Liên hợp quốc lên án bạo lực tình dục trong chiến sự ở Sudan

(CLO) Người đứng đầu về nhân quyền của Liên hợp quốc, Volker Turk, mới đây đã kêu gọi cả hai phe tham chiến ở Sudan chấm dứt bạo lực tình dục và bảo vệ mạng sống của thường dân.

Các cuộc đụng độ tiếp tục diễn ra ở thủ đô Khartoum của Sudan bất chấp thỏa thuận ngừng bắn 7 ngày mới chỉ bước sang ngày thứ hai vào thứ Tư (24/5), với việc Liên hợp quốc lên án việc sử dụng bạo lực tình dục trong cuộc xung đột.

lien hop quoc len an bao luc tinh duc trong chien su o sudan hinh 1

Một góc phố bị tàn phá ở Sudan. Ảnh: AFP

Thỏa thuận ngừng bắn mới nhất đang được Ả Rập Xê Út và Mỹ giám sát. Theo đó nó cho phép cung cấp viện trợ nhân đạo, với hy vọng nó có thể mở đường cho việc tạm dừng các cuộc đụng độ.

Giao tranh ác liệt, từ ngày 15 tháng 4, đã diễn ra giữa quân đội Sudan và Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF). Một số thỏa thuận ngừng bắn đã được làm trung gian, nhưng không thỏa thuận nào có thể dập tắt hoàn toàn giao tranh.

Lệnh ngừng bắn hiện tại bắt đầu vào tối thứ Hai vừa rồi và kéo dài trong 7 ngày, với khả năng gia hạn sau đó. Các phe phái đối địch của Sudan đã gặp nhau để đàm phán thỏa thuận này ở Ả Rập Xê Út.

Volker Turk, người đứng đầu về nhân quyền của LHQ, đã mô tả tình hình ở nước này là "đau lòng" trong một cuộc họp báo ở Geneva hôm thứ Tư. Ông báo cáo những vi phạm lệnh ngừng bắn đang diễn ra, nói rằng văn phòng của mình đã nhận được báo cáo về các máy bay chiến đấu và các cuộc đụng độ ở Khartoum.

Người đứng đầu về nhân quyền của LHQ cũng báo cáo việc sử dụng bạo lực tình dục trong cuộc xung đột, cho biết văn phòng của ông đã ghi nhận ít nhất 25 trường hợp cho đến nay. Ông nói thêm rằng con số thực có thể cao hơn nhiều.

Ông Turk kêu gọi lãnh đạo quân đội Sudan là Tướng Abdel-Fattah Burhan và Tướng Mohamed Hamdan Dagalo, người lãnh đạo nhóm RSF, "ra chỉ thị rõ ràng... rằng không có sự khoan nhượng đối với bạo lực tình dục".

Trong khi đó, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) của LHQ cho biết, cuộc giao tranh đã khiến hơn 1 triệu người phải di dời trong nước cho đến nay. Ước tính có khoảng 319.000 người đã vượt biên sang các nước láng giềng, bao gồm Ai Cập, Chad và Nam Sudan.

Mai Anh (theo AFP, DW)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: