Tổng thư ký Liên hợp quốc: 'Sự đau khổ ở Gaza là điều tồi tệ nhất mà tôi từng chứng kiến'

(CLO) Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết hôm thứ Hai (9/9) rằng Liên hợp quốc sẵn sàng giám hành bất cứ lệnh ngừng bắn nào để chấm dứt tình trạng tồi tệ nhất mà ông từng chứng kiến ở Gaza.

Ông Antonio Guterres cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AP rằng thật "không thực tế" khi nghĩ rằng Liên hợp quốc có thể đóng vai trò quản lý lãnh thổ hoặc cung cấp lực lượng gìn giữ hòa bình ở Gaza, vì Israel khó có thể chấp nhận đảm nhiệm một vai trò của Liên hợp quốc.

Nhưng ông cho biết "Liên hợp quốc sẽ sẵn sàng hỗ trợ bất kỳ lệnh ngừng bắn nào". Liên hợp quốc đã có một phái bộ giám sát quân sự ở Trung Đông, được gọi là UNTSO, kể từ năm 1948 và ông cho biết, "về phía chúng tôi, đây là một trong những giả thuyết mà chúng tôi đưa ra".

"Tất nhiên, chúng tôi sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì mà cộng đồng quốc tế yêu cầu", ông Guterres nói. "Câu hỏi đặt ra là liệu các bên, đặc biệt là Israel có chấp nhận hay không".

Nhấn mạnh tính cấp thiết của lệnh ngừng bắn, ông Guterres cho biết: "Sự đau khổ mà chúng ta đang chứng kiến ở Gaza là chưa từng có trong nhiệm kỳ của tôi với tư cách là Tổng thư ký Liên hợp quốc. Tôi chưa bao giờ chứng kiến mức độ tử vong và tàn phá như chúng ta đang thấy ở Gaza trong vài tháng qua".

Theo cơ quan y tế Gaza, cuộc chiến đã giết chết hơn 40.900 người Palestine, tàn phá gần như hoàn toàn lãnh thổ này và khiến khoảng 90% dân số - 2,3 triệu người - ở nơi đây phải sơ tán.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cáo buộc Liên hợp quốc chống lại Israel và chỉ trích gay gắt các hoạt động nhân đạo của Liên hợp quốc tại Gaza. Ông tuyên bố rằng "sẽ không ai rao giảng cho tôi".

Ông Guterres nhấn mạnh rằng giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ giữa Israel và Palestine không chỉ khả thi, mà còn "là giải pháp duy nhất". Tuy nhiên, bất chấp sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế về việc công nhận Nhà nước Palestine, chính quyền ông Netanyahu nhiều lần tuyên bố bác bỏ khả năng này.

Tổng thư ký LHQ đã hỏi rằng liệu các giải pháp thay thế có khả thi hay không. "Điều đó có nghĩa là 5 triệu người Palestine đang sống ở đó nhưng không có bất kỳ quyền nào trong nhà nước", ông nói. "Liệu điều đó có khả thi không? Chúng ta có thể chấp nhận một ý tưởng tương tự như những gì chúng ta đã có ở Nam Phi trong quá khứ không?"

Ông ám chỉ đến chế độ phân biệt chủng tộc Nam Phi từ năm 1948 cho đến đầu những năm 1990, khi mọi quyển lực đều nằm trong tay người da trắng còn người da đen bị tước bỏ rất nhiều quyền, trong đó có quyền bầu cử.

“Tôi không nghĩ rằng hai dân tộc có thể chung sống với nhau nếu họ không có sự bình đẳng và tôn trọng”, ông Guterres nói. “Vì vậy, theo tôi, giải pháp giữa hai nhà nước là điều bắt buộc nếu chúng ta muốn có hòa bình ở Trung Đông”.

Hà Trang (theo AP, CNA)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: