LienVietPostBank "khởi đầu" cho làn sóng chuyển sàn của các ngân hàng

(CLO) Tâm điểm chú ý của nhóm ngân hàng có lẽ là LPB khi ngân hàng này đã được chấp thuận hồ sơ niêm yết trên HOSE.

Bài liên quan

Chứng khoán 29/9: Nhóm săm lốp “dậy sóng” nhờ thông tin M&A từ Vinachem

Thị trường chứng khoán 28/9: Tâm điểm ngành thép

Cổ phiếu LPB tăng mạnh nhờ thông tin niêm yết trên HOSE.

Cổ phiếu LPB tăng mạnh nhờ thông tin niêm yết trên HOSE.

Những thông tin tích cực tác động đến thị trường và tâm lý nhà đầu tư như chính sách mới liên quan đến giảm một loạt lãi suất điều hành, việc giảm lãi suất này thường tạo kỳ vọng về dòng tiền đổ vào thị trường chứng khoán nhiều hơn. Hay chỉ số PMI tháng 9 của Việt Nam tăng 6,5 điểm so với tháng trước và đạt 52,2 điểm cho thấy triển vọng kinh doanh ngành sản xuất được cải thiện.

Ngoài ra, nhờ hiệu ứng tăng điểm từ thị trường thế giới và khu vực, cũng như tiếp nối đà tăng từ phiên hôm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục có phiên tăng điểm ấn tượng.

Sắc xanh bao trùm lên nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn trong nhóm VN30 và ngân hàng.  Nổi bật nhất trong nhóm VN30 là cổ phiếu "họ vingroup" với VHM tăng 2,1% lên 77.100 đồng/cổ phiếu, VIC tăng 1,1% lên 92,500 đồng/cổ phiếu. Bên cạnh đó, đà tăng của VN-Index còn được củng cố bới các mã vốn hóa lớn khác như VCB, GAS, HPG, TPB, VNM...  

Gây chú ý nhất phiên giao dịch hôm nay phải kể đến nhóm ngành chứng khoán, các cổ phiếu đã đồng loạt tăng mạnh kèm thanh khoản đột biến. Trong bối cảnh thị trường tăng trưởng, VCI với hàng nghìn tỷ trong danh mục tự doanh đã khẳng định được vị thế mạnh nhất dòng chứng khoán khi tăng kịch trần ngay từ phiên sáng.

Tiếp đó VIX, WSS cũng tăng trần còn SSI, HCM, VND, SHS... đều tăng mạnh trên 5%. Cổ phiếu ngân hàng cũng có mức tăng ấn tượng như TPB tăng 5,3% lên 24.700 đồng/cổ phiếu, HDB, VIB, VPB đều tăng mạnh.

Tâm điểm chú ý của nhóm ngân hàng có lẽ là LPB khi ngân hàng này đã được chấp thuận hồ sơ niêm yết trên HOSE. Đây là ngân hàng được chấp thuận niêm yết đầu tiên trong năm 2020 trong làn sóng chuyển sàn của các ngân hàng. 

Ngay từ đầu phiên giao dịch, LPB đã nhanh chóng bật tăng mạnh và kết phiên ở mức giá 11.900 đồng/cổ phiếu, tăng 5,3% kèm khối lượng duy trì ở mức cao. Kể từ khi nộp hồ sơ lên HOSE đến nay, LPB đã tăng hơn 40%, tuy nhiên, kết thúc 30/6/2020 lợi nhuận trước thuế lại giảm 10%. So với cùng kỳ 2019 khi đạt 1.004 tỷ đồng, tương đương hoàn thành 59% kế hoạch năm (1.700 tỷ đồng). 

Có thể thấy, dòng tiền hôm nay (1/10) lan tỏa khắp các nhóm ngành, từ bất động sản xây dựng, ngân hàng, sản xuất... đến các ngành dịch vụ, giải trí, công nghiệp. Các mã xanh áp đảo mã đỏ với 305 mã xanh/108 mã đỏ.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 1/10, VN-Index tăng 8,88 điểm lên hơn 914 điểm, HNX-Index tăng 0,57 điểm lên 133,5 điểm và UPCOM-Index tăng 1,12% lên 62,42 điểm. Thanh khoản vẫn duy trì ở mức cao, đạt khoảng 7.000 tỷ đồng trên toàn thị trường. Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 250 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào VNM, HPG và VJC.

Một lần nữa VN-Index lại tiệm cận vùng kháng cự 920 điểm, đây là ngưỡng cản tâm lý quan trọng quyết định VN-Index có lên tiếp được hay không. Tuy dòng tiền có lan tỏa hơn, nhưng chủ đạo trong giai đoạn này, thị trường vẫn phân hóa mạnh theo các nhóm ngành. Dòng tiền luân chuyển từ nhóm này sang nhóm khác trong thời gian ngắn. Biên độ giao động của VN-Index đang trong khoảng 900 điểm - 920 điểm. Do vậy, nhà đầu tư hạn chế mua mới khi giá đã tăng mạnh, thực hiện chốt lời một phần khi gần vùng 920 điểm hoặc đã đạt kỳ vọng đầu tư.

Ngọc An

Xem thêm

Liên tiếp được vinh danh Doanh nghiệp Chuyển đổi số xuất sắc: TPBank ghi dấu trên bản đồ ngân hàng số Việt Nam

Liên tiếp được vinh danh Doanh nghiệp Chuyển đổi số xuất sắc: TPBank ghi dấu trên bản đồ ngân hàng số Việt Nam

Với gần 99,5% giao dịch được thực hiện qua kênh số, AI ngày càng được ứng dụng sâu rộng và những kết quả rõ nét trong tối ưu vận hành, TPBank tiếp tục được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 (VDA 2026). Sự ghi nhận này cũng phản ánh hành trình chuyển đổi số không ngừng được nâng tầm của ngân hàng, với trải nghiệm khách hàng là trọng tâm và đổi mới sáng tạo là động lực phát triển.

Lợi suất Mỹ vượt 5%: Dòng vốn vào Việt Nam chịu sức ép?

Lợi suất Mỹ vượt 5%: Dòng vốn vào Việt Nam chịu sức ép?

(CLO) Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng mạnh, vượt xa mức 4,45% của Việt Nam. Trong bối cảnh nền kinh tế cần lượng vốn lớn cho đầu tư và tăng trưởng, chênh lệch lợi suất có thể trở thành thách thức trong cuộc đua hút vốn ngoại.

VN-Index tiếp tục rung lắc: ‘Sau cơn mưa trời lại sáng’

VN-Index tiếp tục rung lắc: ‘Sau cơn mưa trời lại sáng’

(CLO) VN-Index vừa trải qua tuần giảm điểm thứ ba liên tiếp, mức độ giảm chậm lại và phân hóa với thanh khoản cải thiện. Trong tuần, VN-Index có 2 phiên đầu tuần phục hồi tốt ở vùng giá 1.730 điểm hướng đến vùng giá quanh 1.765 điểm và chịu áp lực điều chỉnh trong 3 phiên cuối tuần.

Gen Z giàu có trở thành nhóm chi mạnh tay nhất trên thị trường nghệ thuật

Gen Z giàu có trở thành nhóm chi mạnh tay nhất trên thị trường nghệ thuật

(CLO) Các nhà sưu tập Gen Z giàu có đang chi mạnh tay hơn những thế hệ lớn tuổi, góp phần thúc đẩy thị trường nghệ thuật toàn cầu phục hồi lên gần 60 tỷ USD trong năm 2025. Tuy nhiên, tại châu Á, giới sưu tập trẻ vẫn có xu hướng ưu tiên hàng xa xỉ hơn các tác phẩm nghệ thuật giá trị cao.

Rào cản lớn nhất với giá vàng có thể đã chạm đỉnh

Vàng, bạc được dự báo tăng mạnh trong thời gian tới

(CLO) Bất chấp lạm phát kéo dài, lợi suất trái phiếu tăng cao và những biến động trên thị trường năng lượng, giới chuyên gia tại Hội nghị Kim loại Quý Toàn cầu 2026 của Hiệp hội Thị trường Vàng thỏi London (LBMA) vẫn duy trì triển vọng tích cực đối với vàng và bạc trong dài hạn.

Nới trần LDR lên 95%: Ngân hàng được 'mở khóa' thêm room cho vay

Nới trần LDR lên 95%: Ngân hàng được 'mở khóa' thêm room cho vay

(CLO) Ngân hàng Nhà nước vừa nâng trần tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR) từ 85% lên 95%, đồng thời thay đổi cách tính theo hướng tiệm cận chuẩn Basel III. Quy định mới được kỳ vọng mở thêm dư địa tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng, đặc biệt với những nhà băng chuyển sang áp dụng sớm cơ chế LCR/NSFR.

VN-Index rơi về vùng 1.700 điểm và xu hướng dòng tiền

VN-Index rơi về vùng 1.700 điểm và xu hướng dòng tiền

(CLO) Xét về xu hướng ngắn hạn, theo đánh giá của Công ty Chứng khoán SHS, VN-Index tiếp tục suy yếu dưới kháng cự mạnh quanh 1.800 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 200 phiên. VN-Index đang chịu áp lực điều chỉnh về quanh 1.730 điểm.

Cỡ chữ bài viết: