Lithuania đề xuất trừng phạt Belarus

(CLO) Lithuania sẽ đề xuất mở rộng các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu đối với Belarus vì đã đưa người di cư bất hợp pháp qua biên giới vào EU, phát ngôn viên của Bộ trưởng Ngoại giao nước này cho biết.
Những người nhập cư trái phép bị giữ ở biên giới Lithuania. Ảnh: Reuters

Những người nhập cư trái phép bị giữ ở biên giới Lithuania. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Ông Lukashenko ra lệnh đóng cửa biên giới Belarus với Ukraine

Belarus trục xuất đặc phái viên EU rời Minsk, cắt đứt hợp tác với EU

Mỹ, EU, Canada và Anh thắt chặt trừng phạt đối với Belarus

EU đồng ý các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Belarus

"Chúng tôi sẽ đề xuất xem xét mở rộng dần các biện pháp trừng phạt", nữ phát ngôn viên Lithuania nói khi các ngoại trưởng của Liên minh châu Âu sẽ nhóm họp tại Brussels vào thứ Sáu (16/7) tuần này.

Lithuania bắt đầu xây dựng hàng rào dây dây thép dài 550 km ở biên giới với Belarus vào thứ Sáu tuần trước sau khi cáo buộc chính quyền Belarus đưa người di cư từ nước ngoài đến Liên minh châu Âu một cách bất hợp pháp.

Nước này cho biết hàng trăm người di cư chủ yếu là người Iraq đã vượt qua biên giới trong những ngày gần đây dưới sự hỗ trợ của chính quyền Belarus.

Mối quan hệ giữa Lithuania và Belarus đang trở nên căng thẳng sau sự cố một chiếc máy bay dân dụng của hãng hàng không Ryanair trên đường từ Athens tới Vilnius bị buộc hạ cánh tại Minsk và bắt giữ một nhà báo đối lập trên máy bay hồi cuối tháng 5.

Sau đó, EU đã áp đặt các biện trừng phạt đối với Belarus, cấm hãng hàng không nước này sử dụng không phận và quá cảnh tại các nước thuộc Liên minh châu Âu. Không dừng lại, EU và Mỹ còn áp lệnh trừng phạt nhằm vào một số lĩnh vực kinh tế chủ chốt của nước này bao gồm hạn chế mua bán phân bón kali, các sản phẩm xăng dầu và thuốc lá, đồng thời hạn chế quyền tiếp cận của Minsk với các thị trường vốn EU.

Ngày 28/6, Belarus đáp trả khi thông báo tạm ngừng tham gia chương trình “Đối tác phương Đông”, một sáng kiến nhằm tăng cường hợp tác giữa EU và các nước Đông Âu. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Belarus cho biết nước này “không thể hoàn thành các nghĩa vụ của mình theo chương trình trên trong bối cảnh EU áp đặt những biện pháp trừng phạt và hạn chế”. Bộ này nói rõ việc đình chỉ tham gia cơ chế trên sẽ có tác động tiêu cực đối với sự hợp tác với EU trong cuộc chiến chống di cư bất hợp pháp và tội phạm có tổ chức.

Tuyên bố này khiến Lithuania phải xây dựng hàng rào biên giới với Belarus nhằm ngăn dòng người di cư bất hợp pháp vào quốc gia cửa ngõ của EU. 

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: