Lo ngại chiến sự Ukraine lan rộng, Moldova đạt thỏa thuận an ninh với Vương quốc Anh

(CLO) Ngày 22/11, Vương quốc Anh và Romania đã khẳng định hỗ trợ Moldova trước những tác động của cuộc chiến tại Ukraine.

Ngoại trưởng Anh David Lammy và Ngoại trưởng Romania Luminita Odobescu đã có chuyến thăm tới Moldova chỉ hơn hai tuần sau khi Tổng thống thân châu Âu Maia Sandu tái đắc cử. Tuy nhiên, chiến thắng của bà Sandu lần này có biên độ hẹp hơn so với kỳ vọng.

lo ngai chien su ukraine lan rong moldova dat thoa thuan an ninh voi vuong quoc anh hinh 1

Tổng thống Moldova Maia Sandu.

Vào tháng trước, cử tri Moldova cũng đã thông qua một cuộc trưng cầu dân ý với cách biệt nhỏ nhằm sửa đổi hiến pháp, đưa mục tiêu hội nhập Liên minh châu Âu (EU) vào các điều khoản chính thức.

Theo tuyên bố từ phía Vương quốc Anh, thỏa thuận đối tác an ninh mới nhằm "tăng cường hợp tác sâu rộng giữa hai nước và củng cố khả năng chống chịu của Moldova trước các mối đe dọa bên ngoài".

Ngoại trưởng Anh David Lammy nhấn mạnh thách thức mà Moldova đang đối mặt trước làn sóng lớn người tị nạn Ukraine, bao gồm 50.000 trẻ em, kể từ khi Nga phát động cuộc tấn công vào tháng 2/2022.

Tổng thống Maia Sandu, người ủng hộ mạnh mẽ phương Tây, đã nhiều lần gọi tham nhũng là mối đe dọa lớn nhất đối với Moldova – một trong những quốc gia nghèo nhất châu Âu.

Trong cuộc họp, hai nước cũng đã thống nhất một thỏa thuận tái tiếp nhận, đảm bảo hồi hương công dân Moldova cư trú bất hợp pháp tại Vương quốc Anh.

Ngoài ra, Vương quốc Anh cam kết khoản viện trợ 2 triệu bảng Anh (2,52 triệu USD) để tăng cường bảo vệ Moldova trước các cuộc tấn công mạng, và một khoản tài trợ 5 triệu bảng để cải thiện dịch vụ y tế cho người tị nạn tại Moldova.

Ngoại trưởng Romania Luminita Odobescu bày tỏ sự hoan nghênh kết quả cuộc bầu cử của Moldova, đồng thời nhấn mạnh sự hợp tác giữa Vương quốc Anh và Romania nhằm hỗ trợ mạnh mẽ Moldova. “Cuộc gặp ba bên cho thấy quyết tâm của Romania và Vương quốc Anh trong việc phối hợp chặt chẽ để hỗ trợ Moldova”, bà Odobescu nói.

Thủ tướng Moldova Dorin Recean đã trình bày bản sửa đổi Hiến pháp mới của nước này, trong đó xác định rõ hội nhập với Liên minh châu Âu là mục tiêu chiến lược.

Cao Phong (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: