Liên hợp quốc: Quyền của phụ nữ đang bị đe dọa trong thế giới công nghệ

(CLO) Nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo hôm thứ Hai (6/3) rằng các quyền của phụ nữ đang bị “lạm dụng, đe dọa và xâm phạm” trên khắp thế giới, đặc biệt trong thời đại công nghệ ngày nay.

Ông Guterres phát biểu tại phiên khai mạc của Ủy ban về Địa vị Phụ nữ - cơ quan toàn cầu đầu tiên của Liên hợp quốc đấu tranh cho bình đẳng giới - rằng những tiến bộ đạt được trong nhiều thập kỷ đang tan biến vì "chế độ gia trưởng đang gia tăng".

lien hop quoc quyen cua phu nu dang bi de doa trong the gioi cong nghe hinh 1

Các nhà hoạt động biểu tình đòi quyền của phụ nữ ở Kabul, Afghanistan. Ảnh: Reuters

Người đứng đầu Liên hợp quốc chỉ ra Afghanistan nơi "phụ nữ và trẻ em gái đã bị xóa khỏi cuộc sống cộng đồng", và nói rằng ở nhiều quốc gia, quyền sinh sản và tình dục của phụ nữ đang bị hạn chế. “Từ Ukraine đến Sahel, khủng hoảng và xung đột ảnh hưởng đến phụ nữ và trẻ em gái đầu tiên và tồi tệ nhất”, ông Guterres lưu ý.

Trong phiên họp kéo dài hai tuần, Ủy ban về Địa vị của Phụ nữ đang tập trung vào việc thu hẹp khoảng cách giới trong công nghệ và đổi mới. Tổng thư ký cho biết chủ đề này không thể hợp thời hơn vì phụ nữ và trẻ em gái đang bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua công nghệ.

“Ba tỷ người vẫn chưa được kết nối với internet, phần lớn trong số họ là phụ nữ và trẻ em gái ở các nước đang phát triển. Còn ở các nước kém phát triển nhất, chỉ 19% phụ nữ được kết nối mạng”, Guterres nói. Trên toàn cầu, trẻ em gái và phụ nữ chỉ chiếm 1/3 số học sinh trong các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.

Ông nói, nam giới nhiều hơn nữ giới gấp đôi so với nữ giới trong ngành công nghệ. Thậm chí, trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đang phát triển, chỉ có khoảng 1% người làm việc là phụ nữ.

Ông cho biết “dữ liệu lớn” là nền tảng của các quyết định chính trị và kinh doanh, “nhưng nó thường bỏ qua bình đẳng giới - hoặc nhắm mắt làm ngơ trước phụ nữ - dẫn đến các sản phẩm và dịch vụ tạo ra sự bất bình đẳng giới ngay từ đầu”.

lien hop quoc quyen cua phu nu dang bi de doa trong the gioi cong nghe hinh 2

Một trong những chủ đề của Liên hợp quốc về Ngày Quốc tế Phụ nữ 2023 là "Đổi mới và công nghệ vì bình đẳng giới". Ảnh: UNW

Tổng thư ký kêu gọi hành động khẩn cấp để cân bằng quyền lực giữa nam và nữ. Ông nói rằng phải tăng cường giáo dục, việc làm và thu nhập cho phụ nữ và trẻ em gái, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Ông kêu gọi thúc đẩy sự tham gia và lãnh đạo đầy đủ của phụ nữ trong khoa học và công nghệ "từ chính phủ đến phòng họp và lớp học".

Ông Guterres cũng cho biết một môi trường kỹ thuật số an toàn phải được tạo ra để loại bỏ “thông tin xuyên tạc và sai lệch về phụ nữ” và “phân biệt giới tính” trên mạng xã hội.

Sima Bahous, Giám đốc điều hành của UN Women, phát biểu tại cuộc họp khai mạc của ủy ban rằng “khoảng cách kỹ thuật số đã trở thành bộ mặt mới của bất bình đẳng giới”. Bà nói rằng năm ngoái có 259 triệu đàn ông trực tuyến nhiều hơn phụ nữ.

Bahous cũng trích dẫn một cuộc khảo sát đối với các nhà báo nữ từ 125 quốc gia cho thấy 3/4 đã từng bị quấy rối trực tuyến trong quá trình làm việc của họ và 1/3 đã tự kiểm duyệt để đáp lại.

Bà cho biết thách thức là “việc sửa đổi các thể chế và định kiến giới có hại xung quanh công nghệ và đổi mới khiến phụ nữ và trẻ em gái thua thiệt” và đảm bảo rằng không gian trực tuyến không bị lạm dụng và thủ phạm phải chịu trách nhiệm.

Huy Hoàng (theo UNW, AP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: