis sau một thời gian bị giam giữ tại một cơ sở của cơ quan di trú ở Texas, Mỹ.
(CLO) Bangladesh tuyên bố không còn khả năng phân bổ thêm nguồn lực để hỗ trợ 1,3 triệu người tị nạn Rohingya, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng nhân đạo kéo dài nhiều năm qua này.
(CLO) Theo báo cáo ngày 4/8 của Cao uỷ Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), Uganda sắp chạm mốc 2 triệu người tị nạn do hệ lụy từ xung đột leo thang tại Sudan, Nam Sudan và CHDC Congo.
(CLO) Ít nhất 54 trẻ em và khoảng 30 người lớn đã bơi từ Morocco đến Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha tại Bắc Phi, trong điều kiện biển động và sương mù dày đặc, theo báo cáo của đài truyền hình Tây Ban Nha hôm thứ Bảy (27/7).
(CLO) Hơn 11,6 triệu người tị nạn và người buộc phải di tản trên toàn cầu đang đứng trước nguy cơ mất viện trợ nhân đạo do các khoản cắt giảm tài trợ nghiêm trọng từ Mỹ và các quốc gia khác, theo báo cáo mới nhất từ Cơ quan Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR).
(CLO) Một nghị sĩ cấp cao của Nga tuyên bố Moscow sẵn sàng mở cửa đón Elon Musk nếu tỷ phú Mỹ cần nơi trú ẩn, trong bối cảnh mối quan hệ giữa ông chủ Tesla và Tổng thống Donald Trump trở nên căng thẳng.
(CLO) Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thông báo chấm dứt quy chế Bảo vệ Tạm thời (TPS) cho khoảng 14.600 người Afghanistan và 7.900 người Cameroon đang sinh sống tại Mỹ.
(CLO) Người nhập cư tại Đức lo lắng trước sự trỗi dậy của đảng cực hữu AfD, trong bối cảnh kinh tế suy thoái và môi trường chính trị ngày càng thù địch.
(CLO) Kể từ cuộc đảo chính quân sự 4 năm trước, hàng triệu người Myanmar đã bỏ nhà cửa và chạy trốn khỏi đất nước để tìm kiếm sự an toàn ở các quốc gia láng giềng.
(CLO) Thủ tướng lâm thời Syria, người vừa lên nắm quyền sau khi Tổng thống bị lật đổ, đặt ra mục tiêu chính là đưa hàng triệu người tị nạn Syria trở về quê hương, bảo vệ mọi công dân và cung cấp các dịch vụ cơ bản. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng nhiệm vụ sẽ rất khó khăn do tài chính đất nước đang trong tình trạng tồi tệ, thiếu ngoại tệ nghiêm trọng.
(CLO) Người đứng đầu cơ quan tị nạn của Liên hợp quốc kêu gọi kiên nhẫn khi hàng triệu người tị nạn Syria đang cân nhắc về nước sau khi chế độ Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ.
(CLO) Ngày 22/10, ông Lý Hiển Dương cho biết Chính phủ Anh đã cấp cho ông quyền tị nạn. Ông là con trai út của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu, nhà lập quốc của Singapore.