Lở đất và cầu sập ở Ấn Độ, ít nhất 41 người thiệt mạng

(CLO) Các nhà chức trách cho biết ít nhất 41 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương sau các trận lở đất ở bang Kerala, Ấn Độ. Hoạt động cứu hộ đang bị cản trở vì cây cầu chính trong khu vực bị sập.

Sau vụ lở đất ở quận Wayanad của bang Kerala, Bộ trưởng Lâm nghiệp AK Saseendran cho biết: "Tình hình rất nghiêm trọng. Chính phủ đã thúc đẩy tất cả các cơ quan vào cuộc cứu hộ". Dự báo sẽ có thêm mưa trong ngày. 

Kênh tin tức địa phương Asianet TV đưa tin có tới 41 người thiệt mạng sau khi lở đất gây thiệt hại nặng nề trong khu vực. Bộ trưởng Y tế Veena George cho biết đến nay đã có hơn 70 người bị thương. Nhiều người có thể đã bị cuốn trôi trên sông Chaliyar. 

Quân đội Ấn Độ đã được huy động để xây dựng một cây cầu tạm thời sau khi cây cầu nối khu vực trong quận với thị trấn Chooralmala gần nhất bị phá hủy. Khu vực bị ảnh hưởng chủ yếu là các đồn điền trà và thảo quả.

Hình ảnh truyền hình cho thấy cảnh nhân viên cứu trợ di chuyển qua những tảng đá và cây bật gốc trong khi nước bùn tràn vào, phá hủy nhiều ngôi nhà.

Rashid Padikkalparamban, một cư dân tham gia vào nỗ lực cứu trợ, cho biết có ít nhất ba trận lở đất xảy ra trong khu vực vào khoảng nửa đêm, cuốn trôi cây cầu nối khu vực bị ảnh hưởng, khu điền trang Mundakkai, với thị trận Chooralmala.

"Nhiều người làm việc trong các khu điền trang và trú trong những chiếc lều tạm bợ bên trong được cho là bị mắc kẹt hoặc mất tích", ông nói. 

Cục Khí tượng Ấn Độ dự báo sẽ có mưa cực lớn ở bang này trong cả ngày. Kerala là một trong những tiểu bang ở Ấn Độ dễ xảy ra mưa lớn và lũ lụt, với gần 400 người thiệt mạng trong một trong những trận lũ lụt tồi tệ nhất năm 2018 .

Văn phòng Thủ hiến bang Kerala cho biết các nỗ lực cứu trợ đã được tiến hành vào ngày 30/7 và hai trực thăng của Không quân Ấn Độ đã được huy động.

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: