Liên hợp quốc sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cho người dân Syria

(CLO) Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria, ông Geir Pedersen cho biết Liên hợp quốc cam kết cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho người dân Syria, khi gặp thủ lĩnh phiến quân Syria Ahmed Al-Sharaa và Thủ tướng tạm quyền Mohammad al-Bashir tại Damascus vào thứ Hai.

Sau khi đến thủ đô Damascus vào Chủ nhật, ông Pedersen cho biết Syria cần tăng cường viện trợ nhân đạo trong bối cảnh có những thay đổi "to lớn", mang lại hy vọng cho quốc gia đang phục hồi sau cuộc chiến kéo dài 13 năm.

lien hop quoc san sang cung cap moi ho tro cho nguoi dan syria hinh 1

Ảnh minh họa: AI

Ông Pedersen đến Syria một tuần sau khi lực lượng đối lập, do nhóm Hồi giáo Hayat Tahrir al-Sham (HTC) dẫn đầu, lật đổ chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad.

Trả lời các câu hỏi từ báo chí khi đến Damascus, ông Pedersen lưu ý rằng những thay đổi lớn đã diễn ra kể từ khi chế độ Assad sụp đổ. "Sự thay đổi này mang lại hy vọng lớn, nhưng chúng ta cũng biết rằng vẫn còn nhiều thách thức phía trước. Vì vậy, chúng ta phải hành động chính xác ngay từ đầu", ông nói.

Ông nhấn mạnh rằng cần bắt đầu một tiến trình chính trị bao gồm tất cả người dân Syria, và quá trình này "hiển nhiên phải do chính người Syria lãnh đạo".

Vấn đề thứ hai, theo ông Pedersen, là đảm bảo các thể chế nhà nước hoạt động hiệu quả, đặc biệt trong việc cung cấp dịch vụ công, duy trì trật tự và an ninh, điều này là "cực kỳ quan trọng".

Về cuộc khủng hoảng nhân đạo, ông khẳng định cần đảm bảo rằng Syria nhận được "sự hỗ trợ nhân đạo tăng cường ngay lập tức" cho người dân trong nước cũng như cho tất cả những người tị nạn muốn hồi hương. "Điều này rất quan trọng", ông nhấn mạnh.

Về vấn đề phục hồi kinh tế, ông cho rằng cần phải giải quyết nhanh chóng. "Chúng ta cần đảm bảo rằng vấn đề này được giải quyết kịp thời", ông nói. Ông cũng hy vọng rằng các lệnh trừng phạt sẽ sớm được dỡ bỏ, để có thể thấy sự đoàn kết trong việc tái thiết Syria.

Cuối cùng, ông Pedersen cho rằng công lý cần được thực thi. Ông khẳng định rằng những kẻ phạm tội trên khắp Syria phải chịu trách nhiệm và phải được xét xử công bằng. "Chúng ta cần đảm bảo điều này thông qua một hệ thống tư pháp đáng tin cậy, và không để xảy ra bất kỳ hành động trả thù nào", ông kết luận.

Ngọc Ánh (theo LHQ, Reuters)

Xem thêm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Anh, Pháp, Đức và Ý sẵn sàng nới lỏng lệnh trừng phạt Iran

Anh, Pháp, Đức và Ý sẵn sàng nới lỏng lệnh trừng phạt Iran

(CLO) Anh, Pháp, Đức và Ý hoan nghênh thỏa thuận hòa bình sơ bộ giữa Mỹ và Iran, đồng thời tuyên bố sẵn sàng dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đối với Iran nếu nước này có những bước đi rõ ràng và có thể kiểm chứng liên quan đến chương trình hạt nhân.

Bạo lực bùng phát tại cuộc biểu tình phản đối G7 tại Thụy Sĩ

Bạo lực bùng phát tại cuộc biểu tình phản đối G7 tại Thụy Sĩ

(CLO) Cảnh sát Geneva (Thụy Sĩ) đã sử dụng hơi cay để giải tán một số người biểu tình sau khi cuộc tuần hành phản đối hội nghị thượng đỉnh G7 biến thành bạo lực, với một chiếc xe Tesla bị đốt cháy và cửa kính tại một cơ quan của Liên hợp quốc bị đập phá.

Cỡ chữ bài viết: