Liên hợp quốc: Rạn san hô lớn nhất thế giới 'đang gặp nguy hiểm'

(CLO) Rạn san hô lớn nhất thế giới Great Barrier của Úc cần được liệt kê là di sản thế giới “đang gặp nguy hiểm”, một hội đồng của Liên hợp quốc khuyến nghị hôm thứ Ba (28/11).

Tổ chức này cho biết hệ sinh thái rạn san hô lớn nhất thế giới đã bị ảnh hưởng đáng kể bởi biến đổi khí hậu và sự nóng lên của trái đất.

lien hop quoc ran san ho lon nhat the gioi dang gap nguy hiem hinh 1

Một phần của rạn san hô Great Barrier nằm ngoài khơi bờ biển Queensland, Rockhampton, Úc. Ảnh: Reuters

Quá trình 'tẩy trắng' xảy ra khi nước ấm lên quá nhiều, khiến san hô trục xuất tảo đầy màu sắc sống trong mô của chúng và chuyển sang màu trắng.

San hô là loài động vật không cuống "bén rễ" dưới đáy đại dương. Chúng có thể sống sót sau một sự kiện tẩy trắng nhưng nó có thể kìm hãm sự phát triển của chúng và ảnh hưởng đến quá trình sinh sản.

Báo cáo của các nhà khoa học thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO), những người đã đến thăm rạn san hô vào tháng 3, cho biết: "Khả năng phục hồi của rạn san hô sau các tác động của biến đổi khí hậu bị tổn hại đáng kể".

Báo cáo dự kiến ​​sẽ được công bố trước cuộc họp của ủy ban di sản thế giới của UNESCO vào tháng 6 tại Nga, nhưng cuộc họp đó đã bị hoãn lại do giao tranh ở Ukraine. Ngày cho cuộc họp tiếp theo vẫn chưa được quyết định.

Báo cáo cho biết, mặc dù những nỗ lực nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu đã được tăng cường gần đây, đặc biệt là nghiên cứu về phục hồi san hô, nhưng "việc hết sức khẩn cấp" là cần thiết để cứu rạn san hô.

Úc đã vận động hành lang trong nhiều năm để giữ rạn san hô - nguồn đóng góp 6,4 tỷ đô la Úc (4,3 tỷ đô la Mỹ) cho nền kinh tế - khỏi danh sách nguy cấp vì nó có thể dẫn đến mất tình trạng di sản, làm mất đi sức hấp dẫn của nó đối với khách du lịch.

Dữ liệu chính thức cho thấy, trước COVID-19, khoảng 2 triệu khách du lịch đã đến thăm rạn san hô nằm ngoài khơi bờ biển phía đông bắc của Úc, mang lại việc làm cho 64.000 người.

Năm ngoái, Úc đã tránh được danh sách "đang gặp nguy hiểm" đối với rạn san hô sau khi chính phủ tiền nhiệm vận động hành lang mạnh mẽ khiến UNESCO hoãn đưa ra quyết định sang năm nay.

Bộ trưởng Môi trường Úc Tanya Plibersek cho biết chính phủ sẽ thúc đẩy UNESCO không đưa rạn san hô vào danh sách có nguy cơ tuyệt chủng vì biến đổi khí hậu đang đe dọa tất cả các rạn san hô trên toàn thế giới.

Plibersek nói trong một cuộc họp báo: “Chúng tôi sẽ đưa ra quan điểm rõ ràng với UNESCO rằng không cần thiết phải tách riêng Rạn san hô Great Barrier theo cách này”.

Mai Vân (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: