Loạt máy bay chiến đấu Mỹ rơi tại Kuwait

(CLO) Một số máy bay quân sự của Mỹ đã rơi tại Kuwait vào sáng 2/3, trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran lan rộng ra toàn khu vực.

Bộ Quốc phòng Kuwait xác nhận toàn bộ thành viên phi hành đoàn đều sống sót và đang trong tình trạng ổn định.

Trong tuyên bố chính thức, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Kuwait, Đại tá Said Al-Atwan, cho biết các cơ quan chức năng đã lập tức triển khai hoạt động tìm kiếm và cứu hộ. Các phi công được sơ tán khỏi hiện trường và chuyển đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Kuwait đang “phối hợp trực tiếp” với chính quyền Mỹ trong xử lý sự việc.

Một chiếc F-15 rơi trên bầu trời Kuwait vào ngày 2/3. Nguồn: X/sentdefender

Bộ Quốc phòng Kuwait không nêu rõ có bao nhiêu máy bay bị rơi, cũng không công bố nguyên nhân. Phân tích của CNN dựa trên video trực tuyến cho thấy một máy bay dường như là tiêm kích F-15E đã bốc cháy và rơi xoay tròn xuống khu vực sa mạc, cách căn cứ Ali Al Salem của Mỹ khoảng 10 km.

Một số video khác được định vị địa lý cho thấy phi công đã nhảy dù an toàn xuống đất, xuất hiện gần khu vực cách căn cứ khoảng 30 km.

Phi công nhảy dù an toàn xuống đất. Nguồn: X/AMK_Mapping_
Phi công được sơ tán khỏi hiện trường và chuyển đến bệnh viện. Nguồn: X/NationSnap

Truyền thông nhà nước Iran dẫn lời Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo tuyên bố lực lượng này đã bắn trúng một máy bay Mỹ khiến máy bay rơi tại Kuwait. Phía Kuwait và Mỹ chưa xác nhận thông tin này.

Cùng thời điểm, khói được nhìn thấy bốc lên quanh khuôn viên Đại sứ quán Mỹ tại thành phố Kuwait. Xe cứu hỏa và xe cứu thương đã có mặt tại hiện trường.

Kuwait cũng thông báo đã đánh chặn các máy bay không người lái thù địch vào sáng 2/3, đánh dấu ngày thứ ba liên tiếp Iran tiến hành các đợt tấn công trả đũa nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh, sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích vào Iran hôm 28/2.

Theo tổng giám đốc lực lượng phòng vệ dân sự Kuwait, không có thương vong nào được ghi nhận sau khi phần lớn máy bay không người lái bị đánh chặn gần các khu dân cư Rumaithiya và Salwa.

Tại nhà máy lọc dầu Mina Al-Ahmadi, hai công nhân bị thương nhẹ do mảnh vỡ rơi xuống, theo thông báo của Công ty Dầu khí Quốc gia Kuwait.

Đại sứ quán Mỹ tại Kuwait đã phát cảnh báo về nguy cơ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái, khuyến cáo công dân Mỹ không đến đại sứ quán và nên trú ẩn tại chỗ, ở tầng thấp nhất của tòa nhà, tránh xa cửa sổ và hạn chế ra ngoài.

Theo nhân chứng, một loạt tiếng nổ lớn đã được nghe thấy sáng 2/3 tại Kuwait, Dubai và Thủ đô Doha của Qatar. Trước đó, Iran tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Các vụ rơi máy bay xảy ra trong bối cảnh chiến dịch quân sự chung Mỹ - Israel bắt đầu từ sáng sớm 28/2. Theo thông cáo của Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ hôm 1/3, hơn 1.000 mục tiêu đã bị tấn công, tập trung vào các cơ sở quân sự như trung tâm chỉ huy, tàu chiến và tàu ngầm của Hải quân Iran, cũng như trụ sở của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo.

Sự cố tại Kuwait được xem là đáng chú ý vì các vụ rơi máy bay chiến đấu của Mỹ ở nước ngoài thường dẫn đến điều tra chính thức. Cuộc xung đột hiện đã ảnh hưởng đến nhiều khu vực dân sự và thương mại trên khắp các thành phố Vùng Vịnh, làm gia tăng sức ép lên các trung tâm hàng không và thương mại quan trọng của khu vực.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: