Lo sợ khủng bố lớn mạnh trở lại, Iraq cân nhắc đưa quân vào Syria

(CLO) Chính quyền Iraq đang cân nhắc can thiệp quân sự vào Syria, đặc biệt khi nhóm nổi dậy Hồi giáo dòng Sunni xuất thân từ tổ chức khủng bố Al Qaeda đã chiếm hai thành phố của Syria và đang tiến về thành phố thứ ba.

Iraq, nơi có đa số người hồi giáo dòng Shi'ite, có lịch sử phức tạp với các chiến binh Hồi giáo dòng Sunni ở Syria. Hàng nghìn chiến binh Hồi giáo Sunni từng vượt biên vào Iraq sau cuộc tấn công của Mỹ năm 2003, tham gia vào các cuộc tấn công giáo phái. Sau đó, chúng quay lại Iraq vào năm 2013 dưới danh nghĩa Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và chiếm 1/3 lãnh thổ Iraq.

Hayat Tahrir al-Sham, dẫn đầu liên minh nổi dậy, xuất phát từ một nhánh của tổ chức khủng bố Al Qaeda và có mối quan hệ với IS. Họ nói rằng không có tham vọng ở Iraq, nhưng các giới chức Iraq không mấy tin tưởng vào những tuyên bố này.

Iraq đã tập hợp lượng lớn chiến binh từ quân đội chính quy cũng như Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF), một nhóm dân quân trước đây từng chiến đấu ở Syria. Tuy nhiên theo các nguồn tin, cho đến nay, các chỉ đạo của chính quyền Iraq chỉ nhằm bảo vệ khu vực phía tây Iraq, chứ chưa quyết định can thiệp để hỗ trợ Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Tuy nhiên, những tính toán có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình, đặc biệt nếu quân nổi dậy chiếm được thành phố lớn khác là Homs của Syria hoặc nếu Tổng thống Assad bị lật đổ.

lo so khung bo lon manh tro lai iraq can nhac dua quan vao syria hinh 1

Bộ trưởng Ngoại giao Iraq Fuad Hussein phát biểu trong cuộc họp báo bên cạnh Bộ trưởng Ngoại giao Syria Bassam Sabbagh và Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi, tại Baghdad, Iraq, ngày 6/12. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Chính phủ Iraq Bassem Al-Awadi khẳng định Iraq không tìm kiếm sự can thiệp quân sự vào Syria, nhưng đồng thời coi việc phân chia Syria là "lằn ranh đỏ" của Iraq. Mặc dù đã có thông tin về hàng trăm chiến binh Iraq gia nhập lực lượng của Tổng thống Assad, nhưng chưa có cuộc huy động quân sự quy mô lớn nào từ Iraq.

Chính phủ Iraq, do Thủ tướng Mohammed Shia al-Sudani đứng đầu, cố gắng tránh bị kéo vào cuộc xung đột khu vực ngày càng trầm trọng xảy ra sau cuộc chiến ở Gaza, thay vào đó tập trung vào công tác tái thiết sau nhiều năm chiến tranh. Tuy nhiên, lãnh đạo Falih al-Fayadh của  PMF đã cảnh báo rằng không thể hoàn toàn bỏ qua tình hình Syria vì sự bất ổn ở khu vực lân cận có thể ảnh hưởng đến an ninh Iraq.

Iraq, dưới sự lãnh đạo của liên minh các đảng phái Shi'ite và các nhóm vũ trang thân Iran, hiện là một yếu tố quan trọng trong "Trục kháng chiến" của Tehran, cùng với Hamas ở Gaza và Hezbollah ở Lebanon. Với sự suy yếu của các thế lực này do các cuộc tấn công của Israel, một số nhà phân tích cho rằng các chiến binh dày dạn kinh nghiệm trong các lực lượng vũ trang của Iraq có thể là lực lượng chủ chốt can thiệp vào Syria.

Mặc dù một số nhóm từng chiến đấu cùng ông Assad và có lợi ích ở Syria muốn tham gia trở lại, nhưng các đảng phái khác lo ngại sự can thiệp sẽ gây thêm bất ổn. Bộ trưởng Ngoại giao Iraq Fuad Hussein đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Syria Bassam Sabbagh và Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi tại Baghdad, trong đó lên án cuộc tấn công của các "thực thể khủng bố" tại Syria và cam kết cung cấp hỗ trợ cho Syria.

Thủ lĩnh nhóm nổi dậy Syriam Abu Mohammad al-Golani, người đã bắt đầu sự nghiệp chiến đấu của mình với Al Qaeda ở Iraq trước khi chuyển sang Syria, đã kêu gọi Chính phủ Iraq ngừng can thiệp vào Syria, khẳng định nhóm này muốn có mối quan hệ chiến lược và kinh tế với Iraq sau khi lật đổ chế độ Tổng thống Assad.

Ngọc Ánh (theo AJ, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: