Lộ kế hoạch hành động của NATO đối với Trung Quốc

Thứ bảy, 19/06/2021 21:24 PM - 0 Trả lời

(CLO) Khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2021, các nhà lãnh đạo của 30 quốc gia thành viên đã ban hành một thông cáo chung, trong đó nêu rõ "ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc và các chính sách quốc tế có thể đặt ra những thách thức cần cùng giải quyết với tư cách là một Liên minh".

Ảnh: GI

Ảnh: GI

Bài liên quan

Lập trường của NATO là một bước đầu tiên quan trọng nhưng vẫn chưa đủ. Tiếp theo hội nghị thượng đỉnh, NATO sẽ phát triển và thực hiện một kế hoạch hành động.

Về ngắn hạn, kế hoạch này nên liên quan đến việc tái cơ cấu tổ chức để đảm bảo duy trì sự tập trung vào Trung Quốc. Bước này bao gồm việc thành lập một văn phòng chuyên trách do một quan chức cấp cao đứng đầu để điều phối tất cả các hoạt động liên quan đến Bắc Kinh.

Văn phòng này có thể cung cấp thông tin cập nhật thường xuyên về các hành động quan ngại của Trung Quốc và chuẩn bị đánh giá mối đe dọa được phân loại chính thức hàng năm.

Ngoài ra, các đại sứ NATO sẽ triệu tập thường xuyên để thảo luận về các vấn đề an ninh liên quan đến Trung Quốc, mời các quan chức cấp cao của các quốc gia châu Á thân thiện tham dự. Bản cập nhật Khái niệm chiến lược của NATO, cung cấp hướng dẫn chính sách tổng thể, bao gồm các hướng dẫn chi tiết liên quan đến Trung Quốc.

NATO cũng sẽ tăng cường các chương trình an ninh liên quan và các mối quan hệ an ninh châu Á. Ví dụ, sứ mệnh phòng thủ mạng của NATO có thể bao gồm các hoạt động bảo vệ chống lại các cuộc tấn công mạng của Trung Quốc; chương trình an ninh không gian có thể giám sát các khả năng ngoài vũ trụ của Trung Quốc; sứ mệnh Bắc Cực có thể tập trung vào những lo ngại về an ninh về sự hiện diện của Trung Quốc trong khu vực đó.

Cơ quan tình báo của NATO có thể đánh giá và cảnh báo NATO về các công nghệ, đầu tư và tiếp cận cơ sở hạ tầng của Trung Quốc ở hoặc gần châu Âu có tác động đến an ninh.

Ngoài ra, NATO có thể củng cố mối quan hệ an ninh với các nền dân chủ quan trọng của châu Á như Nhật Bản, Australia, New Zealand và Hàn Quốc, duy trì thông qua chương trình đối tác châu Á - Thái Bình Dương. Do đó, NATO sẽ thường xuyên triệu tập các cuộc họp quân sự theo lịch trình ở châu Âu và châu Á liên quan đến lực lượng hải quân, cung cấp các cuộc họp ngắn gọn về năng lực và hoạt động tình báo hàng hải, đồng thời so sánh các đánh giá liên quan đến khả năng quân sự của Trung Quốc.

Nếu có khả năng, NATO sẽ phối hợp với các đối tác châu Á - Thái Bình Dương để triển khai một lực lượng đặc nhiệm hải quân "đầu tàu" để khẳng định quyền để tự do hàng hải qua Biển Đông và Ấn Độ Dương. 

Các bước bổ sung có thể được thực hiện bao gồm lập kế hoạch tập trận quân sự với Nhật Bản và các nước châu Á khác, đồng thời kết nối quân sự với Ấn Độ thông qua tư cách thành viên của Delhi trong Đối thoại Bộ Tứ An ninh (Quad). NATO cũng có thể noi gương Mỹ và tham gia vào các hoạt động tương tác quân sự không chính thức với Đài Loan.

NATO đã triển khai hải quân bên ngoài châu Âu thông qua các nhiệm vụ hải quân chống khủng bố trên biển và chống cướp biển, và các tàu chiến của các thành viên chủ chốt của NATO là Anh và Pháp đang đi ngang qua các tuyến đường biển do Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông.

Một số người có thể cho rằng việc tập trung vào Trung Quốc sẽ làm giảm các ưu tiên hiện có của NATO, đặc biệt là liên quan đến Nga.

Mỹ đang tham gia vào một cuộc đấu tranh toàn cầu với Trung Quốc. Do đó, các đồng minh NATO phải tham gia với Mỹ và chia sẻ trách nhiệm trong việc ứng phó tích cực với thách thức của Trung Quốc. 

Quốc Thiên

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h