Loạt ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong Un chỉ đạo tập trận tại Triều Tiên
(CLO) Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã trực tiếp chỉ đạo một cuộc tập trận pháo binh gần biên giới với Hàn Quốc hôm 7/3, đồng thời cũng thị sát hoạt động của các đơn vị quân đội nước này.
Theo KCNA, cuộc tập trận pháo binh của Quân đội nhân dân Triều Tiên ở gần biên giới với Hàn Quốc diễn ra cùng thời điểm Hàn Quốc và Mỹ tiến hành tập cuộc trận chung thường niên mang tên “Lá chắn Tự do”.
Với sự chỉ đạo của ông Kim Kim Jong Un, cuộc tập trận pháo binh của Triều Tiên, đã “hoàn thành các nhiệm vụ răn đe quân sự quan trọng”, KCNA cho biết. Dưới đây là một số hình ảnh của nhà lãnh đạo Triều Tiên tại thao trường hôm thứ Năm vừa qua và tại các chuyến thị sát cơ sở quân sự của đất nước gần đây.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trực tiếp cầm súng và đưa ra chỉ dẫn về chiến thuật quân sự với binh sĩ - Ảnh KCNA
Ông Kim Jong Un ra lệnh cho Quân đội Nhân dân Triều Tiên nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, khi cùng thời điểm này Hàn Quốc và Mỹ cũng tiến hành cuộc tập trận chung mang tên “Lá chắn Tự do” - Ảnh: KCNA
Ông Kim Jong Un xuống tận chiến hào theo dõi các binh sĩ tập trận - Ảnh: KCNA
Nhà lãnh đạo Triều Tiên nghe các tướng lĩnh Quân đội nhân dân Triều Tiên báo cáo tình hình diễn tập - Ảnh: KCNA
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chụp ảnh cùng một đơn vị quân đội tại căn cứ quân sự lớn ở phía Tây đất nước - Ảnh: KCNA
Nhà lãnh đạo Kim Jong Un tham dự cuộc thử nghiệm tên lửa đất đối hải mới, tại một địa điểm không được tiết lộ ở Triều Tiên - Ảnh: KCNA
Trước khi chỉ đạo cuộc tập trận pháo binh, ông Kim Jong Un cũng tiến hành nhiều chuyến thị sát các cơ sở quốc phòng, trong ảnh là chuyến thăm xưởng đóng tàu Nampo ở Triều Tiên hồi tháng 2/2024 - Ảnh: KCNA
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thăm một nhà máy sản xuất vũ khí tại địa điểm không được tiết lộ - Ảnh: KCNA
Ông Kim Jong Un tỏ ra hài lòng về công tác sẵn sàng chiến đấu cũng như việc phát triển các loại vũ khí của Quân đội nhân dân Triều Tiên - Ảnh: KCNA
(CLO) Tối 3/5, chuyên cơ chở Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ do gặp sự cố kỹ thuật, khi đang trên hành trình tới Armenia.
(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, ba người đã thiệt mạng trên một tàu du lịch ở Đại Tây Dương, trong đó ít nhất một trường hợp đã được xác nhận là nhiễm virus Hantavirus - một căn bệnh thường lây truyền từ loài gặm nhấm sang người.
(CLO) Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tạm dừng hoạt động phát triển điện gió trên đất liền tại Mỹ với lý do liên quan đến an ninh quốc gia, theo báo cáo từ Financial Times.
(CLO) Tình trạng tự tử trong giới trẻ tại thủ đô Manila của Philippines đang gia tăng, làm dấy lên lo ngại về áp lực tinh thần và tác động từ môi trường số.
(CLO) Lực lượng tuần duyên Yemen ngày 2/5 thông báo một nhóm tấn công chưa rõ danh tính đã bắt giữ một tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Yemen tại Vịnh Aden và điều khiển con tàu này hướng về phía Somalia.
(CLO) Cảnh sát Áo đã bắt giữ một người đàn ông bị nghi liên quan đến âm mưu tống tiền nhằm vào nhà sản xuất thực phẩm trẻ em của Đức HiPP, sau khi phát hiện sản phẩm bị trộn thuốc chuột.
(CLO) Ngày 3/5, Triều Tiên đã bác bỏ các cáo buộc của Mỹ cho rằng Bình Nhưỡng là một mối đe dọa an ninh mạng, gọi đây là “sự bịa đặt”, theo hãng thông tấn KCNA.
(CLO) Hôm 2/5, báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, Francesca Albanese, đã cảnh báo về nguy cơ "Israel hóa châu Âu".
(CLO) Vào ngày 1/5, một máy bay cỡ nhỏ chở các vận động viên pickleball đã rơi xuống khu vực cây cối rậm rạp ở vùng Texas Hill Country, bang Texas, khiến toàn bộ 5 người trên khoang thiệt mạng.
(CLO) Đại sứ quán Mỹ tại London kêu gọi công dân đang ở Vương quốc Anh nâng cao cảnh giác sau khi Chính phủ Anh nâng mức độ đe dọa khủng bố lên “nghiêm trọng”.
(CLO) Bộ Chiến tranh Mỹ thông báo sẽ rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức trong vòng 6 - 12 tháng tới, trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước gia tăng căng thẳng.
(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 1/5 cho biết đã gia hạn các cuộc đàm phán về quy tắc chia sẻ mầm bệnh, làm dấy lên nghi ngờ về thời điểm hiệp ước đại dịch được thông qua năm ngoái có thể chính thức có hiệu lực.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cuộc chiến của nước này tại Iran vốn đã “chấm dứt” sau lệnh ngừng bắn, đồng nghĩa ông không cần sự cho phép của Quốc hội Mỹ để tiếp tục cuộc xung đột.
(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 1/5 thông báo đã phê duyệt các thương vụ bán thiết bị quân sự với tổng giá trị hơn 8,6 tỷ USD cho các đồng minh Trung Đông gồm Israel, Qatar, Kuwait và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).