Phụ nữ và hoà bình!

(NB&CL) Sự có mặt của phụ nữ ở các vai trò “nữ tướng” đang được xem như một yếu tố quan trọng để duy trì sự ổn định và cân bằng trên chính trường quốc tế.

Theo thống kê, hiện có khoảng 30 quốc gia trên thế giới đang có phụ nữ giữ vai trò Tổng thống hoặc Thủ tướng. Và hầu hết các quốc gia này đều không có xung đột vũ trang hoặc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng.

Chính trường quốc tế và vị thuyết khách mang tên Merkel

Một sự trùng hợp không mong đợi là chỉ ít lâu sau khi vị “nữ tướng” nổi bật nhất trên chính trường thế giới trong khoảng 2 thập kỷ qua là Thủ tướng Đức Angela Merkel rời nhiệm sở, thì chiến tranh nổ ra ở châu Âu. Cụ thể bà Merkel mãn nhiệm vào ngày 22/11/2021 sau 16 năm điều hành nền kinh tế lớn nhất châu Âu, thì chỉ đúng 3 tháng sau cuộc chiến Nga - Ukraine bắt đầu.

Thật khó để khẳng định nếu bà Merkel tiếp tục giữ vai trò trung tâm trên chính trường Đức và châu Âu thì cuộc chiến sẽ không xảy ra. Nhưng chắc chắn bà Merkel sẽ làm được nhiều điều để ngăn cuộc chiến này. Nếu nhìn lại trước thềm cuộc chiến Nga - Ukraine, hẳn nhiều người đều có thể nhận ra rằng thế giới lúc đó thiếu hẳn một vị thuyết khách uy tín và hài hòa như bà Merkel.

phu nu va hoa binh hinh 1

Sự dịu dàng và vẻ đẹp luôn có ở các “nữ tướng” sẽ giúp thế giới cân bằng và ổn định hơn. Ảnh: GI

Bà Merkel còn rất thân quen với Tổng thống Vladimir Putin sau gần 20 năm song hành với nhau trên trường quốc tế, đặc biệt rất hiểu nội tình của những người “anh em” thuộc Liên Xô cũ như Nga và Ukraine do lớn lên và được giáo dục ở Đông Đức. Nếu bà vẫn còn trên chính trường trước thềm cuộc chiến, điều tồi tệ rất có thể đã không xảy ra.

Thực ra, mối hiềm khích giữa Nga và Ukraine đã tồn tại từ nhiều năm trước, từng lên đến đỉnh điểm vào năm 2014 sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea và hậu thuẫn phe ly khai nổi dậy ở vùng Donbas. Chính bà Merkel là người có công đầu trong việc hòa giải, giúp xung đột không leo thang thêm. Bà dẫn đầu các cuộc đàm phán giữa các bên để thiết lập Giao thức Minsk vào năm 2014 và Định dạng Normandy vào năm 2019, qua đó kìm hãm thành công “Thùng thuốc súng Donbas”.

Bên cạnh các yếu tố kể trên, không thể phủ nhận sự mềm mỏng luôn có ở một người phụ nữ cũng đã góp phần giúp bà Merkel khiến “Thùng thuốc súng Donbas” chỉ có thể âm ỉ, hoàn toàn được dập tắt theo thời gian và nếu có một giải pháp phù hợp. Để rồi, không quá khi nói việc một thế giới mà lãnh đạo hàng đầu toàn “phái mạnh” trước thềm cuộc chiến Nga - Ukraine đã làm hỏng tất cả.

Đề cập nhiều đến bà Merkel như vậy để thấy rằng vai trò của phụ nữ trên chính trường đỉnh cao thực ra lại đang rất cần thiết để duy trì nền hòa bình trong thời đại này. Ai cũng phải thừa nhận chỉ cần sự hiện diện của các “nữ tướng”, bất kỳ cuộc đàm phán dù tính chất căng thẳng thế nào ít nhiều cũng sẽ dịu đi.

Ở đâu có “nữ tướng”, ở đó có hòa bình!

Nhìn rộng ra trên thế giới, thậm chí có thể nói các “nữ tướng” còn đang được xem như một sự đảm bảo cho nền hòa bình cơ bản. Theo thống kê, hiện có khoảng 30 quốc gia trên thế giới đang có phụ nữ giữ vai trò Tổng thống hoặc Thủ tướng. Và hầu hết các quốc gia này đều không có xung đột vũ trang hoặc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng.

Ngược lại, các điểm nóng xung đột vũ trang hàng đầu thế giới hiện đều đang diễn ra ở các quốc gia hoặc khu vực mà phụ nữ rất có ít cơ hội để thể hiện vai trò lãnh đạo. Trước tiên hãy nói đến Afghanistan, quốc gia mà thậm chí quyền cơ bản nhất của phụ nữ luôn bị chà đạp. Kết quả thì ai cũng biết, nước này đã chìm trong chiến tranh hoặc khủng hoảng trầm trọng suốt hàng thập kỷ qua.

Trong khi đó, những nơi đang có giao tranh tại Trung Đông như Israel, Palestine, Syria, Yemen và kể cả một số quốc gia Ả Rập giàu có, thì quyền lãnh đạo trong phần lớn lịch sử hầu hết đều thuộc về nam giới, phụ nữ gần như không xuất hiện trên chính trường. Tất nhiên, các quốc gia đang có cuộc nội chiến triền miên ở châu Phi ở Eritrea, Sudan, Ethiopia hay Nigeria, thì những người đứng đầu các lực lượng vũ trang, các phiến quân đều là nam giới.

Dù không thể nói tuyệt đối, song có thể nói vai trò của các “nữ tướng” đang ngày càng quan trọng để giúp duy trì nền hòa bình, cả ở tầm quốc gia lẫn khu vực. Vậy xu thế “nữ tướng” trên thế giới hiện đang thực sự diễn ra như thế nào?

phu nu va hoa binh hinh 2

Bà Angela Merkel (bìa phải) từng thuyết phục được Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelenskyy ngồi cùng bàn với nhau trong cuộc họp “Định dạng Normandy” vào năm 2019. Ảnh: WK

Thực ra, ngoài khoảng trống ngắn nhưng đáng tiếc trước thềm cuộc chiến Nga - Ukraine, dấu ấn nói chung của “nữ tướng” đang rất đậm nét trên chính trường quốc tế những năm qua. Thậm chí, chỉ từ năm 2021 đến nay, phần lớn quốc gia hàng đầu châu Âu còn đã hoặc đang được lãnh đạo bởi phụ nữ - hiện tượng chưa từng có trong quá khứ.

Ngoài Đức (nền kinh tế số một EU) của bà Merkel, Vương quốc Anh (nền kinh tế số hai EU) cũng đã có một nữ thủ tướng là bà Liz Truss vào thời điểm nửa cuối năm 2022. Vị cựu Ngoại trưởng Anh không may chỉ tại vị được vỏn vẹn 44 ngày, song điều đó không nói lên được gì, ngoài việc tiếp tục tô đậm sự hiện diện của phụ nữ trên trường quốc tế.

Tại Ý, nước này còn vừa có nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử sau cuộc bầu cử vào cuối năm 2022. Đó là bà Giorgia Meloni. Lưu ý, Ý là nền kinh tế lớn thứ 4 của EU. Như vậy, trong hơn một năm qua, 3/4 quốc gia có thể nói lớn nhất Liên minh châu Âu đều đã từng hoặc đang được lãnh đạo bởi phụ nữ. Vậy nền kinh tế lớn còn lại là Pháp thì sao? Câu trả lời là nếu chỉ cần có thêm một sự thay đổi nhỏ, nước Pháp có thể cũng đã có nữ Tổng thống đầu tiên.

Đó là khi bà Marine Le Pen chỉ để thua Tổng thống Emmanuel Macron với kết quả khá sít sao trong cuộc bầu cử giữa năm 2022. Dấu ấn phụ nữ tại quê hương của Hoàng đế Napoleon Bonaparte còn đậm nét hơn sau đó, khi bà Elisabeth Borne được bổ nhiệm trở thành nữ Thủ tướng Pháp đầu tiên trong lịch sử, dù vai trò này phần lớn mang tính nghi lễ.

Ngoài ra, còn một loạt quốc gia giàu ảnh hưởng khác ở châu Âu mà phụ nữ trong năm 2022 đã giữ vai trò quan trọng nhất, như Thụy Điển với bà Magdalena Andersson (chỉ mới mãn nhiệm vào tháng 10), Phần Lan với bà Sanna Marin, Đan Mạch với bà Mette Frederiksen, và mới nhất Slovenia có vị nữ tổng thống đầu tiên là bà Natasa Pirc Musar.

Như đã nói, hiện có tổng cộng khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ ở khắp các châu lục đang có Thủ tướng hoặc Tổng thống là các “nữ tướng”. Ngoài số quốc gia kể trên còn có Hy Lạp, Hungary, Slovakia, New Zealand, Ấn Độ, Singapore, Togo, Gabon, Tunisia, Honduras…

Và với xu thế hiện tại, có thể tin rằng sẽ còn có nhiều “nữ tướng” nữa xuất hiện trên chính trường quốc tế trong tương lai. Đây là một điểm tựa lớn nữa để thế giới hy vọng rằng sự yên bình có thể sớm trở lại và được duy trì lâu dài trong tương lai.

Trần Hòa

Xem thêm

Trung Đông sau cơn sóng dữ

Trung Đông sau cơn sóng dữ

(CLO) Sau giai đoạn căng thẳng cao liên quan đến Iran, tình hình Trung Đông tạm thời hạ nhiệt nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường.
Iran, nơi chiến tranh bước vào “kỷ nguyên thuật toán”

Iran, nơi chiến tranh bước vào “kỷ nguyên thuật toán”

(NB&CL) Cuộc khủng hoảng Iran đánh dấu một bước ngoặt, khi trí tuệ nhân tạo (AI) dần trở thành một công cụ cốt lõi trong chiến tranh hiện đại. Từ việc xác định mục tiêu cho tới hỗ trợ các chiến dịch ám sát, AI đang rút ngắn thời gian ra quyết định - nhưng đồng thời cũng làm dày thêm câu hỏi về trách nhiệm, đạo đức và luật pháp quốc tế.
Mối nguy Houthi phong tỏa eo biển Bab al-Mandeb liệu có thể xảy ra?

Mối nguy Houthi phong tỏa eo biển Bab al-Mandeb liệu có thể xảy ra?

(CLO) Những đợt tập kích tên lửa mới đây từ Yemen hướng về phía Israel làm dấy lên nỗi lo sợ về một kịch bản cực đoan hơn, đó là lực lượng Houthi có thể phong tỏa eo biển Bab al-Mandeb. Nhưng việc bóp chặt “yết hầu” vận tải toàn cầu, trong bối cảnh Hormuz đang tắc nghẽn, có phải ý tưởng sáng suốt với Houthi?
Đàm phán Mỹ - Iran trong bóng mờ kịch bản quân sự

Đàm phán Mỹ - Iran trong bóng mờ kịch bản quân sự

(CLO) Những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về triển vọng đàm phán với Iran đang tạo ra mâu thuẫn: trong khi ngôn từ ngoại giao được nhấn mạnh, các dấu hiệu chuẩn bị quân sự lại gia tăng.
Khủng hoảng năng lượng toàn cầu: “Thời điểm thức tỉnh” cho chuyển đổi xanh

Khủng hoảng năng lượng toàn cầu: “Thời điểm thức tỉnh” cho chuyển đổi xanh

(NB&CL) Khi các chỉ số khí hậu toàn cầu đồng loạt “nhấp nháy đỏ”, cú sốc năng lượng tại eo biển Hormuz lại bồi thêm một đòn mạnh vào nền kinh tế thế giới. Nhưng từ đó, một câu hỏi sống còn lại hiện ra: Liệu nhân loại sẽ tiếp tục vay mượn tương lai bằng nhiên liệu hóa thạch, hay sẽ dùng chính cuộc khủng hoảng này làm bệ phóng cho chuyển đổi xanh?
Mỹ đang lùi bước trước 'lằn ranh' năng lượng?

Mỹ đang lùi bước trước 'lằn ranh' năng lượng?

(CLO) Những diễn biến liên tiếp xung quanh tối hậu thư của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Iran trong vài ngày qua cho thấy một thực tế quen thuộc nhưng đáng chú ý trong chính sách đối ngoại của Washington hiện nay: sự dao động giữa răn đe cứng rắn và điều chỉnh chiến thuật nhằm tránh vượt qua “lằn ranh đỏ” của một cuộc leo thang ngoài tầm kiểm soát.
Cuộc khủng hoảng năng lượng liệu sẽ còn kéo dài?

Cuộc khủng hoảng năng lượng liệu sẽ còn kéo dài?

(CLO) Cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông, với tâm điểm là khu vực Vịnh Ba Tư, đang tạo ra những cú sốc sâu rộng đối với thị trường năng lượng toàn cầu. Liệu cuộc khủng hoảng này sẽ còn kéo dài?
Hormuz, phép thử cho chiến tranh bất đối xứng trên biển

Hormuz, phép thử cho chiến tranh bất đối xứng trên biển

(CLO) Bất chấp sức mạnh quân sự của Mỹ, với hai tàu sân bay đang triển khai, Iran vẫn đủ sức chặn đường hàng hải qua eo biển Hormuz bằng máy bay không người lái và thủy lôi. Eo biển này vì thế có thể xem như thước đo mới nhất về hiệu quả của chiến lược tiếp cận bất đối xứng trong xung đột trên biển.
Mỹ mở rộng mặt trận thương mại toàn cầu

Mỹ mở rộng mặt trận thương mại toàn cầu

(CLO) Các động thái thương mại gần đây của Mỹ cho thấy một xu hướng đáng chú ý: mở rộng phạm vi đối đầu từ cạnh tranh song phương sang tiếp cận đa phương mang tính áp đặt.
Ngày Nước thế giới 2026: Khi hơn 2 tỷ người vẫn thiếu nước sạch…

Ngày Nước thế giới 2026: Khi hơn 2 tỷ người vẫn thiếu nước sạch…

(NB&CL) Cho đến tận bây giờ, khi tưởng chừng thế giới đã có những bước tiến rất nhanh, thậm chí thần kỳ về nhiều mặt thì nhức nhối thay, vẫn tồn tại những thực tế rất cũ, một nghịch lý vẫn chưa có giải pháp hiệu quả, trong đó có câu chuyện thiếu thốn nước sạch. Không chỉ là con số hơn 2 tỷ người đang không có nước sạch để sử dụng.
Trung Đông sau vòng giao tranh đầu tiên: Thế cân bằng mong manh

Trung Đông sau vòng giao tranh đầu tiên: Thế cân bằng mong manh

(CLO) Chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran có thể nói đã bước qua vòng giao tranh đầu tiên. Đòn đánh "phủ đầu" của liên quân Mỹ - Israel dù rất mạnh, nhưng lại không hạ gục được Iran, khiến cuộc chiến đang phải bước sang giai đoạn hai phức tạp và khó lường hơn tới dây.
Cỡ chữ bài viết: