Liên hợp quốc thông qua 'Hiệp ước vì Tương lai'

(CLO) Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua "Hiệp ước vì Tương lai" vào Chủ nhật, được Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres mô tả là một thỏa thuận mang tính bước ngoặt, là "bước thay đổi hướng tới chủ nghĩa đa phương hiệu quả hơn, toàn diện hơn...".

Hiệp ước cũng bao gồm một phụ lục về việc hướng tới một tương lai kỹ thuật số có trách nhiệm và bền vững, đã được thông qua mà không cần bỏ phiếu vào đầu Hội nghị Tương lai kéo dài hai ngày này. Thỏa thuận này được đưa ra sau khoảng 9 tháng đàm phán. "Chúng ta ở đây để đưa chủ nghĩa đa phương trở lại từ bờ vực thẳm", ông Guterres phát biểu tại hội nghị.

Tổng thư ký Guterres đã thúc đẩy từ lâu cho hội nghị và hiệp ước nói trên, bao gồm các chủ đề bao gồm hòa bình và an ninh, quản trị toàn cầu, phát triển bền vững, biến đổi khí hậu, hợp tác kỹ thuật số, nhân quyền, giới, thanh niên và các thế hệ tương lai. Nó đưa ra khoảng 56 hành động rộng mà các quốc gia cam kết đạt được.

lien hop quoc thong qua hiep uoc vi tuong lai hinh 1

Quang cảnh Hội nghị Tương lai của Liên hợp quốc. Ảnh: LHQ

“Hiệp ước vì Tương lai” có đoạn: "Chúng ta nhận ra rằng hệ thống đa phương và các thể chế của nó, với Liên hợp quốc và Hiến chương của Liên hợp quốc ở trung tâm, phải được tăng cường để theo kịp một thế giới đang thay đổi. Chúng phải phù hợp với hiện tại và tương lai - hiệu quả và có năng lực, chuẩn bị cho tương lai, công bằng, dân chủ, bình đẳng và đại diện cho thế giới ngày nay, toàn diện, kết nối và ổn định về tài chính”.

"Hôm nay, chúng ta cam kết một khởi đầu mới trong chủ nghĩa đa phương. Các hành động trong Hiệp ước này nhằm mục đích đảm bảo rằng Liên hợp quốc và các tổ chức đa phương quan trọng khác có thể mang lại tương lai tốt đẹp hơn cho con người và hành tinh, cho phép chúng tôi thực hiện các cam kết hiện tại trong khi vươn lên đối mặt với những thách thức và cơ hội mới nổi".

Các cuộc khủng hoảng toàn cầu đã làm nổi bật nhu cầu cải cách Liên hợp quốc và đại tu các hệ thống tài chính quốc tế. Những thách thức này bao gồm các cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine, Gaza và Sudan; nỗ lực giảm thiểu biến đổi khí hậu chậm trễ; các vấn đề nợ quốc gia lan rộng; và mối lo ngại về công nghệ phát triển mà không có sự quản lý.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin chỉ trích các cuộc đàm phán và việc thông qua hiệp ước. Nga đã thất bại trong nỗ lực đưa vào một sửa đổi - được Triều Tiên, Syria, Nicaragua, Belarus và Iran ủng hộ - nhằm nêu rõ rằng "Liên hợp quốc và hệ thống của tổ chức này sẽ không can thiệp vào các vấn đề về cơ bản thuộc thẩm quyền nội bộ của bất kỳ quốc gia nào".

Huy Hoàng (theo LHQ, Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: