Lính cứu hỏa vẫn làm việc để dập tắt vụ cháy container khiến 49 người chết ở Bangladesh

(CLO) Các nhân viên cứu hỏa đã làm việc cả vào Chủ nhật để dập tắt vụ hỏa hoạn lớn khiến ít nhất 49 người thiệt mạng tại một kho chứa container ở phía đông nam Bangladesh.

Các quan chức cho biết, đám cháy cũng khiến hơn 200 người khác bị thương này bùng phát tại cơ sở vận chuyển container vào đêm thứ Bảy ở Sitakunda, cách thành phố cảng Chittagong 40 km, gây ra một vụ nổ lớn và nhiều vụ nổ container.

linh cuu hoa van lam viec de dap tat vu chay container khien 49 nguoi chet o bangladesh hinh 1

Đám cháy ở Bangladesh đã thiêu rụi nhiều kho hàng và container. Ảnh: Reuters

linh cuu hoa van lam viec de dap tat vu chay container khien 49 nguoi chet o bangladesh hinh 2

Quang cảnh đám cháy lúc mới bắt đầu bùng phát. Ảnh: Reuters

linh cuu hoa van lam viec de dap tat vu chay container khien 49 nguoi chet o bangladesh hinh 3

Rất nhiều người thiệt mạng và bị thương do sức nóng và khói độc từ đám cháy. Ảnh: Reuters

Các thùng chứa đầy hóa chất vẫn phát nổ vào Chủ nhật, khi các nhân viên cứu hỏa cố gắng dập lửa và quân đội đã được cử đến hỗ trợ trong vụ này. Cảnh quay bằng máy bay không người lái cho thấy những cột khói dày đặc và những hàng container cháy rụi.

Các vụ nổ đã làm rung chuyển khu vực lân cận và làm vỡ cửa sổ ở các tòa nhà gần đó. Số người chết có thể tăng lên do một số người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch, theo bác sĩ phẫu thuật Chittagong Mohammed Elias Hossain. Ông nói thêm rằng 5 lính cứu hỏa đã chết và ít nhất 50 người khác bị thương, trong đó có 10 cảnh sát.

Shakhawat Hossain, anh họ của nạn nhân thiệt mạng 25 tuổi Afzal Hossain, cho biết. “Tôi đã mất anh trai mình. Cha anh ấy đã mất cách đây 10 tháng. Anh ấy là con út nhưng anh ấy là người duy nhất chăm sóc mẹ anh ấy... bà ấy đã ngất đi liên tục”.

Không rõ ngay lập tức điều gì đã gây ra vụ cháy. Các quan chức cứu hỏa cho biết họ nghi ngờ đám cháy có thể bắt nguồn từ một thùng chứa hydrogen peroxide và lan nhanh sang các thùng chứa khác.

Newton Das, một quan chức cứu hỏa, cho biết vẫn có những vụ nổ vào chiều tối Chủ nhật ở các thùng chứa hydro peroxit và các thùng chứa lưu huỳnh khác. "Công việc thực sự trở nên khó khăn hơn khi khói độc bao trùm khu vực", ông nói.

Bangladesh đã phát triển hơn trong những thập kỷ gần đây khi trở thành nhà xuất khẩu hàng may mặc lớn thứ hai thế giới. Tuy nhiên, Tổ chức Lao động Quốc tế cho biết vào đầu năm nay rằng cơ sở hạ tầng và quy định an toàn công nghiệp của nước này vẫn còn yếu kém, gây ra nhiều vụ tai nạn trong những năm gần đây.

Vào năm 2020, 3 người đã thiệt mạng sau khi một thùng dầu phát nổ tại một kho chứa container ở khu vực Patenga của Chittagong. Vào tháng 7 năm ngoái, 54 người chết trong đám cháy tại nhà máy chế biến thực phẩm ở ngoại ô thủ đô Dhaka. Trước đó, ít nhất 70 người chết trong vụ hỏa hoạn ở khu phố cổ Dhaka vào năm 2019.

Hoàng Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: