Linh cẩu đốm xuất hiện ở Ai Cập lần đầu sau 5.000 năm

(CLO) Các nhà khoa học vừa ghi nhận lần đầu tiên trong 5.000 năm, một con linh cẩu đốm được phát hiện ở đông nam Ai Cập, gây bất ngờ lớn cho cộng đồng nghiên cứu.

Nhà sinh thái học Abdullah Nagy từ Đại học Al-Azhar cho biết ban đầu ông không tin nổi sự việc cho đến khi kiểm tra ảnh và video bằng chứng về hài cốt của con vật. "Khi nhìn thấy bằng chứng, tôi hoàn toàn sửng sốt. Đây là điều vượt xa mọi dự đoán về hệ sinh thái ở Ai Cập", ông chia sẻ.

linh cau dom xuat hien o ai cap lan dau sau 5000 nam hinh 1

Một con linh cẩu đốm. Ảnh: CC

Con linh cẩu, loài vốn phổ biến ở vùng cận Sahara châu Phi, được người dân địa phương bắt và giết tại Wadi Yahmib, cách biên giới Ai Cập - Sudan khoảng 30 km. Vị trí này nằm xa khoảng 50 km về phía bắc so với phạm vi sinh sống đã biết của loài ở Sudan.

Con linh cẩu vừa được phát hiện đã bị giết sau khi tấn công và giết chết hai con dê của người dân địa phương trong Khu bảo tồn Elba, một công viên quốc gia.

Các nhà nghiên cứu cho rằng hiện tượng thời tiết hiếm gặp, liên quan đến Rãnh Biển Đỏ, có thể đã tạo ra hành lang di cư mới. Rãnh này, một dải áp suất thấp kéo dài từ Biển Đỏ, thường mang theo gió mạnh và mưa lớn, gây ra sự phát triển thực vật bất thường ở khu vực biên giới Ai Cập - Sudan trong vài năm qua.

linh cau dom xuat hien o ai cap lan dau sau 5000 nam hinh 2

Những bức ảnh chụp xác của linh cẩu đốm trong Khu bảo tồn Elba sau khi nó bị người dân địa phương săn bắt và giết chết. Ảnh: Nagy et al./Mammalia

Phân tích hình ảnh vệ tinh lịch sử cho thấy khu vực này đã chứng kiến mức độ phát triển thực vật cao hơn trong vòng 5 năm qua, đủ điều kiện để hỗ trợ các loài động vật ăn cỏ và từ đó thu hút loài linh cẩu đốm.

Theo ông Nagy, sự thay đổi môi trường ở khu vực này đã tạo điều kiện thuận lợi cho linh cẩu di chuyển xa hơn về phía bắc. Tuy nhiên mục đích chính của hành trình này vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải và đòi hỏi nghiên cứu sâu hơn.

Linh cẩu đốm, một loài ăn thịt sống theo bầy đàn, có khả năng di chuyển đến 27 km mỗi ngày, thường theo sau các đàn gia súc di cư do con người chăn dắt.

Những phát hiện này không chỉ làm thay đổi hiểu biết của chúng ta về phạm vi phân bố của linh cẩu đốm, mà còn nêu bật tác động của biến đổi khí hậu khu vực đến mô hình di cư của động vật.

Theo nhóm nghiên cứu, những thay đổi môi trường đang mở ra các hành lang di cư mới, đồng thời đặt ra thách thức lớn trong việc bảo tồn các loài động vật hoang dã khi hệ sinh thái không ngừng biến đổi.

Ngọc Ánh (theo Newsweek, IFL Science)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: