‏Liên hợp quốc: Mục tiêu Phát triển Bền vững chỉ còn 5 năm và đang chệch hướng ‏

‏(CLO) Sau tròn một thập kỷ kể từ khi Chương trình Nghị sự 2030 và 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) được Liên hợp quốc thông qua, các mục tiêu này đang chệch hướng nghiêm trọng - bất kể thời hạn của chương trình chỉ còn 5 năm.

‏Phát biểu tại buổi công bố Báo cáo Mục tiêu Phát triển Bền vững 2025 vào ngày 14/7, Tổng thư ký Liên hợp quốc đã phát đi cảnh báo khẩn cấp rằng thế giới đang ở trong một "tình trạng khẩn cấp phát triển toàn cầu".‏

Ông cho biết chỉ 35% các mục tiêu đang đi đúng hướng hoặc đạt được tiến bộ hợp lý, trong khi đáng báo động hơn, 18% đang đi ngược lại. Điều này cho thấy những thách thức to lớn mà cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt trong nỗ lực xây dựng một tương lai bền vững.

Secretary-General António Guterres (centre left) briefs reporters on the launch of the Sustainable Development Goals Report 2025. With him are Deputy Secretary-General Amina Mohammed (left) and Li Junhua (centre right), Under-Secretary-General for Economic and Social Affairs, and Bjørg Sandkjær, Assistant Secretary-General for Policy Coordination in the Department of Economic and Social Affairs.
Tổng Thư ký António Guterres (giữa, bên trái) tóm tắt thông tin cho các phóng viên về buổi ra mắt Báo cáo Mục tiêu Phát triển Bền vững 2025. Ảnh: Liên hợp quốc

‏Tình trạng khẩn cấp toàn cầu‏

‏Hơn 800 triệu người vẫn sống trong cảnh cực kỳ nghèo đói, tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, và các khoản trả nợ không ngừng đang làm cạn kiệt nguồn lực mà các quốc gia cần để đầu tư vào người dân của họ.‏

‏Báo cáo cũng chỉ ra rằng vẫn còn 1 trong 10 người sống trong cảnh nghèo đói, 1 trong 11 người đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực. Hơn 1,1 tỷ người sống trong các khu ổ chuột hoặc khu định cư không chính thức không được tiếp cận các dịch vụ cơ bản.

Ngoài ra, xung đột vẫn là rào cản lớn, cứ sau 12 phút thì có 1 người thiệt mạng. Ông Guterres đặc biệt nhấn mạnh sự liên kết sâu sắc giữa chấm dứt xung đột và phát triển, kêu gọi chấm dứt các cuộc xung đột như ở Gaza và Ukraine.

Trang bìa của Báo cáo Mục tiêu Phát triển Bền vững 2025
Trang bìa của Báo cáo Mục tiêu Phát triển Bền vững 2025

‏Con đường phía trước: Tài chính, cải cách và quyết tâm‏

‏Báo cáo đưa ra lộ trình cho 6 lĩnh vực ưu tiên chính: lương thực, năng lượng, chuyển đổi kỹ thuật số, giáo dục, việc làm và an sinh xã hội, và hành động về khí hậu và đa dạng sinh học.

Tuy nhiên, Tổng thư ký Liên hợp quốc khẳng định, mọi tiến bộ đều vô nghĩa nếu không có tài chính quy mô lớn. Ông kêu gọi các quốc gia phải được tiếp cận nguồn vốn tốt hơn ở quy mô lớn và với chi phí hợp, thông qua cải cách tài chính quốc tế, hướng tới giảm nợ và tăng gấp 3 lần năng lực cho vay của các ngân hàng phát triển đa phương.‏

‏Báo cáo Mục tiêu Phát triển Bền vững năm nay không chỉ là một bức tranh về hiện tại mà còn là "một la bàn chỉ đường đến tiến bộ". Theo ông Guterres, các Mục tiêu Phát triển Bền vững vẫn có thể đạt được, "nhưng chỉ khi chúng ta hành động với sự khẩn cấp, đoàn kết và lòng quyết tâm".

‏Những tia sáng giữa bức tranh ảm đạm‏

‏Dù tình hình chung còn nhiều khó khăn, báo cáo cũng ghi nhận những tiến bộ đáng kể trong một số lĩnh vực. Kể từ năm 2015, hàng triệu người đã tiếp cận được điện, các phương tiện nấu ăn sạch và internet. Mạng lưới bảo trợ xã hội đã vươn tới hơn một nửa dân số thế giới, cho thấy sự gia tăng đáng kể so với thập kỷ trước.‏

‏Tổng thư ký Liên hợp quốc cũng chia sẻ rằng tỷ lệ tiếp cận giáo dục tiếp tục tăng lên, với nhiều trẻ em gái được đến trường hơn và tỷ lệ tảo hôn giảm. Công suất năng lượng tái tạo đã tăng lên dưới sự dẫn dắt của các nước đang phát triển.

Đáng chú ý, vai trò của phụ nữ ngày càng được khẳng định rõ nét hơn trong các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp và mọi mặt của xã hội. Tỷ lệ tử vong ở mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi cũng đã giảm khoảng 15%, và 54 quốc gia đã loại bỏ ít nhất một bệnh nhiệt đới.‏

‏Lời kêu gọi hành động của Tổng thư ký Liên hợp quốc trùng với ngày đầu tiên của Diễn đàn Chính trị Cấp cao về Phát triển Bền vững tại New York. Đây là một thời điểm quan trọng để cộng đồng quốc tế cùng suy nghĩ sáng tạo và cam kết lại cho một tương lai bền vững.‏

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: