Lithuania đóng hai cửa khẩu biên giới với Belarus

(CLO) Chính quyền Lithuania cho biết vào hôm thứ Tư (16/8) rằng họ đã quyết định đóng cửa 2 trong số 6 cửa khẩu biên giới của nước này với Belarus do “vấn đề địa chính trị”.

Theo thông báo của Lithuania, việc đóng cửa sẽ diễn ra từ thứ Sáu tới ở 2 cửa khẩu vùng nông thôn không được sử dụng bởi các phương tiện thương mại. Trước đó, Lithuania cũng đã không khuyến khích công dân của họ đi du lịch đến Belarus.

lithuania dong hai cua khau bien gioi voi belarus hinh 1

Một khu vực ở biên giới giữa Lithuania và Belarus. Ảnh: GI

Lực lượng Biên phòng Belarus đã chỉ trích các quyết định trên khi nói rằng Lithuania đang viện cớ "các mối đe dọa an ninh, bao gồm cả sự hiện diện của Wagner ở Belarus" để hạn chế dòng thương mại và người Lithuania qua biên giới.

"Với những quyết định này, phía Lithuania đang cố tình và có mục đích thiết lập các hàng rào nhân tạo ở biên giới để phục vụ cho tham vọng chính trị của mình", cơ quan này cho biết trong một tuyên bố trên trang web của mình.

Nước láng giềng Ba Lan hiện cũng đã đóng cửa tất cả trừ một cửa khẩu biên giới với Belarus trong năm nay, sau vụ Belarus bắt giữ một nhà báo gốc Ba Lan và trục xuất các nhà ngoại giao Ba Lan.

Trong khi đó Latvia, quốc gia thứ ba của EU có chung biên giới với Belarus, chỉ còn 2 cửa khẩu đang hoạt động. Bộ trưởng Quốc phòng Latvia vừa ra lệnh cho quân đội hỗ trợ bảo vệ biên giới vào thứ Ba cũng vì lo ngại về dòng người nhập cư từ Belarus.

Ba Lan tuần trước công bố kế hoạch chuyển thêm 10.000 quân để củng cố biên giới với Belarus. Vào năm 2021, Latvia, Ba Lan và Lithuania phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhập cư khi hàng nghìn người, chủ yếu đến từ Trung Đông và châu Phi, vượt biên giới vào nước này từ Belarus.

Hoàng Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: